Tỉnh Phú Thọ tiếp nhận gần 700 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

15:10 09/06/2021

Ngày 8/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp nhận 670 triệu đồng và vật tư y tế từ 12 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đại diện ngân hàng Sacombank ủng hộ 100 triệu đồng
Đại diện ngân hàng Sacombank ủng hộ 100 triệu đồng. 

Trong đó, Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ ủng hộ 100 triệu đồng; Ngân hàng Sacombank Phú Thọ ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Giấy Việt Trì ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà ủng hộ 100 triệu đồng; các đơn vị thành viên Tập đoàn Hòa Bình Minh tại Phú Thọ ủng hộ 50 triệu đồng; Hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Phú Thọ ủng hộ 50 triệu đồng; Chùa Khánh Nghiêm - Chùa Ân Phúc (huyện Lâm Thao) ủng hộ 30 triệu đồng và 10.000 khẩu trang y tế; Ni sư Thích Đàm Nhã - Phó Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ ủng hộ 30 triệu đồng; Bộ CHQS tỉnh ủng hộ 30 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủng hộ 30 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ ủng hộ 30 triệu đồng; Công ty Luật TNHH Một thành viên Vũ Hải ủng hộ 20 triệu đồng. 

Chù Khánh Nghiêm, chùa Thiên Phúc huyện Lâm Thao ủng hộ khẩu trang  và nhiều vật dụng
Chù Khánh Nghiêm, chùa Thiên Phúc huyện Lâm Thao ủng hộ khẩu trang và nhiều vật dụng. 

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh trong nước và trong tỉnh. Đồng thời cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm là hành động có ý nghĩa thiết thực; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Toàn bộ kinh phí và vật tư y tế ủng hộ sẽ được quản lý và triển khai sử dụng đúng mục đích, khách quan, công khai, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ- Lương Ngọc Thạch mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm, tinh thần “tương thân tương ái”, tích cực ủng hộ vật chất, tinh thần cùng đồng hành với địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

PV