Mất khách hàng, doanh nghiệp logistics kiến nghị giảm thuế nhà thầu

00:00 12/10/2020

Vừa qua, một nhóm khoảng 10 doanh nghiệp logistics tại Tp.HCM, Đồng Nai và Bình Dương đã trình ký văn bản kiến nghị Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính xem xét việc miễn hoặc giảm thuế nhà thầu đối với hàng hóa lưu trong kho ngoại quan nhằm tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp logistics trong nước.

logistics

Ảnh minh họa

Theo như trình bày của các doanh nghiệp thì kho ngoại quan được xem là một khu “phi thuế quan”, là địa điểm chứa hàng hóa để chờ nhập khẩu vào trong nước hoặc chờ xuất khẩu đi nước thứ 3. Khi thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu thì các hàng hóa này mới phải nộp các loại thuế, phí liên quan tới việc xuất, nhập khẩu.

 Tuy nhiên, ở VN hiện nay thì ngay khi hàng hóa còn trong kho ngoại quan đã phải nộp thuế nhà thầu (khoảng 1% giá trị hợp đồng). Sau đó, nếu hàng hóa có nguồn gốc tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà VN đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì các chủ hàng mới được làm thủ tục để hoàn, miễn giảm thuế.

Văn bản kiến nghị cho rằng hiện VN đã ký hiệp định với rất nhiều nước, tới 73 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng do thủ tục miễn, giảm thuế cần phải qua rất nhiều thủ tục và phải chờ đợi lâu nên các chủ hàng thường có xu hướng sử dụng kho ngoại quan của các quốc gia lân cận để chứa hàng, điều này khiến các doanh nghiệp logistics trong nước giảm sức cạnh tranh và gặp rất nhiều khó khăn.

Theo các doanh nghiệp, kể từ khi việc thu thuế nhà thầu được áp dụng từ cuối năm 2014 thì nhiều công ty cho thuê kho ngoại quan bị chủ hàng giảm tới hơn 80% sản lượng, nhiều doanh nghiệp bị mất khách hàng lớn.

Hoàng Đức – Ngọc Hà