Chủ nhật 27/09/2026 16:08
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Bài 17: Sửa luật để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên

Một doanh nghiệp nhỏ muốn lớn lên không chỉ cần vốn. Họ cần một môi trường mà ở đó chi phí tuân thủ không tăng nhanh hơn doanh thu, thủ tục không trở thành rào cản mở rộng sản xuất và chính sách không khiến doanh nghiệp phải mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu mình được hỗ trợ gì.

Đây là lúc chúng ta cần nhìn lại cách xây dựng chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Sau gần 10 năm thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, Chính phủ đang đề xuất xây dựng Luật Phát triển DNNVV, với một thay đổi đáng chú ý: chuyển từ tư duy “hỗ trợ doanh nghiệp” sang “kiến tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển”. Dự thảo cũng đặt mục tiêu chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ theo nhu cầu và theo lộ trình trưởng thành của doanh nghiệp.

Tôi cho rằng đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, đây phải là sự thay đổi về triết lý làm chính sách.

Đừng chỉ hỏi doanh nghiệp được hỗ trợ gì

Trong thực tế hoạt động của cộng đồng DNNVV, câu hỏi thường được đặt ra là doanh nghiệp được hỗ trợ bao nhiêu, bằng hình thức nào, chương trình nào.

Tôi nghĩ cần đặt câu hỏi khác: Sau khi được hỗ trợ, doanh nghiệp có lớn lên không?

Bài 17: Sửa luật để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên
Ông Phạm Hải Tùng, tác giả bài báo (bên phải ảnh), cùng ban lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của hiệp hội này. Ảnh: Tư liệu

Doanh thu có tăng không? Năng suất có tăng không? Có thêm thị trường mới không? Có tham gia được chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn không? Có xuất khẩu được không? Có tạo thêm việc làm không? Có đầu tư công nghệ để nâng chất lượng sản phẩm không?

Nếu câu trả lời là chưa, thì chính sách hỗ trợ cần được xem lại. Đây cũng là hướng mà dự thảo Luật Phát triển DNNVV đang đặt ra khi chuyển thước đo từ số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ sang sự phát triển và khả năng hấp thụ của doanh nghiệp sau hỗ trợ. Quản lý chính sách cũng được định hướng chuyển từ quy trình, thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình.

Tôi cho rằng đây là hướng đúng. Một doanh nghiệp nhỏ không cần Nhà nước làm thay. Doanh nghiệp cần một môi trường để tự làm tốt hơn.

Nhà nước có thể hỗ trợ đào tạo, tư vấn, công nghệ, vốn, thị trường. Nhưng đích đến phải là nâng năng lực của doanh nghiệp, chứ không phải tạo ra một vòng đời mà doanh nghiệp phải liên tục đi tìm chương trình hỗ trợ mới.

Tạo ra đường băng tăng trưởng

Điều tôi quan tâm nhất ở đạo luật mới là khả năng tạo ra “đường băng tăng trưởng” cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể bắt đầu từ hộ kinh doanh. Sau đó trở thành doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nếu có năng lực thì trở thành doanh nghiệp lớn.

Dự thảo luật đã đặt vấn đề hỗ trợ theo chính quá trình trưởng thành này, từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, từ siêu nhỏ lên nhỏ, từ nhỏ lên vừa và từ vừa lên lớn.

Nhưng để ý tưởng này đi vào cuộc sống, chính sách phải giải quyết được một nghịch lý.

Doanh nghiệp càng lớn thì nghĩa vụ tuân thủ càng nhiều. Nếu mỗi bước tăng quy mô lại kéo theo một “vách đá chính sách”, hàng núi thủ tục phiền hà, doanh nghiệp sẽ có xu hướng giữ quy mô nhỏ cho nhẹ người.

Một doanh nghiệp doanh thu vài chục tỉ đồng có thể chưa đủ nguồn lực để xây dựng bộ máy pháp chế, kế toán, nhân sự, công nghệ, truyền thông – thương hiệu và quản trị như doanh nghiệp lớn. Nếu mọi yêu cầu quản trị được áp dụng cứng nhắc ngay khi doanh nghiệp vượt một ngưỡng nào đó, chi phí sẽ tăng rất nhanh.

Vì vậy, tôi cho rằng luật mới cần thiết kế các giai đoạn chuyển tiếp.

Doanh nghiệp từ siêu nhỏ lên nhỏ cần một cơ chế. Từ nhỏ lên vừa cần một cơ chế khác. Từ vừa lên lớn lại cần một cơ chế khác. Đó không phải ưu đãi mãi cho doanh nghiệp nhỏ, mà là tạo điều kiện để doanh nghiệp đủ sức bước sang cấp độ mới.

Cần chính sách nhìn vào dòng tiền

Với cộng đồng doanh nghiệp phía Nam, một trong những vấn đề thực tế nhất vẫn là dòng tiền.

Một doanh nghiệp có đơn hàng nhưng thiếu vốn lưu động thì không thể nhận đơn hàng. Có thị trường nhưng thiếu vốn đầu tư máy móc thì không thể nâng công suất. Có công nghệ nhưng không đủ khả năng đầu tư thì không thể cải thiện năng suất.

Vì vậy, nói doanh nghiệp tiếp cận tín dụng chưa đủ. Cần hỏi lớn hơn nhiều là vì sao doanh nghiệp chưa tiếp cận được tín dụng.

Một doanh nghiệp nhỏ thường thiếu tài sản thế chấp, lịch sử tín dụng chưa dài, báo cáo tài chính – dòng tiền chưa đủ mạnh và hệ thống quản trị chưa hoàn chỉnh. Trong khi đó, ngân hàng cần cơ sở để đánh giá rủi ro.

Khoảng cách này cần được thu hẹp bằng dữ liệu. Dữ liệu về doanh thu, hóa đơn điện tử, nghĩa vụ thuế, dòng tiền, lịch sử giao dịch và tín dụng có thể trở thành một phần cơ sở để đánh giá năng lực doanh nghiệp. Khi dữ liệu được kết nối tốt hơn, khả năng đánh giá tín nhiệm cũng có thể bớt phụ thuộc vào tài sản thế chấp.

Dự thảo Luật Phát triển DNNVV đã đặt vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp và số hóa quy trình hỗ trợ. Đây là hướng cần được làm mạnh hơn nữa.

Mục tiêu cuối cùng là doanh nghiệp tốt phải có cơ hội tiếp cận vốn tốt hơn.

Mặt bằng sản xuất cũng là một loại vốn

Ở khu vực phía Nam, câu chuyện mặt bằng sản xuất kinh doanh không thể xem là vấn đề phụ. Một doanh nghiệp sản xuất muốn mở rộng phải có nhà xưởng. Doanh nghiệp logistics cần kho. Doanh nghiệp chế biến cần mặt bằng đáp ứng tiêu chuẩn. Doanh nghiệp công nghệ cũng cần không gian và hạ tầng phù hợp.

Thế nhưng ai cũng biết chi phí mặt bằng tại nhiều khu vực kinh tế năng động ở phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai… rất cao.

Bài 17: Sửa luật để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên

Nếu doanh nghiệp dành quá nhiều nguồn lực cho mặt bằng thì tất yếu phần vốn đầu tư dành cho máy móc, công nghệ, nghiên cứu và phát triển sẽ bị thu hẹp.

Do đó, chính sách phát triển DNNVV cần nhìn mặt bằng sản xuất như một yếu tố của năng lực cạnh tranh.

Không nên chỉ ghi trong luật rằng doanh nghiệp được “hỗ trợ mặt bằng”. Điều thiết thực hơn là thiết kế cơ chế để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được các khu, cụm công nghiệp, không gian sản xuất và hạ tầng dùng chung với chi phí hợp lý.

Đặc biệt, ở khu vực phía Nam đang hình thành những không gian kinh tế có quy mô rất lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển mạng lưới doanh nghiệp cung ứng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu kết nối tốt hơn giữa doanh nghiệp lớn và DNNVV, hình thành các chuỗi, hệ sinh thái doanh nghiệp ngành hàng...

Một đồng hỗ trợ phải tạo ra nhiều đồng giá trị

Việt Nam hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP, 98% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động cả nước, theo số liệu được Bộ Tài chính công bố năm ngoái.

Những con số này cho thấy DNNVV không phải một khu vực đứng bên lề nền kinh tế. Vấn đề là làm thế nào để khu vực này tạo ra giá trị cao hơn.

Theo tôi, chính sách cho doanh nghiệp nhỏ nên chuyển mạnh từ hỗ trợ từng doanh nghiệp sang hỗ trợ theo chuỗi, hệ sinh thái.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (ASMES) và Hiệp hội Ô tô Xanh Gwangju (GAMA) đến từ Hàn Quốc.
Ông Phạm Hải Tùng (hàng đầu thứ tư từ trái qua) cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (ASMES) tiếp Hiệp hội Ô tô Xanh Gwangju (GAMA) đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Tư liệu

Một doanh nghiệp FDI lớn hoặc một tập đoàn trong nước có thể tạo ra nhu cầu đối với hàng trăm nhà cung ứng. Nếu DNNVV được hỗ trợ về tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, quản trị, tài chính và nhân lực để đáp ứng yêu cầu của những doanh nghiệp đứng đầu chuỗi, hiệu quả của chính sách sẽ lớn hơn nhiều.

Thay vì hỗ trợ một doanh nghiệp mua một thiết bị, có thể hỗ trợ cả một chương trình nâng cấp năng lực nhà cung ứng. Thay vì đào tạo chung chung, có thể đào tạo theo yêu cầu của từng ngành hàng.

Thay vì tổ chức kết nối cung cầu theo kiểu gặp gỡ, cần đi xa hơn: xác định doanh nghiệp nào đang cần nhà cung ứng, tiêu chuẩn nào cần đáp ứng và doanh nghiệp Việt Nam nào có khả năng tham gia.

Đây là cách biến chính sách hỗ trợ thành năng lực cạnh tranh thực tế.

Hướng tới năng suất

Một vấn đề lớn hơn mà luật mới cần hướng tới là năng suất. Việt Nam không thể mãi tăng trưởng bằng cách có thêm nhiều doanh nghiệp nhưng quy mô và năng suất của từng doanh nghiệp không tăng tương ứng.

DNNVV muốn cạnh tranh trong giai đoạn mới phải thay đổi cách sản xuất, quản trị và bán hàng. Chuyển đổi số là một phần, tự động hóa là một phần, trí tuệ nhân tạo là một phần. Nhưng quan trọng hơn là khả năng quản trị.

Một doanh nghiệp có thể mua phần mềm nhưng vẫn quản trị thủ công. Có thể mua máy móc hiện đại nhưng quy trình sản xuất không thay đổi. Có thể mở gian hàng trực tuyến nhưng không xây dựng được thương hiệu.

Vì vậy, chính sách hỗ trợ công nghệ cần gắn với kết quả.

Hỗ trợ không nên chỉ dừng ở việc doanh nghiệp mua được thiết bị hay phần mềm. Cần quan tâm doanh thu, năng suất, chất lượng, tỷ lệ lỗi, mức tiêu hao năng lượng và khả năng tiếp cận thị trường thay đổi như thế nào sau đầu tư. Đây là cách đo hiệu quả mà thế giới đã và đang làm.

Tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Cuối cùng, điều doanh nghiệp cần nhất từ một đạo luật không chỉ là tiền hỗ trợ. Đó là sự ổn định và khả năng dự đoán.

Một doanh nghiệp muốn đầu tư một dây chuyền sản xuất phải tính toán cho 5-10 năm. Muốn đào tạo nhân lực phải có kế hoạch nhiều năm. Muốn xây dựng thương hiệu xuất khẩu càng cần thời gian dài hơi hơn, hàng chục năm.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam
Ông Phạm Hải Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam. Ảnh: Tư liệu

Doanh nghiệp sẽ khó đầu tư dài hạn nếu chính sách thay đổi quá nhanh hoặc cách thực thi khác nhau giữa các địa phương.

Vì vậy, Luật Phát triển DNNVV cần tạo ra một khung chính sách ổn định, minh bạch và có khả năng dự đoán.

Đặc biệt, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan thực thi. Chính sách tốt nhưng thực hiện chậm thì doanh nghiệp vẫn chịu chi phí. Một quy định đúng nhưng phải qua quá nhiều tầng thủ tục thì hiệu quả cũng giảm.

Tôi cho rằng khi Luật Phát triển DNNVV được ban hành, chúng ta cần một bộ chỉ số khác để đánh giá hiệu quả. Không chỉ hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp được hỗ trợ mà nên tìm xem bao nhiêu doanh nghiệp tăng năng suất. Không nên đặt nặng bao nhiêu doanh nghiệp tăng doanh thu, mà là có nhiều không số doanh nghiệp tham gia được chuỗi cung ứng; chuyển đổi số thành công; thâm nhập và mở cửa bao nhiêu thị trường xuất khẩu mới.

Rồi đây sẽ có câu hỏi rằng bao nhiêu hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp và tồn tại sau 5 năm hay có bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ lớn lên thành doanh nghiệp vừa và bao nhiêu doanh nghiệp vừa đủ sức trở thành doanh nghiệp lớn.

Trả lời thành công những câu hỏi đó, chứng tỏ chính sách đã đi đúng hướng.

Nhà nước không thể và cũng không cần làm thay doanh nghiệp. Nhưng Nhà nước có thể quyết định doanh nghiệp phải đi qua bao nhiêu cửa, mất bao nhiêu thời gian và chi phí để làm một việc hợp pháp.

Vì vậy, một đạo luật tốt không phải là đạo luật khiến doanh nghiệp nhận được nhiều hỗ trợ nhất. Một đạo luật tốt là đạo luật giúp doanh nghiệp cần ít hỗ trợ hơn sau mỗi giai đoạn phát triển.

Đó cũng là lúc DNNVV thực sự trở thành lực lượng quan trọng của nền kinh tế, không chỉ bằng số lượng, mà bằng năng suất, sức cạnh tranh và khả năng lớn lên.

-----------------------------

(*) Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

Tin bài khác
Mỹ, Trung Quốc nhất trí giảm thuế quan, thúc đẩy đối thoại AI

Mỹ, Trung Quốc nhất trí giảm thuế quan, thúc đẩy đối thoại AI

Mỹ và Trung Quốc nhất trí giảm thuế quan đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD, đồng thời mở đối thoại về trí tuệ nhân tạo và thiết lập kênh liên lạc xử lý các sự cố liên quan công nghệ này.
Iran thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề eo biển Hormuz

Iran thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề eo biển Hormuz

Iran khẳng định đàm phán là lối thoát duy nhất cho xung đột với Mỹ và Israel, trong bối cảnh Washington bác đề xuất mở lại eo biển Hormuz. Chương trình hạt nhân cùng các điều kiện ngừng giao tranh được dự báo tiếp tục là trọng tâm thương lượng giữa các bên.
"Bà đồng nát", mắt xích quan trọng đang đứng ngoài chính sách kinh tế tuần hoàn

"Bà đồng nát", mắt xích quan trọng đang đứng ngoài chính sách kinh tế tuần hoàn

Khi kinh tế tuần hoàn được xem là một mô hình phát triển mới, Việt Nam thực tế đã có một “hệ thống tuần hoàn” vận hành từ nhiều thập niên. Đó chính là mạng lưới thu gom ve chai, đồng nát, đại lý phế liệu và các cơ sở tái chế khắp nơi trong nước.
Sơn La: Công nghiệp tăng trưởng 10,14%, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất

Sơn La: Công nghiệp tăng trưởng 10,14%, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất

8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp Sơn La tăng 10,14%, với điện, chế biến và vật liệu xây dựng tiếp tục là những động lực quan trọng.
Mỹ bác đề xuất hòa bình 7 ngày của Iran, căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt

Mỹ bác đề xuất hòa bình 7 ngày của Iran, căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz và tạm ngừng giao tranh trong vòng bảy ngày, song Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác kế hoạch, trong bối cảnh xung đột tiếp tục lan rộng và làm trầm trọng thêm căng thẳng an ninh, nhân đạo tại Trung Đông.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Phải nghiên cứu thị trường để tổ chức sản xuất, nâng giá trị nông sản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Phải nghiên cứu thị trường để tổ chức sản xuất, nâng giá trị nông sản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu ngành nông, lâm, thủy sản chuyển từ tư duy sản xuất rồi tìm thị trường sang nghiên cứu nhu cầu thị trường để tổ chức sản xuất, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng giá trị sản phẩm.
Chung sống hòa bình - nền tảng ổn định quan hệ Trung-Mỹ

Chung sống hòa bình - nền tảng ổn định quan hệ Trung-Mỹ

Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu Trung Quốc và Mỹ chung sống hòa bình, không xung đột, không đối đầu; đồng thời tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng và mở rộng hợp tác cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
Iran đề xuất lộ trình mở lại eo biển Hormuz, nối lại đàm phán với Mỹ

Iran đề xuất lộ trình mở lại eo biển Hormuz, nối lại đàm phán với Mỹ

Iran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu các điều kiện liên quan được đáp ứng, qua đó tạo cơ sở để Tehran và Washington nối lại đàm phán, hướng tới một thỏa thuận toàn diện.
Phú Thọ phê duyệt hơn 6.700 tỷ đồng vốn điều lệ cho 9 doanh nghiệp

Phú Thọ phê duyệt hơn 6.700 tỷ đồng vốn điều lệ cho 9 doanh nghiệp

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt lại vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025 của 9 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Đánh thuế bao bì khó tái chế, cần lộ trình phù hợp cho doanh nghiệp

Đánh thuế bao bì khó tái chế, cần lộ trình phù hợp cho doanh nghiệp

Đề xuất đánh thuế môi trường với bao bì khó tái chế đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. Thế nhưng, nếu thiếu hạ tầng tái chế và lộ trình phù hợp thì sắc thuế này có thể biến thành gánh nặng chi phí hơn là động lực chuyển đổi xanh.
Việt Nam - Canada nâng tầm quan hệ, mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Canada nâng tầm quan hệ, mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Canada khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng trên 8 trụ cột, từ thương mại, đầu tư, công nghệ, năng lượng đến quốc phòng, an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chủ động tích nước, sớm ứng phó nguy cơ thiếu nước do El Nino

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chủ động tích nước, sớm ứng phó nguy cơ thiếu nước do El Nino

Trước nguy cơ El Nino làm gia tăng thiếu hụt nguồn nước trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng phương án điều hòa, phân phối nguồn nước, vận hành linh hoạt hồ chứa, bảo đảm nước cho sinh hoạt, sản xuất, an ninh lương thực và an ninh năng lượng.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có công văn triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11. Với chương trình nghị sự trải rộng từ công tác lập pháp đến kinh tế - xã hội, ngân sách và giám sát, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật
Mở rộng không gian chính sách, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa

Mở rộng không gian chính sách, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa lần đầu đề xuất một khung pháp lý riêng cho lĩnh vực này, với loạt cơ chế liên quan đến tài sản trí tuệ, nhân lực, tài chính, hạ tầng và thị trường. Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và nhiều chính sách ưu đãi nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới.
Mở dư địa tăng trưởng mới cho thành phố Hải Phòng

Mở dư địa tăng trưởng mới cho thành phố Hải Phòng

Từ yêu cầu “đúng người, đúng việc” trong công tác cán bộ đến mục tiêu tăng trưởng từ 13% trở lên, Hải Phòng được đặt trước hàng loạt nhiệm vụ cụ thể để tạo bứt phá trong năm 2026.