30 Người thành công nhất Châu Á 2017 dưới 30 tuổi

00:00 12/10/2020

DNHN: Trên tạp chí Forbes đã công bố danh sách 30 người thành công nhất Châu Á năm 2017 dưới 30 tuổi trong bản danh sách có 300 doanh nhân trẻ ứng cử tuy nhiên 30 người trong số họ để lại ấn tướng nhất và được ghi danh.

Trong bản danh sách 300 người tính theo khu vực địa lý như : Trung quốc có 76 người, Ấn Độ  có 53 người, và Đông Nam Á đến ÚC có 29 người, Uzbekistan có 1 người được vinh danh, Bhutan có 1 người … những con số này cho thấy doanh nhân trẻ thành công tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay. Chúng tôi hoan nghênh những thành tựu của các doanh nhân trẻ, đặc biệt là phụ nữ tài năng họ đã cống hiến và phát triển kinh tế dưới đây là 1 số doanh nhân nữ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn: Doanh nhân nữ Neelofa 28 tuổi đến từ Malaysia và Vivy Yusof 29 tuổi những người này đã khởi sự kinh doanh thành công và rời khỏi cái khuôn mẫu về sự ràng buộc của văn hóa Hồi giáo về phụ nữ. Doanh nhân Fu YuanHui 20 tuổi đến tù Trung Quốc cô thành công trong bơi lội và kinh doanh. Paradise Kururi, 27 tuổi, một rapper người Afghanistan thành công trong âm nhạc và hoạt động âm nhạc của mình. Chan Yueting 28 tuổi cô thành công trong vai trò là nữ huấn luyện viên bóng đá nữ đầu tiên giành chức vô địch. Các doanh nghiệp này bao gồm các doanh nhân như Kavin Bhati Mittal, 29 tuổi, có ứng dụng gửi tin nhắn, bây giờ tự hào với hơn 100 triệu người dùng và đối thủ Whatsapp ở Ấn Độ và cặp đôi Australia Josiah Humphrey và Mark McDonald - 26 và 25 tương ứng - người đồng sáng lập Appster, một nền tảng Cho phép các công ty xây dựng ứng dụng riêng của họ. Nó đã phát triển thành một công ty trị giá 19 triệu đô trong năm năm. Gibran Huzaifah, 27 tuổi, sử dụng công nghệ cho ăn thông minh, đang cách mạng hóa thị trường nuôi trồng thủy sản Inđônêxia có vốn đầu tư 5,4 tỷ USD, còn Yuki Shimahara, Nhật Bản, 29 tuổi, đang hướng tới Giúp các bác sĩ giải thích chính xác và lập danh mục các hình ảnh y khoa bằng cách kết hợp các công nghệ AI vào nền tảng dựa trên đám mây, LPixel. Các vấn đề xã hội cũng không bị lãng quên trong danh sách này. Danh sách các doanh nhân xã hội năm nay bao gồm những cá nhân trẻ tuổi nhiệt tình giúp giải quyết những vấn đề lớn nhất của khu vực. Doanh nhân Campuchia, Daroath Phav, 28 tuổi, là một trong số họ. Bằng cách sử dụng các kỹ năng kinh doanh của mình và thực hiện các chiến lược tiếp thị để khuyến khích người dân Campuchia ở nông thôn sử dụng nhà vệ sinh (25% số người tiếp cận nhà vệ sinh trong năm 2010), Phav và nhóm của ông có thể đẩy mức độ vệ sinh nông thôn ở mức 25% 50% trong năm năm. Nirary Dacho, 29 tuổi, người tị nạn người Syri ở Úc, người cùng với người đồng sáng lập Anna Robson, 30 tuổi, đang giúp đỡ những người tị nạn có tay nghề khác tìm được việc làm trong ngôi nhà mới của họ bằng cách liên kết họ với các chủ nhân thông qua Tài năng Tản mạn. Với 85% số người tị nạn vẫn còn thất nghiệp trong năm năm đầu tiên khi họ đến, các doanh nhân trẻ này đang có sứ mệnh thay đổi điều đó. Huế Bùi Theo Forbes