Những quốc gia này không chỉ chú trọng vào sản xuất xanh mà còn định hướng các mục tiêu phát triển bền vững để kiến tạo một nền kinh tế trong sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
![]() |
Tua bin gió Vestas V236-15.0 MW của Đan Mạch |
Đan Mạch, một quốc gia nổi bật về phát triển bền vững, đã tích cực thực hiện các chiến lược giảm thiểu khí thải và phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió. Khoảng 20% tổng tiêu thụ năng lượng của Đan Mạch đến từ năng lượng gió, một thành tựu đáng kể trong nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Các nhà sản xuất cối xay gió của Đan Mạch, đặc biệt là Tập đoàn Vestas, đã đạt được những bước đột phá quan trọng trong công nghệ sản xuất điện từ gió. Cối xay gió Vestas V236-15.0 MW, một trong những mẫu mới nhất, đã sản xuất được 363 megawatt-giờ (MWh) trong vòng 24 giờ.
Đan Mạch không chỉ là quốc gia đi đầu trong sản xuất năng lượng gió mà còn là người tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ cao cho các trang trại điện gió ngoài khơi. Một trong những dự án đáng chú ý là trang trại điện gió Hornsea 3, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027 và có công suất lên đến 2,9 GW, đủ cung cấp điện cho hơn 3,3 triệu hộ gia đình.
![]() |
Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm 30% phát thải khí nhà kính vào năm 2030. (Nguồn: EIAS) |
Hàn Quốc là một trong những quốc gia châu Á có chính sách phát triển xanh nổi bật. Kể từ khi ban hành “Hiệp định tăng trưởng xanh mới” vào năm 2009, Hàn Quốc đã thực hiện các chính sách kích cầu xanh, đầu tư vào các dự án xanh nhằm tạo ra hàng trăm ngàn việc làm và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Đến năm 2011, Hàn Quốc đã chi khoảng 60 tỷ USD để phát triển các công nghệ xanh, trong đó có việc xây dựng hệ thống “thẻ thanh toán xanh”, giúp khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Sự thành công của Hàn Quốc không chỉ được thể hiện qua các dự án lớn như Ngôi nhà xanh trị giá 2 triệu đô la hay Thành phố mặt trời mà còn qua các sáng kiến khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh như xe đạp. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đưa ra mục tiêu giảm 30% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây là một chiến lược dài hạn không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
![]() |
Sử dụng năng lượng tái tạo là xu thế chủ đạo của Mỹ. (Nguồn: Tạp chí Doanh nghiệp) |
Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã chọn năng lượng tái tạo làm hướng đi chính trong chiến lược phát triển kinh tế xanh. Chính phủ Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2030 là 65% năng lượng tiêu thụ sẽ đến từ các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Các nghiên cứu cho thấy Mỹ có tiềm năng lớn trong việc sản xuất điện từ năng lượng tái tạo và có thể đạt được mục tiêu sản xuất điện chủ yếu từ các nguồn năng lượng sạch vào năm 2050.
Bên cạnh đó, Mỹ còn chú trọng vào các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, với mục tiêu đến năm 2025, năng lượng tái tạo sẽ chiếm khoảng 25% lượng điện tiêu thụ. Cơ quan Triển khai Năng lượng Sạch (CEDA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã được thành lập để huy động và quản lý các khoản đầu tư vào năng lượng sạch, giúp Mỹ đạt được các mục tiêu năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, sự trở lại của Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng có thể sẽ có những định hướng quyết định tác động mang tính đảo ngược đến các chính sách kinh tế xanh Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, hơn 125 quy định và chính sách môi trường của Mỹ đã bị hủy bỏ, theo Washington Post…
Kế hoạch 2025 của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đặt mục tiêu cắt giảm mạnh ngân sách dành cho các cơ quan liên quan đến khí hậu quan trọng như Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Bộ Nội vụ (DOI).
Điều này không chỉ làm suy yếu khả năng thực thi các dự án giảm phát thải và bảo vệ môi trường, mà còn khiến nhiều chương trình đang triển khai rơi vào tình trạng đình trệ. Các cơ quan nghiên cứu khoa học khí hậu, gồm Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) và Chương trình Nghiên cứu biến đổi toàn cầu (USGCRP), cũng sẽ đối mặt với tái cơ cấu tổ chức.