Thanh Hóa: Trường tiểu học Hoằng Trinh- đơn vị dẫn đầu công tác dạy và học

00:00 12/10/2020

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy và sở giáo dục tỉnh Thanh Hóa, hàng năm, ngay từ những ngày đầu năm học, Ban Giám hiệu đã mở rộng dân chủ, cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch công tác cho từng tập thể và cá nhân. Mỗi người, mỗi bộ phận chuyên môn, mỗi đoàn thể quần chúng đều có bản cam kết thi đua phấn đấu giành thắng lợi, giành điểm thi đua cao nhất.

Trường tiểu học Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa thành lập đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Mỗi giai đoạn lịch sử, trường đã để lại một dấu mốc vàng son đáng tự hào. Vào những thập kỷ 70-80, trường luôn là lá cờ đầu phong trào thi đua toàn miền Bắc. Thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục của Đảng, Nhà nước (năm 1998), trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I. Bước vào kỷ nguyên mới (năm 2000), Trường tiểu học Hoằng Trinh đã cùng toàn Đảng, toàn dân không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua và đến năm 2008 trường được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III. Phong trào đổi mới toàn diện ngành Giáo dục vào năm 2015, Trường tiểu học Hoằng Trinh vươn lên tầm cao mới, đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II. Đạt trường Chuẩn Quốc gia mức độ II là cả một quá trình phát triển đi lên khá mạnh mẽ của Trường tiểu học Hoằng Trinh. 7 năm liền từ khi đón nhận Huân chương Lao động hạng III (2008) đến nay, Trường tiểu học Hoằng Trinh đã vươn lên không ngừng, thành công trên nhiều mặt và để lại bài học quý báu với phương châm là xây dựng đội ngũ vững mạnh từ cán bộ, giáo viên, mỗi người thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

anh-truong-hoang-trinh Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, hàng năm, ngay từ những ngày đầu năm học, Ban Giám hiệu mở rộng dân chủ, cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tập thể và cá nhân, ai vào việc nấy, gắn liền với trách nhiệm được giao. Và mỗi người, mỗi bộ phận chuyên môn, mỗi đoàn thể quần chúng đều có bản cam kết thi đua phấn đấu giành thắng lợi, giành điểm thi đua cao nhất. 7 năm qua, phong trào thi đua, phong trào xây dựng đội ngũ giáo viên ở Trường tiểu học Hoằng Trinh sôi động hơn lúc nào hết. Ngoài phong trào tự học, tự rèn luyện, hàng năm nhà trường có 3-5 giáo viên đăng ký học bồi dưỡng, hàm thụ, học dài hạn để có bằng đại học, bằng công nhận giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Phong trào học tập, rèn luyện ở Trường tiểu học Hoằng Trinh trở thành điểm sáng trong huyện, có 10 giáo viên dự học và nhận bằng đại học trong thời gian qua. Toàn trường hiện nay có 13 giáo viên đạt trình độ đại học, 9 giáo viên cao đẳng và 1 trung cấp. 100% giáo viên đạt chuẩn và có tới 95.7% đạt trên chuẩn. Chi bộ nhà trường có 18 đảng viên. Các đồng chí trong Cấp ủy và Ban Giám hiệu thật sự là “đầu tàu” trong các phong trào thi đua; luôn mẫu mực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm qua, Ban Giám hiệu thực hiện nghiêm khẩu hiệu đề ra “Kế koạch-tổ chức-điều hành-kiểm tra”. Kế hoạch của nhà trường xây dựng với nhiều mục tiêu tiên tiến sát với thực tế của địa phương, thực tế nhà trường, do đó việc tổ chức thực hiện và điều hành đều suôn sẻ. Giáo viên lên lớp có đầy đủ giáo án, có đồ dùng dạy học và luôn thực hiện dạy đúng, dạy đủ số tiết, nội dung, chương trình không bỏ tiết, dồn tiết, không có hiện tượng dạy trước chương trình. Các  đồng chí cấp ủy mẫu mực, do đó 100% đảng viên trong Chi bộ đều tiên phong đi đầu phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, phong trào thi đua ở các tổ chức quần chúng khá sôi nổi. Ai nấy đều gương mẫu giữ vững nề nếp sinh hoạt, kiểm điểm đánh giá công tác của từng người, ưu điểm được phát huy và khuyết điểm được sữa chữa, khắc phục kịp thời. 100% hội viên giáo viên đều thi đua viết sáng kiến, làm đồ dùng dạy học và thi đua “dạy tốt”. Đoàn viên thanh niên, Hội Phụ nữ không chỉ thi đua trong nhà trường mà còn về địa phương, thôn xóm tham gia sinh hoạt đoàn, hội, vận động đoàn viên, hội viên cùng tham gia xây dựng trường, trồng cây xanh, làm vệ sinh, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp và cùng nhau về thôn xóm tham gia “tiếng trống khuyến học”, bảo ban, hỗ trợ các em, các cháu chăm lo học tập ở nhà, ở trường. Phong trào thi đua của giáo viên, đoàn viên và hội viên Trường tiểu học Hoằng Trinh đã ghi khá đậm nét trong các bảng vàng danh dự. Chi bộ Đảng giữ vững ngọn cờ trong sạch vững mạnh 15 năm liền. Tập thể lao động nhà trường luôn đạt danh hiệu xuất sắc. Phong trào thi đua của giáo viên đã đem lại kết quả to lớn đối với phong trào học tập của con em học sinh. Chỉ riêng năm học 2015-2016, Trường tiểu học Hoằng Trinh đã có 9/13 tập thể lớp đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Trường có 3 đội tuyển tham gia các cuộc thi năng khiếu, thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Có tới 29 em đạt giải thi cấp huyện. Từ phong trào thi đua của giáo viên và kết quả học tập của học sinh, cán bộ, nhân dân xã Hoằng Trinh đã nhân lên niềm tin yêu, tự hào với ngôi trường của quê hương. Chính quyền xã Hoằng Trinh đã dành nhiều ưu tiên và đã vận động toàn dân chăm lo vun đắp cho sự nghiệp giáo dục và xây dựng Trường tiểu học Hoằng Trinh ngày càng lớn mạnh. Mấy năm gần đây, xã Hoằng Trinh đã đầu từ gần 4 tỷ  đồng xây dựng hoàn chỉnh các phòng học, phòng chức năng, xây sân khấu, nhà bảo vệ, tường rào, cổng trường làm cho khuôn viên nhà trường khá bề thế, khang trang. Hội Phụ huynh đã cùng chính quyền quyên góp hơn 600 triệu đồng giúp nhà trường mua sắm trang thiết bị, bàn ghế, máy chiếu, máy vi tính, cải tiến việc dạy và học theo công nghệ tiên tiến, đạt chất  lượng, hiệu quả cao. Hàng năm Hội Phụ huynh và chính quyền địa phương còn chi phí 50-100 triệu đồng làm phần thưởng do đó đã khuyến khích, nhân rộng phong trào thi đua dạy và học trong đội ngũ giáo viên và học sinh. Tiếp theo danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia mức độ II, năm học 2015-2016, Trường tiểu học Hoằng Trinh có vinh dự lớn được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng “Cờ thi đua dẫn đầu bậc học”. PV thường trú tại Thanh Hóa