Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam

08:30 23/02/2024

Đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác do ông Marco Farani - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bắc Giang.

Sáng ngày 22/2/2024, đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tiếp xã giao đoàn công tác do ông Marco Farani - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bắc Giang. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam Marco Farani trao đổi tại buổi tiếp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam Marco Farani trao đổi tại buổi tiếp. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương vui mừng chào đón Đại sứ đến thăm và làm việc tại Bắc Giang. Giới thiệu khái quát và thông tin về tình hình KT-XH của tỉnh, đồng chí cho biết, 3 năm gần đây, bình quân tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt trên 14%, luôn nằm trong tốp đầu cả nước, đặc biệt năm 2023, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 13,45%, đứng đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp với tỷ lệ công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 60%. Không chỉ là trung tâm phát triển công nghiệp của vùng, tỉnh Bắc Giang còn nổi tiếng với vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất miền Bắc.

Trong những năm qua, Bắc Giang thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Tính đến nay, có hơn 30 quốc gia và lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên dự án từ Brazil chưa có.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 27 tỷ USD. Chiến lược của tỉnh là đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Các doanh nghiệp của tỉnh cũng định hướng xuất khẩu sản phẩm đến những thị trường tiềm năng như Brazil.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng quà là sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam Marco Farani.
Đồng chí Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng quà là sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam Marco Farani. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Brazil tới khảo sát đầu tư tại Bắc Giang; có sự lan tỏa, cam kết hợp tác và tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị. Là cầu nối giữa doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang với thị trường các nước Mỹ Latinh giàu tiềm năng. Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời Đại sứ tiếp tục quay lại Bắc Giang thăm các khu công nghiệp và danh lam thắng cảnh nổi tiếng để hiểu thêm về văn hóa, con người tỉnh Bắc Giang.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Đại sứ Marco Farani cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của tỉnh Bắc Giang và chúc mừng những kết quả phát triển KT-XH của tỉnh. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Brazil luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để có nhiều cơ hội hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành may mặc, xuất nhập khẩu bông.

Đại sứ Marco Farani vui vẻ nhận lời mời của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, đồng thời trân trọng mời lãnh đạo và các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang tới tham dự Diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2024 để kết nối với các doanh nghiệp Brazil tham gia tại Diễn đàn.

Trước đó, Đoàn công tác đã thăm Công ty Cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang LGG. Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Living Hope (thành phố Bắc Giang).

P.V (T/h)