Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc

22:13 30/06/2024

Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, và người dân Hàn Quốc tiếp tục dành tình cảm cho Việt Nam, "đã yêu quý rồi thì yêu quý nhiều hơn nữa," và chuyển tình cảm này thành những hành động, dự án, chương trình hợp tác cụ thể.

Chiều 30/6, tại Thủ đô Seoul, bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp rất xúc động với những người bạn Hàn Quốc.

Trong cuộc gặp, có sự tham dự của các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện các tổ chức như Hội Hữu nghị Hàn-Việt, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, và huấn luyện viên bóng đá Park Hang-seo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân, những người bạn Hàn Quốc vì tình yêu, sự ủng hộ và những nỗ lực dành cho Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh tình cảm, sự trân quý của nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu Việt Nam với đất nước, nhân dân Hàn Quốc - Ảnh: VGP
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân, những người bạn Hàn Quốc vì tình yêu, sự ủng hộ và những nỗ lực dành cho Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh tình cảm, sự trân quý của nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu Việt Nam với đất nước, nhân dân Hàn Quốc - Ảnh: VGP.

Những người bạn Hàn Quốc đã phát biểu nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tới thăm Hàn Quốc, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực vươn lên và thành tựu phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Các đại biểu bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương và tự hào là những người bạn của Việt Nam. Họ báo cáo về các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, như hỗ trợ phụ nữ, lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, xây dựng nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, triển lãm ảnh về các di sản thế giới của Việt Nam, về Biển Đông, và tổ chức hội thảo kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam với các sáng kiến và công việc cụ thể nhằm đóng góp cho quan hệ hai nước, ủng hộ sự phát triển phồn vinh của Việt Nam và hạnh phúc của người dân Việt Nam. Chủ tịch Tổ chức Tình nguyện quốc tế của Hàn Quốc, Yun Eun Ho, đánh giá rằng Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất châu Á. Ông cũng nhấn mạnh những nét tương đồng về văn hóa và lịch sử giữa hai nước, cho rằng đây là những nguyên nhân khiến nhân dân hai nước rất gần gũi với nhau.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được gặp những người bạn gần gũi và thân thiết của nhân dân Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng những người bạn này đã kế thừa, nuôi dưỡng và không ngừng đóng góp, cống hiến cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc suốt hơn 30 năm qua. Thủ tướng cảm ơn những phát biểu tâm huyết, chân thành, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về Việt Nam cũng như quan hệ và nền văn hóa của hai nước.

Đặc biệt, Thủ tướng trân trọng chuyển lời cảm ơn, thăm hỏi, lời chúc mừng và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới những người bạn Hàn Quốc, đồng thời cảm ơn tác giả Jo Chul Hyeon vì cuốn sách về cuộc đời Tổng Bí thư được xuất bản tại Hàn Quốc đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Tổng Bí thư vào ngày 14/4/2024.

Thủ tướng cho biết, tình hữu nghị và sự kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã bắt đầu từ thế kỷ XII, khi hai dòng họ Lý là Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện của Việt Nam nhập cư vào Triều Tiên và sớm hội nhập vào cộng đồng cư dân Hàn Quốc. Nhiều thành viên của hai dòng họ này đã có những đóng góp và cống hiến quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc.

Trải qua những thăng trầm và đột phá của lịch sử, vào ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước với tinh thần "khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai".

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ, ngưỡng mộ và mong muốn học tập kinh nghiệm cũng như những thành quả mà đất nước và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được trong những thập kỷ qua, trở thành một quốc gia phát triển trong thời gian ngắn. Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, thực chất và đạt được nhiều thành tựu to lớn, với những bước tiến vượt bậc. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Ông nhắc tới lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", và nhắc lại lời Tổng thống Hàn Quốc khi coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách đối ngoại tại khu vực Đông Nam Á và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, chia sẻ rằng những chiến thắng của đội tuyển Việt Nam không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam mà còn là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh rằng bóng đá đã trở thành cầu nối, thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai dân tộc và tạo ra những liên kết vượt ra ngoài thể thao. Ông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để kết nối hai nền văn hóa và hai đất nước, góp phần vào tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Ahn Kyong-Hwan, Hiệu trưởng đối ngoại Trường Đại học Nguyễn Trãi (nguyên Chủ tịch Hội Nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc), đã dịch nhiều tác phẩm quan trọng như "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, "Bình ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi, hồi ký "Những năm tháng không thể nào quên" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và "Nhật ký Đặng Thùy Trâm". Ông trích dẫn hai câu thơ "Nay ở trong thơ nên có thép/Nhà thơ cũng phải biết xung phong" trong bài "Cảm tưởng đọc thiên gia thi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ca ngợi tinh thần quật khởi của người Việt Nam. Ông cũng thông báo rằng sắp tới sẽ dịch "Hịch tướng sĩ" của Trần Hưng Đạo sang tiếng Hàn.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: VGP
Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: VGP.
Chủ tịch Hội Những người yêu Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: VGP
Chủ tịch Hội Những người yêu Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: VGP.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng phát triển và có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Hiện tại, có hơn 200.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam, với hơn 80.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Hai nước luôn tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân của mình sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Tình cảm giữa người dân hai nước được thể hiện sinh động qua những hành động cụ thể, như việc người hâm mộ Việt Nam thường giương cao ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo trong các trận đấu.

Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột và động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hàn Quốc hiện đứng đầu về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế đạt 87 tỷ USD, đứng thứ hai về hợp tác phát triển và du lịch, và thứ ba về hợp tác lao động và thương mại, với kim ngạch thương mại song phương đạt 76 tỷ USD năm 2023. Giao lưu văn hóa giữa hai nước rất sôi động, với các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc như phim ảnh và ca nhạc được người dân Việt Nam đón nhận một cách tự nhiên, nhờ sự tương đồng về văn hóa và lịch sử giữa hai nước, như truyền thống "trung hiếu với Tổ quốc, hiếu thảo với cha mẹ".

Về khoa học công nghệ, hợp tác nghiên cứu về công nghệ sinh học, vật liệu xây dựng, và chip bán dẫn đang được thúc đẩy. Trên cơ sở tin cậy về chính trị, tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, và bổ trợ cho nhau về kinh tế, cùng chia sẻ lợi ích chiến lược chung, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 5/12/2022. Hai nước luôn ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

"Tóm lại, quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả, có lợi cho cả hai dân tộc và người dân hai nước," Thủ tướng nói. Ông bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các tổ chức và cá nhân Hàn Quốc vì tình yêu, sự ủng hộ và những nỗ lực dành cho Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tình cảm và sự trân trọng của nhân dân Việt Nam và đoàn đại biểu Việt Nam đối với Hàn Quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh các vấn đề toàn cầu tác động tới mọi quốc gia và người dân, như đại dịch COVID-19, cần có cách tiếp cận toàn cầu, phát huy đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương, và có cách tiếp cận toàn dân, lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Đoàn kết, thống nhất giữa hai nước là rất quan trọng và điều này sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức. Đây là tài sản quý giá cần phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: 'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công'; 'Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, cũng làm xong'. Dân tộc Hàn Quốc cũng có câu ngạn ngữ: 'Đồng sức, đồng lòng, thắng cả trời cao'," Thủ tướng nói.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng cũng chia sẻ về những đau thương và mất mát của đất nước và nhân dân Việt Nam do các cuộc chiến tranh, bao vây, cấm vận trong thế kỷ XX, và giới thiệu những nét chính trong đường lối, chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng như những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới và tình hình kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, nhờ nỗ lực nội tại và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Hàn Quốc. Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa và đa dạng hóa, Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, và người dân Hàn Quốc tiếp tục dành tình cảm cho Việt Nam, "đã yêu quý rồi thì yêu quý nhiều hơn nữa," và chuyển tình cảm này thành những hành động, dự án, chương trình hợp tác cụ thể, với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm và có hiệu quả cụ thể."

Thủ tướng cũng kêu gọi và mong muốn người dân và các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam, khẳng định sẽ được đối xử công bằng, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai nước, sự hùng cường và thịnh vượng của mỗi nước, và hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước.

"Chúng ta cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển, với tinh thần 'lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,'" Thủ tướng nói.

PV t/h