Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng cuối tháng 5/2026, Ye Chong Jun (Diệp Sùng Tuấn), trú tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm địa điểm hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Sau đó, đối tượng tiếp tục lôi kéo thêm ba công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lào Cai để cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do không có giấy tờ cư trú hợp pháp nên nhóm này không thể trực tiếp thuê nơi lưu trú. Vì vậy, Diệp Sùng Tuấn đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền nhờ đứng tên thuê nhà để cả nhóm sinh sống và sử dụng làm địa điểm hoạt động.
Theo điều tra, Huyền đã thuê hai căn nhà tại phường Lào Cai và phường Cam Đường cho nhóm đối tượng người Trung Quốc ở lại trái phép.
Điều đáng chú ý là trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại các địa điểm này có nhiều máy tính xách tay cùng các thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và đã thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Chi tiết này cho thấy việc thuê nhà không đơn thuần phục vụ nhu cầu lưu trú mà còn tạo điều kiện để các đối tượng thiết lập địa điểm phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
![]() |
| Lực lượng Công an dẫn giải các đối tượng đến căn nhà số 518 đường An Dương Vương, phường Lào Cai để thực hiện các hoạt động điều tra |
Ngày 23/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Thanh Huyền cùng Ye Chong Jun về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Theo các chuyên gia pháp lý, trong nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài, cơ quan điều tra thường xử lý ngay những hành vi đã có đủ căn cứ chứng minh để kịp thời ngăn chặn nguy cơ tiếp tục phạm tội, đồng thời mở rộng điều tra đối với các hành vi khác nếu có đủ chứng cứ.
Ở vụ việc này, hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép là căn cứ pháp lý trực tiếp để khởi tố. Trong khi đó, các thiết bị điện tử bị thu giữ sẽ tiếp tục được cơ quan điều tra giám định, làm rõ vai trò, mục đích sử dụng cũng như mối liên hệ với các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định.
Thực tiễn đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng người Việt Nam đứng tên thuê nhà hoặc thuê địa điểm nhằm che giấu nhân thân, tránh sự chú ý của chủ cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng.
Khi đã có địa điểm kín đáo, các đối tượng có thể lắp đặt máy tính, thiết bị mạng, điện thoại, thiết bị điện tử để tổ chức các hoạt động phạm tội trên không gian mạng như lừa đảo trực tuyến, giả danh cơ quan chức năng, đầu tư tài chính, việc làm hoặc các hình thức chiếm đoạt tài sản khác.
Chính vì vậy, hành vi đứng ra thuê nhà, bố trí nơi ở hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú trái phép không còn đơn thuần là vi phạm quy định về cư trú nếu biết rõ mục đích hoặc tiếp tay cho hoạt động phạm tội. Trong nhiều trường hợp, đây có thể trở thành mắt xích quan trọng giúp các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao duy trì hoạt động.
Vụ án tại Lào Cai tiếp tục là lời cảnh báo về yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, đặc biệt đối với người nước ngoài và các trường hợp có dấu hiệu nhập cảnh trái phép.
Đối với người dân, việc đứng tên thuê nhà, cho thuê nhà hoặc tạo điều kiện cho người khác lưu trú cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Mọi hành vi tiếp tay, dù xuất phát từ vụ lợi hay thiếu ý thức chấp hành pháp luật, đều có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nếu tạo điều kiện cho các hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.