Ghi nhận tại công ty TNHH xây dựng Đoàn Trương Trọng

00:00 12/10/2020

(DNHN): Đến hôm nay, Công ty Đoàn Trương Trọng đã có một công trình nước sạch vào loại nhất nhì khu vực. Nước sạch đã đến với 3.700 hộ dân. Đây là thành công lớn nhất mà Công ty đã đạt được.

giam-doc-doan-xuan-quynh Chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ đem lại một diện mạo mới, một sức sống mới cho khu vực nông thôn mà thực sự đã khai thác được nhiều nguồn lực từ bên ngoài và đặc biệt là khơi dậy và khai thác được rất nhiều tiềm năng từ bên trong, đã tạo ra những động lực mới để người dân khu vực nông thôn hiểu rõ và chủ động, tích cực tham gia. Họ hiểu rõ rằng, mỗi tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được thì chính họ là người đầu tiên được thụ hưởng. Đó chính là động lực to lớn nhất để người dân ở quê hương và con cháu họ đi làm ăn công tác nơi xa đem tiền của, trí tuệ và công sức về góp phần xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới. Anh Đoàn Xuân Quýnh là một trong những điển hình tiêu biểu trong bao nhiêu những tiêu biểu của Thái Bình đã đi đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Sinh ra trong một gia đình nhà nông lấy cây lúa làm đầu trong kinh tế, khi đất nước thống nhất chưa được bao ngày thì biên giới phía Bắc, phía Nam đã bị hoạ xâm lăng. Nghe theo tiếng gọi của Đảng, ngày 22, tháng 4, năm 1978, Đoàn Xuân Quýnh lên đường tham gia vào lực lượng Công an Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Đến năm 1982, anh ra quân về quê hương và đứng trước bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu bộn bề công việc, bao nhiêu vất vả. Nhưng rồi anh đã vượt qua tất cả.

khu-trung-tam-cap-nuoc-sach

Từ năm 2009, Chính phủ đã ban hành chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các công trình khai thác và cấp nước sạch tập trung theo phương thức “Doanh nghiệp và nhân dân cùng làm có sự hỗ trợ của Nhà nước”. Chủ trương này đã đem lại động lực mới cho các doanh nghiệp và Chương trình Nước sạch nông thôn. Và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn của tỉnh nhà đã thực sự đem lại luồng sinh khí mới cho hoạt động đầu tư cấp nước sạch cho nhân dân khu vực nông thôn. Với bản lĩnh của người chiến sỹ quân hàm xanh, Đoàn Xuân Quýnh đã dám nghĩ dám làm từ nhỏ đến lớn vượt lên mọi khó khăn khi thì thiếu vốn, khi thì vật liệu khan hiếm, khó khăn chồng chất khó khăn. Và đến hôm nay, Công ty Đoàn Trương Trọng đã có một công trình nước sạch vào loại nhất nhì của khu vực. Công  ty đã xây dựng hoàn thành đường ống các cấp (I , II , III). Nước sạch đã đến với nhân dân 4 xã: Lê Lợi, Hồng Thái, Trà Giang, Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với dự toán của công trình là 49 tỷ đồng. Nước sạch đã đến với 3.700 hộ dân trong khu vực. Đây chính là thành công lớn nhất mà Công ty đã đạt được. Công ty có 15 công nhân với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Chia tay anh Đoàn Xuân Quýnh, nhóm phóng viên thường trú Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập tự hào về người con của quê lúa, người chiến sỹ quân hàm xanh năm xưa, người đã góp sức làm sáng lên phong trào “Nước sạch nông thôn”, góm phần tích cực trong 19 tiêu chí đánh giá xã nông thôn mới. PV