Doanh nhân Nguyễn Duy Thành - “Làm việc có Tâm, nâng tầm Giá trị”

00:00 12/10/2020

“Mỗi người trong cuộc sống đều mong muốn tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng không phải con đường nào dẫn đến hạnh phúc, cũng trải đầy hoa hồng. Sẽ gian truân, nhọc nhằn và nhiều trông gai, nhưng biết làm việc có tâm, sẽ nâng tầm giá trị”. Đó chính là thông điệp của Chủ tịch hội đồng quản trị- Tổng giám đốc của công ty cổ phần quản lý Nhà toàn cầu - Global Home - về chiến lược kinh doanh và phương châm sống. Gặp anh trong chương trình bình chọn và vinh danh “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”- một chương trình thường niên uy tín của Bộ biên tập tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ công thương, Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc Phòng, ấn tượng đầu tiên của tôi đó là một doanh nhân tự tin, dám nghĩ dám làm, tiêu biểu cho thế hệ doanh nhân Việt Nam thời hội nhập. Từ một thương hiệu non trẻ… Anh chia sẻ, trên thế giới, dịch vụ quản lý tòa nhà đã có từ lâu, song tại Việt Nam thị trường dịch vụ quản lý tòa nhà mới xuất hiện được gần 10 năm gần đây. Việc vận hành và quản lý một tòa nhà là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tới giá trị của cả dự án và uy tín của chủ đầu tư. Để quản lý, vận hành tòa nhà đòi hỏi phải có nhiều kiến thức, kỹ năng như kỹ thuật điện, nước, các quy định cũng như thủ tục về điều kiện PCCC, quy định pháp lý và sự hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ chuyên môn của người lãnh đạo doanh nghiệp. Hiện, nguồn cung về tòa nhà cũng đang gia tăng nhanh chóng. Ngoài gần 1244 tòa nhà, chung cư và gần 800 cao ốc văn phòng, thì tại TP.HCM cũng đang chứng kiến sự phát triển một cách chóng mặt các dự án cao tầng, các tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại phục vụ cho nhu cầu để ở, mặt bằng kinh doanh, các khu phức hợp giải trí, dịch vụ nghỉ dưỡng...Nhiều nhà đầu tư xem việc đầu tư một tòa nhà để cho thuê như một kênh đầu tư nhiều tiềm năng, thu hút được nhiều sự chú ý của giới đầu tư bất động sản, đặc biệt là các nhà đầu tư bất động sản cá nhân. Nhiều tòa nhà được đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ ,hàng nghìn tỷ đồng đồng để tạo thanh thế uy tín cho bất động sản, nhưng lại không quan tâm đúng mức đến vai trò và giá trị dịch vụ quản lý BĐS, dẫn đến nhiều rủi ro và ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư. Hiểu được thị trường quản lý tòa nhà tại Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiếu chuyên nghiệp, Công ty Global Home thành lập với những cổ đông luôn tâm huyết mang đến giá trị sống và làm việc chuyên nghiệp trong tòa nhà. …đến những thành quả khẳng định thương hiệu trên thị trường… Ba năm trước, Global Home là một doanh nghiệp được thành lập với chỉ vài nhân viên và Nguyễn Duy Thành luôn tâm niệm “làm việc có Tâm, nâng tầm Giá trị”. Anh là người nhiệt huyết chấp nhận những khó khăn đi phát triển lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam về hoạt động quản lý tòa nhà và tư vấn quản lý BĐS chuyên nghiệp. Giờ đây Công ty quản lý Global Home đã có những bước đi vững vàng hơn, với việc phát triển hoạt động quản lý tòa nhà tại 8 tỉnh thành trên toàn quốc và mở rộng ra thị trường quản lý nước ngoài tại Philipines. Công ty Global Home vẫn đang không ngừng phát triển qua từng ngày. Trên thế giới, dịch vụ quản lý tòa nhà đã có từ lâu, song tại Việt Nam thị trường dịch vụ quản lý tòa đã hình thành trên 20 năm nhưng đa số dành cho các công tynước ngoài thực hiện. Việc công ty QLTN củaViệt Nam tham gia quản lý chuyên nghiệp trên toàn quốc và phát triển ra nước ngoài là điều ít doanh nghiệp QLTN củaViệt Nam làm được.. Tin chắc rằng,với phương châm “làm việc có tâm, nâng tầm giá trị”, Global Home sẽ còn phát triển và đưa thương hiệu vươn xa hơn nữa, hòa nhịp cùng thế giới năm châu. CTHDQT-TGD Nguyễn Duy Thành nhận kỷ niệm chương do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng Quà lưu niệm do văn phòng chính phủ trao tặng. Hữu Minh