Bình Dương: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ 15 phường “khóa chặt, đông cứng” chống dịch

21:27 08/09/2021

Tỉnh uỷ Bình Dương đã điều động 30 cán bộ, lãnh đạo về hỗ trợ cho 15 phường tại TP.Thuận An, TP.Dĩ An và TX.Tân Uyên đang thực hiện việc “khoá chặt, đông cứng” trong vấn đề chỉ đạo, điều hành và đôn đốc công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương cho biết, 30 cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh được điều động lần này phải làm việc hết sức mình, phát huy hết năng lực, gắn bó chặt chẽ với địa phương suốt trong quá trình tham gia phòng, chống dịch; xuống tận cơ sở và hòa nhập với cơ sở để nắm tình hình và hỗ trợ địa phương, người dân kịp thời, nhanh chóng nhằm góp phần thiết thực giúp Bình Dương sớm trở lại trạng thái bình thường mới. 

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho người dân ở vùng “khóa chặt, đông cứng”.
Đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho người dân ở vùng “khóa chặt, đông cứng”. 

Vì thế 30 cán bộ này sẽ hỗ trợ trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch và nắm bắt các thông tin báo cáo kịp thời cho Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để xử lý. 

Trong thời qua, Bình Dương đẩy mạnh công tác chăm sóc cho người dân trong khu cách ly.
Trong thời qua, Bình Dương đẩy mạnh công tác chăm sóc cho người dân trong khu cách ly. 

Bên cạnh đó, thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội, thống kê, rà soát trao quà, tiền hỗ trợ theo chính sách, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khó khăn; công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 toàn dân, test cộng đồng.

Trong thời gian qua, Bình Dương đã huy động gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Qua đó, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 17h ngày 7/9, Bình Dương ghi nhận 138.593 ca mắc Covid-19 mới trong đợt dịch lần 4, trong đó có 84.557 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện về nhà. Toàn tỉnh có 1.176 người mắc Covid-19 tử vong.

Hiện tại, Bình Dương đang có 1.216 khu vực phong tỏa (tập trung nhiều ở TP.Dĩ An 585, TP.Thuận An 265, TP.Thủ Dầu Một 208, TX.Tân Uyên 102, huyện Bàu Bàng 20, Phú Giáo 19, Bắc Tân Uyên 10, Dầu Tiếng 7) với 118.741 người trong khu vực phong tỏa.

Về công tác tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, tính đến 16h ngày 7/9, Bình Dương đã tiêm được 1.455.645 liều vắc-xin. Trong đó 1.408.779 người đã tiêm mũi 1, có 46.866 người đã tiêm đủ 2 mũi. 

Công tác tiêm ngừa vắc-xin cũng đã triển khai ráo riết với mục tiêu 2 mũi tiêm đầy đủ người dân mắc COVID-19
Công tác tiêm ngừa vắc-xin cũng đã triển khai ráo riết với mục tiêu 2 mũi tiêm đầy đủ người dân mắc Covid-19. 

Số ca xuất viện cao gần gấp 2 lần số ca nhập viện 2.824 bệnh nhân và cao hơn số ca mắc trong ngày. Các cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho F0 không triệu chứng là nơi có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 4.516 người, sau đó là 3 tầng điều trị có tổng số 1.011 bệnh nhân xuất viện. Thống kê từ 30 cơ sở điều trị thì Bệnh viện dã chiến số 2 Thới Hòa (tầng 1) có nhiều bệnh nhân xuất viện với 305 người, bệnh viện dã chiến 5D có 282 người, còn lại là các cơ sở điều trị khác ghi nhận từ 2 đến 100 bệnh nhân xuất viện. 

Số lượng ca mắc theo nơi phát hiện cho thấy khu phong tỏa vẫn đứng đầu về số ca mắc với 2.839 ca, sàng lọc cộng đồng ghi nhận số ca tương đối cao với 215 ca do tỉnh đang tập trung xét nghiệm ở “vùng vàng”, “vùng đỏ” nên không có nguy cơ lây lan ra các “vùng xanh”. Lũy tiến trong đợt dịch lần thứ 4 toàn tỉnh ghi nhận 141.766 ca mắc Covid-19.   

Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất việc xây dựng kế hoạch trở lại trạng thái "bình thường mới". Theo đó, từ nay đến ngày 10/9/2021, những ấp, khu phố "xanh" tại các địa phương "vùng đỏ" xem xét việc mở cho người dân di chuyển trong nội bộ phường, xã.

Từ ngày 10-15/9/2021, các địa phương phấn đấu đạt tỉ lệ 70-80% ấp, khu phố "xanh" trong các phường, xã "đỏ" và bắt đầu giảm dần các biện pháp giãn cách xã hội, cân nhắc xem xét cho người dân di chuyển nội bộ huyện, thị, thành phố. Đối với 20-30% các ấp, khu phố còn lại có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Cấp ủy, chính quyền các địa phương "vùng đỏ" chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong trạng thái "bình thường mới" sát với tình hình thực tế của địa phương và phù hợp với kế hoạch bình thường mới của tỉnh để triển khai thực hiện. 

Hoàng Thu