Bình Phước đón tiếp đoàn Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. HCM

22:06 27/03/2022

Ngày 27-3, tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước), Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước thừa ủy quyền UBND tỉnh đón tiếp đoàn Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh cùng 50 sinh viên Campuchia đang học tại TP. Hồ Chí Minh đến tham quan. Tại đây, đoàn đã đi thăm Cụm công trình lưu niệm của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại Bình Phước.

Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại tỉnh Bình Phước được khởi công xây dựng ngày 8-5-2021, gồm các hạng mục: Bia đá lưu niệm tại điểm dừng chân X-16; điểm cất giấu vũ khí; điểm gặp dân quân và nhân dân Việt Nam; nhà trưng bày triển lãm hình ảnh, hiện vật liên quan đến hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Tổng lãnh sự tham quan Nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Tổng lãnh sự tham quan Nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Đồng thời, tại đây, tỉnh Bình Phước cũng đã đầu tư nâng cấp quốc lộ 13B, xây dựng đường kết nối từ quốc lộ 13B đến điểm X-16 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan các điểm di tích, vận chuyển hàng hóa, phục vụ công tác quản lý biên giới, tạo động lực phát triển cho khu vực. 

Đoàn Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh và 50 sinh viên Campuchia chụp hình lưu niệm tại điểm dừng chân X-16
Đoàn Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh và 50 sinh viên Campuchia chụp hình lưu niệm tại điểm dừng chân X-16.

Đây cũng là điểm nhấn lịch sử thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của 2 nhà nước nói chung, tỉnh Bình Phước và các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng.

Điểm cuối cùng chuyến tham quan, đoàn đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Miền (Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam), còn gọi là Căn cứ Tà Thiết tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

Thanh Phương (Theo Bình Phước Online)