Một người lính hai lần xung trận

00:00 12/10/2020

Câu chuyện về doanh nhân Phan Văn Quý - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, từ một người lính đến doanh nhân thành đạt và là tấm gương về công tác nghĩa tình với đồng đội, với quê hương - khiến nhiều người cảm phục.

Tập đoàn Thái Bình Dương tham gia tổng thầu EPC Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Khi cậu học sinh Phan Văn Quý vào học lớp 9 cũng là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Khi đó, Quý cùng nhiều chàng trai xứ Nghệ đã xung phong vào quân ngũ. Anh được phân bổ về Binh đoàn Trường Sơn với nhiệm vụ lái xe vận tải. Lòng mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, không quản mọi hy sinh trên những cung đường đầy máu lửa của Trường Sơn đã đem lại cho anh vinh dự lớn khi ngày 20/10/1976, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Phan Văn Quý danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 22 tuổi. Càng vinh dự hơn khi anh là Anh hùng trẻ nhất của Bộ đội Trường Sơn.
Doanh nhân Phan Văn Quý - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương
Ra khỏi chiến tranh, là một thương binh hạng 4/4, Phan Văn Quý tiếp tục cuộc đời quân ngũ và trải qua nhiều vị trí công tác ở Tổng cục Hậu cần. Năm 1999, bước ngoặt trong cuộc đời là khi ông chuyển công tác khỏi quân đội. Trung tướng Phạm Tuân - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, khi đó là thủ trưởng của Phạm Văn Quý - đánh giá, Phan Văn Quý là quân nhân, lại là Anh hùng Lực lượng vũ trang mà lại không tiếp tục phục vụ trong quân đội là điều hiếm có. Nhưng rồi những năm tháng sau đó đã chứng minh, nếu như trong chiến đấu, Phan Văn Quý là người lái xe dũng cảm, chủ động sáng tạo thì trong thời bình, ông là doanh nhân có tâm, tài và là người đại biểu tâm huyết với các vấn đề liên quan đến lợi ích của đất nước, cộng đồng khi ông tự ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Năm 2001, sau một thời gian bước vào thương trường với cả thành công cùng thất bại, doanh nhân Phan Văn Quý cùng bạn bè thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (Pacific Corporation). Với lĩnh vực hoạt động ban đầu chủ yếu là xây dựng và kinh doanh bất động sản. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã có những bước phát triển vượt bậc. Đến nay, vốn điều lệ của công ty đạt gần 1.500 tỷ đồng, với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh chính gồm: Công nghiệp, tổng thầu và bất động sản với quy mô hoạt động đầu tư kinh doanh được phát triển tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Thực hiện chính sách kêu gọi đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Pacific Corporation đã liên doanh, liên kết với một số đối tác lớn của khu vực và thế giới để triển khai dự án tại một số địa phương. Riêng tại tỉnh Bình Thuận, Pacific Corporation cùng các đối tác đã và đang thực hiện các dự án thu hút được hàng tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, công ty đã và đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch theo hình thức IPP; nghiên cứu, mở rộng đầu tư trong một số lĩnh vực như bất động sản nghỉ dưỡng, cáp treo, dịch vụ hậu cần cảng… Ngoài việc đầu tư kinh doanh, Pacific Corporation tham gia sáng lập và là nhà tài trợ lâu dài của Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung; Quỹ Tâm - Tài Nghệ An; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam và tham gia nhiều chương trình từ thiện khác. Doanh nhân Phan Văn Quý chia sẻ, giá trị đích thực vẫn luôn là mục tiêu Pacific Corporation hướng tới. “Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi xây dựng tập đoàn theo mô hình doanh nghiệp của các nước tiên tiến, tập trung đầu tư, phát triển những lĩnh vực nhà nước đang cần, thị trường đang thiếu. Pacific Corporation sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tập đoàn đa ngành, từng bước khẳng định vị thế về năng lực, thương hiệu và tính chuyện nghiệp trên thị trường” - doanh nhân Phan Văn Quý khẳng định.
Năm 2011, Pacific Corporation và doanh nhân Phan Văn Quý đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2016, Pacific Corporation được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và doanh nhân Phan Văn Quý được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đầu tư và kêu gọi đầu tư các dự án tại tỉnh Bình Thuận.
Theo baocongthuong.com.vn