Mỹ có thể áp thuế từ ngày 4/3 với Canada và Mexico thấp hơn 25% sau các nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, Trung Quốc đối mặt mức thuế 20% nếu không điều chỉnh chính sách đối với fentanyl.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra. Các doanh nghiệp đa quốc gia trên toàn cầu phải thích nghi với mức thuế quan mới. Cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ hơn. Các động thái địa chính trị cũng đang tác động đến doanh nghiệp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), cáo buộc khối kinh tế và chính trị này được thành lập nhằm “gây tổn hại” cho nước Mỹ.
Các thương hiệu từ phương Tây đang đối mặt với nhiều thách thức nếu muốn quay lại Nga, khi thị trường đã thay đổi với sự trỗi dậy của các doanh nghiệp nội địa và hãng xe Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc dự kiến bơm ít nhất 55 tỷ USD vào ba ngân hàng lớn của nước này, trong kế hoạch kích thích kinh tế nhằm hỗ trợ hệ thống tài chính và thúc đẩy tăng trưởng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết chương trình "thẻ vàng", cấp quyền cư trú và nhập tịch cho nhà đầu tư chịu chi 5 triệu USD, một động thái hỗ trợ giới siêu giàu trở thành người Mỹ.
Niềm tin tiêu dùng Mỹ giảm mạnh nhất từ tháng 8/2021, phản ánh lo ngại về lạm phát, thuế quan và thị trường lao động, khiến chứng khoán và lợi suất trái phiếu lao dốc.
Cố Tổng thống Park Chung-hee từng đưa ra nguyên tắc “cấm doanh nghiệp lớn làm chi tiết nhỏ”, thúc đẩy khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo nền tảng phát triển kinh tế Hàn Quốc. Liệu nước ta có thể áp dụng chính sách này?
Chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường kiểm soát đầu tư, áp thuế thương mại và siết chặt quy định tài chính với Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo dữ liệu từ Clarus, một công ty thuộc tập đoàn ION chuyên nghiên cứu các sản phẩm phái sinh, khối lượng giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo giữa EUR/USD đã tăng 7% trong tháng 1/2025, đạt 266 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.
EU đã đạt được thỏa thuận siết chặt quản lý ngành thời trang nhanh và lãng phí thực phẩm, buộc doanh nghiệp chi trả chi phí thu gom, tái chế và đặt mục tiêu cắt giảm chất thải đến năm 2030.
Hôm thứ Ba (18/2), Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ tại WTO vì các mức thuế quan đơn phương mà nước này áp đặt, cảnh báo nguy cơ lạm phát và suy thoái toàn cầu, đồng thời kêu gọi đối thoại đa phương.
Ngành du lịch châu Á dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn so với mức trước đại dịch vào năm 2025, với Việt Nam là điểm sáng nhờ chính sách thị thực thông thoáng và chiến lược quảng bá hiệu quả của chính phủ.
Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết dữ liệu kinh tế đang ủng hộ cho việc giữ nguyên lãi suất, nhưng nếu lạm phát giảm xuống như năm ngoái, Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Tại cuộc họp kín vào thứ Hai (17/2), Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi doanh nhân “phát huy tài năng” trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách thúc đẩy khu vực tư nhân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đổi mới công nghệ.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp với nhà đồng sáng lập Alibaba, Jack Ma, cùng nhiều doanh nhân hàng đầu của Trung Quốc, thể hiện sự ủng hộ đối với khu vực tư nhân sau nhiều năm biến động.
Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan kêu gọi thận trọng trước việc cắt giảm lãi suất, dù lạm phát thấp, do thị trường lao động của Mỹ vẫn mạnh và những bất ổn chính sách từ Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế lên ô tô nhập khẩu vào Mỹ, đặt mặt hàng có khối lượng thương mại trị giá hơn 240 tỷ USD vào tầm ngắm, ảnh hưởng lớn đến các thương hiệu từ Đức và Hàn Quốc.
Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch áp thuế quan đối ứng với các nước đánh thuế hàng hóa Mỹ, đe dọa mở rộng chiến tranh thương mại toàn cầu và đẩy nhanh lạm phát.