Cập nhật Covid-19 ngày 31/3: WHO cho biết dịch bệnh đã có dấu hiệu ổn định tại châu Âu
Tính đến ngày 31/3, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu là 784.381, trong khi đó số trường hợp tử vong là 37.789, với 165.035 người đã hồi phục. Cho đến nay, Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Ngày 30/3, Mỹ ghi nhận thêm 19.988 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca ở nước này lên 163.479, số ca tử vong tăng thêm 565 lên 3.148. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ mở rộng phạm vi đình chỉ hoạt động di chuyển đến châu Âu và Trung Quốc, cũng như 1 số quốc gia khác, khi tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, do đối mặt với tình trạng quả tải, hiện tại các bệnh viện ở Mỹ có thể đưa người đến khám sang các trung tâm phẫu thuật, khách sạn, ký túc xá và những địa điểm khác, nhường chỗ cho các bệnh nhân Covid-19.
Italy hiện vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, với 4.050 ca nhiễm mới ngày hôm qua, tăng lên 101.739, ghi nhận thêm 812 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 11.591. Hiện tại, nhiều ý kiến lo ngại rằng dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh trong những ngày tới ở khu vực phía Nam nước này, trước đó vốn chỉ tập trung ở miền bắc. Dẫu vậy, số ca mới ở nước này đã tăng chậm nhất trong gần 2 tuần.
Số ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha cũng tăng thêm 7.856 lên 87.956, thêm 913 người chết, theo đó tổng số trường hợp tử vong ở nước này hiện là 7.716. Giới chức y tế nước này xác nhận đã có hơn 12.000 nhân viên y tế xác nhận dương tính với nCoV. Hôm cuối tuần, Người đứng đầu Trung tâm phòng chống các trường hợp khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon đã thể hiện sự lạc quan về diễn biến dịch, ghi nhận số ca nhiễm mới đang dần tăng chậm lại, nhưng ông cảnh báo vẫn nên thận trọng.
Đức và Pháp ngày hôm qua cũng có thêm 4.450 và 4.376 ca nhiễm Covid-19 mới, theo đó tổng số người nhiễm ở 2 quốc gia này lần lượt là 66.885 và 44.550. 2 nước có thêm 104 và 418 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 645 và 3.024. Theo giới chức y tế Pháp, nước này đã ghi nhận số người chết tăng cao nhất trong 1 ngày trong ngày 30/3. Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với nCoV.
Theo Mike Ryan, chuyên gia hàng đầu của WHO về y tế khẩn cấp, các quốc gia thực hiện biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan từ 2-3 tuần trước bắt đầu cho thấy một số dấu hiệu của sự ổn định. Ông cho rằng Italy và Tây Ban Nha sắp đến đỉnh dịch, dù việc số lượng ca nhiễm mới giảm xuống sẽ đòi hỏi các biện pháp chủ động.
Iran là ổ dịch lớn thứ 2 châu Á, ghi nhận 41.495 ca nhiễm và 2.257 trường hợp tử vong. Mới đây, chính phủ nước này cảnh báo dịch bệnh có thể kéo dài thêm vài tháng và số người chết sẽ lên tới hơn 10.000.
Tại Đông Nam Á, Malaysia hiện là vùng dịch lớn nhất khu vực vởi 2.626 ca nhiễm và 37 ca tử vong. Indonesia là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất Đông Nam Á - 8,6%, với 122 người chết, trong khi ghi nhận 1.414 người nhiễm. Số ca ở Philippines và Thái Lan là hơn 1.500, với số ca tử vong lần lượt là 78 và 9.
Giang Ng
- Lãi suất cho vay có sớm tăng trở lại?
- Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai
- Yên Bái đẩy mạnh mô hình "Chợ 4.0" - chợ không tiền mặt
- TP. Hồ Chí Minh: Dịp lễ 30/4 và 1/5, lượt khách tham quan và doanh thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái
- Ngày 2/5, Quốc hội họp bất thường xem xét về công tác nhân sự
Cùng chuyên mục
Yên Bái: Công đoàn các cấp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đến người lao động
TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học trên địa bàn Thành phố từ ngày 15/4 - 15/5/2024
TP. Hồ Chí Minh: Dịp lễ 30/4 và 1/5, lượt khách tham quan và doanh thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái
Liên hoan Du lịch “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” - khai mở một mùa du lịch mới rực rỡ, thành công
Công nhân thi công trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ "đội nắng" tích cực làm việc trong dịp nghỉ lễ
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn