Thủ tướng: Phân bổ 3.500 tỷ cho Quảng Ngãi đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi kết nối sân bay Chu Lai

06:00 02/01/2023

Chiều 1-1-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trước kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi về nguồn lực hạ tầng còn kém, đặc biệt là thiếu những tuyến giao thông động lực, tạo điểm nhấn cũng như QL24B đoạn Quảng Ngãi - Tịnh Hà quá hẹp, đường ven biển đoạn Dung Quất - sân bay Chu Lai xuống cấp nghiêm trọng… 

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong năm 2022 và những năm qua, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong năm 2022 và những năm qua

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất đầu tư đường dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi kết nối từ TP. Quảng Ngãi đến sân bay Chu Lai, Quảng Nam, tạo động lực phát triển kinh tế vùng Đông Quảng Ngãi... có tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc khi giao các Bộ cân đối nguồn vốn, sắp xếp nguồn lực để phân bổ cho Quảng Ngãi đầu tư dự án đường 3.500 tỷ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để phát triển, tỉnh cần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn. Đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn bởi nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh. “Quảng Ngãi phải tập trung thúc đẩy hai động lực phát triển là Khu kinh tế Dung Quất và Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao. Phát triển đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả khu kinh tế, khu công nghiệp”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc khi giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cân đối nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất; sắp xếp nguồn lực để phân bổ cho Quảng Ngãi đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Giao Bộ Giao thông vận tải ngiên cứu, cân đối nguồn vốn hỗ trợ dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Quốc lộ 24B, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bối cảnh năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp phục hồi và phát triển, đạt những kết quả tích cực.

Theo đó, tỉnh đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu, trong đó 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP tăng 8,08%, quy mô kinh tế 121.668 tỷ đồng. Công nghiệp tăng 6,8%, nông nghiệp tăng 2%. GRDP bình quân đạt 97,67 triệu đồng/người. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23,8%, xuất khẩu đạt 2,158 tỷ USD, khách du lịch đạt 900.000 lượt.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 50%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 34.167 tỷ đồng (cao nhất từ trước tới nay), tăng 44,7% so dự toán. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Năm 2021, Chỉ số PAR Index tăng 24 bậc, Chỉ số PAPI tăng 17 bậc.

Kết quả đó là nhờ tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam và dự kiến bàn giao 100% mặt bằng trước 30/6/2023. Chủ động triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; hoàn thiện các nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi về nguồn lực hạ tầng còn kém, đặc biệt là thiếu những tuyến giao thông động lực
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nêu một số kiến nghị với Chính phủ, trong đó nguồn lực hạ tầng còn kém, đặc biệt là thiếu những tuyến giao thông tạo động lực.

Phát biểu với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thừa nhận, trong công tác chung của toàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, khiếm khuyết và địa phương đang tập trung khắc phục. Đối với nội bộ trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy luôn thể hiện sự đoàn kết thống nhất để cùng hướng đến một mục tiêu chung là đưa tỉnh phát triển, nâng cao đời sống người dân. Tính đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tỉnh để vượt quá khó khăn chứ không phải đoàn kết hình thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong năm 2022 và những năm qua, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của đất nước.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, công nghiệp phụ thuộc nhiều vào lọc hóa dầu và sản xuất thép; công nghiệp ngoài dầu tăng chậm; các động lực tăng trưởng mới chưa rõ nét. Hạ tầng kinh tế-xã hội còn hạn chế, chưa có các dự án lớn có tính kết nối tạo động lực. Đời sống của một bộ phận người còn khó khăn, nhất là khu vực nông thôn, miền núi; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao (7,96%)”, Thủ tướng chỉ rõ. 

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc khi giao các Bộ cân đối nguồn vốn, sắp xếp nguồn lực để phân bổ cho Quảng Ngãi đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi kết nối từ TP. Quảng Ngãi đến sân bay Chu Lai, Quảng Nam 3.500 tỷ. Tạo động lực phát triển kinh tế vùng Đông Quảng Ngãi..
Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc khi giao các Bộ cân đối nguồn vốn, sắp xếp nguồn lực để phân bổ cho Quảng Ngãi đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi kết nối từ TP. Quảng Ngãi đến sân bay Chu Lai, Quảng Nam 3.500 tỷ. Tạo động lực phát triển kinh tế vùng Đông Quảng Ngãi...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ, tỉnh Quảng Ngãi muốn phát triển bền vững thì phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, bởi nếu giữ được đoàn kết thống nhất thì kết quả "không được lúc này cũng được lúc khác, không được người này thì được người khác, không được nhiều thì được ít", nhưng mất đoàn kết là mất tất cả!.

Tỉnh phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại. Quảng Ngãi phải tự tìm ra cách làm hay, phải khiêm tốn lắng nghe để đi đến thành công. Trong quá trình đó phải lắng nghe cả ý kiến trái chiều để sàng lọc và tìm hướng phát triển. 

 Trọng Tâm