Diễn đàn Startup Việt Nam tại Nhật Bản: Nhà khởi nghiệp đang tìm kiếm điều gì?

00:00 12/10/2020

Vừa qua, Diễn đàn Startup Việt tại Nhật Bản 2019 với chủ đề “Các nhà khởi nghiệp đang tìm kiếm điều gì?” đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Sự kiện được tổ chức bởi Cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VSCJ) và Tokyo Founders (TF).

Diễn đàn thu hút đông đảo người tham gia

Diễn đàn đã thu hút được sự tham gia của hơn 100 đại biểu bao gồm người đã có những thành công nhất định trên con đường khởi nghiệp, người đang khởi nghiệp, người đi làm, du học sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Tokyo; 30 khách mời trong đó có các diễn giả, các nhà tư vấn đến từ trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp chính quy của thành phố Tokyo (TOSBEC), đại diện nhà tài trợ Kim cương - công ty công nghệ FPT Japan, nhà tài trợ Vàng - công ty KOI FAMILY; các phóng viên đến từ Đài truyền hình Việt Nam VTV, các tờ báo lớn của Nhật Bản là Mainichi Shimbun, NHK và thành viên ban tổ chức.

Các diễn giả chia sẻ tại diễn đàn

Làm nên sự thành công của sự kiện là các anh chị diễn giả có tên tuổi trong cộng đồng khởi nghiệp Việt - Nhật đến từ các công ty, lĩnh vực ngành nghề khác nhau: Anh Sumi Kenji - Founder & CEO Kokkara, CEO Play Pho, người đã mang Phở Thìn đến với Nhật Bản; Chị Nguyễn Thu Hồng - Founder & CEO Chả Cá Hồng, Co-Founder Betoaji, người mang công nghệ chế biến thực phẩm Nhật Bản về Việt Nam; Anh Cao Minh Việt - Co-Founder Hyper Technologies, COO VINGROUP Nhật Bản, người truyền lửa; Anh Trần Đức Trí Quang - Giám đốc Khối Phát Triển Năng Lực Công Nghệ FPT Software, Chuyên gia công nghệ cấp Tập Đoàn FPT, người nuôi dưỡng startup từ bên trong doanh nghiệp.

Phần đầu của chương trình - Câu chuyện khởi nghiệp, các diễn giả đã mang đến cho hội trường những bài diễn thuyết hấp dẫn, chân thật từ chính quá trình khởi nghiệp mà họ đã và đang trải qua. Anh Sumi Kenji đã gửi gắm một từ khoá tới những vị khách đó chính là “Playful” - Biến cuộc đời thành một cuộc chơi. Chị Nguyễn Thu Hồng cũng chia sẻ đầy năng lượng về quan điểm bắt nguồn từ chính khoảng thời gian học tập tại Nhật Bản, từ nỗi niềm đau đáu cống hiến cho quê hương “Hạnh phúc chính là hành trình, không phải đích đến. Hãy cho đi để nhận lại”. Diễn giả thứ ba - anh Cao Minh Việt mang đến một lời khuyên thiết thực “Hãy tìm cho mình một kim chỉ nam để có thể đi đúng đi xa, thử thách bản thân, tạo ảnh hưởng cho xã hội và đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu, lồng ghép các lợi ích chung và lợi ích riêng”. Tại bài chia sẻ số bốn, anh Trần Đức Trí Quang đã nhấn mạnh sự mạnh dạn khai phá giấc mơ, giải quyết các bài toán xã hội, tìm cách khởi nghiệp ngay khi còn đang làm việc cho doanh nghiệp, con đường nằm giữa trong và ngoài vùng an toàn. 

Tiêu điểm của sự kiện là Phần Thảo luận chuyên đề được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Tô Kiên. Anh là một chuyên gia quy hoạch đô thị có nhiều kinh nghiệm về giáo dục-đào tạo và hướng nghiệp, từng chủ biên nhiều bài báo khoa học và bài xã luận trên truyền thông đại chúng, từng thuyết trình và điều phối nhiều phiên thảo luận tại nhiều đại học trên thế giới. Với sự dẫn dắt khéo léo và giàu kinh nghiệm của anh Tô Kiên, cả bốn vị diễn giả đã trò chuyện sôi nổi, tương tác và truyền lửa được tới khách tham dự, qua đó mang đến những thông điệp rất ý nghĩa cho câu hỏi chủ đề: “Các nhà khởi nghiệp đang tìm kiếm điều gì?”.

Chương trình còn hân hạnh có sự tham gia tư vấn từ các luật sư, chuyên gia tài chính-kế toán, chuyên gia thẩm định doanh nghiệp đến từ Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp chính quy của thành phố Tokyo (TOSBEC); Trưởng phòng kinh doanh và Điều phối viên logistic của công ty Vận tải Quốc tế Nhật Bản, Chuyên viên tư vấn cấp cao từ tập đoàn SBC. Tại các bàn tư vấn người tham dự đã nhận được những thông tin chính xác để giải đáp những thắc mắc liên quan đến thành lập công ty, xin visa doanh nghiệp, các vấn đề xuất nhập khẩu và kế toán cho doanh nghiệp startup.

Phần bốn - Networking đã tạo được một không gian trò chuyện cởi mở cho những người tham gia nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam khởi nghiệp  tại Tokyo nói riêng và tại Nhật Bản nói chung.

Anh Neil Nguyễn - Người sáng lập Tokyo Founders chia sẻ, trong thời gian tới chúng tôi sẽ lên kế hoạch xây dựng một Học viện khởi nghiệp nơi mà tại đây những chuyên gia tư vấn, những người khởi nghiệp thành công đến và chia sẻ những kiến thức, thông tin, kinh nghiệm của mình tới cộng đồng những người muốn và quan tâm đến khởi nghiệp để chúng ta có một cộng đồng người nước ngoài khởi nghiệp tại Nhật vững mạnh. 

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ : Email: info@tokyofounders.com

Doanh nhân Hà Cảnh, CEO Công ty TOKAI*

(*) Nữ CEO của Công ty TOKAI, người từng ghi dấu khi chỉ mới đặt chân tới đất nước mặt trời mọc bốn năm đã gọi vốn thành công 12 tỉ đồng cho startup nước ngoài do chị sáng lập.