Kế thừa thành quả quan trọng của nhiệm kỳ 2020–2025, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước và doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 xác định năng lượng là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế chủ lực, khẳng định tầm nhìn chiến lược đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của khu vực miền Trung và cả nước. “Bức tranh năng lượng” Quảng Trị giờ đây đang dần định hình rõ nét, không chỉ là nền tảng vững chắc cho phát triển công nghiệp, mà còn biểu tượng cho khát vọng vươn lên của địa phương trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Sức bật từ ngành công nghiệp năng lượng
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành công nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020–2025 vẫn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,2%/năm, cao nhất trong các lĩnh vực kinh tế. Nổi bật trong đó là sự bứt phá của ngành năng lượng tái tạo, với 37 nhà máy điện đang vận hành cùng hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất gần 1.500MW, sản lượng điện đạt 3,6 tỷ kWh, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2020.
Tại xã Phú Trạch, nơi hình thành Trung tâm Điện lực Quảng Trạch – “trái tim năng lượng” của tỉnh, tổng công suất các dự án vượt 4.400MW, tổng vốn đầu tư hơn 140.000 tỷ đồng. Các nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, II và III lần lượt dự kiến phát điện thương mại từ năm 2026 đến 2030, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế – xã hội.
![]() |
Trung tâm Điện lực Quảng Trạch – “trái tim năng lượng” của tỉnh Quảng Trị. |
Từ vùng đất nghèo khó, Phú Trạch hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ: hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, đời sống người dân ngày càng cải thiện. “Đảng bộ xã Phú Trạch xác định việc đồng hành, hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo cơ hội phát triển cho địa phương”, đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch cho biết.
Không chỉ tạo việc làm cho người dân trong xã, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch còn mở rộng cơ hội việc làm cho nhiều lao động vùng lân cận. Điển hình như anh Nguyễn Ngọc Linh, xã Hòa Trạch, đã có việc làm ổn định suốt 3 năm qua, thu nhập bảo đảm, đời sống gia đình được cải thiện rõ rệt.
Song song với điện khí và nhiệt điện, các dự án điện gió B&T, Hải Anh và hàng chục dự án năng lượng tái tạo khác cũng đang phát huy hiệu quả, đưa Quảng Trị trở thành điểm sáng trên bản đồ năng lượng sạch của Việt Nam.
Khai thông “điểm nghẽn” để mở đường cho phát triển bền vững
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đồng chí Hồ Xuân Hòe – Giám đốc Sở Công Thương, đã chỉ rõ nhiều “điểm nghẽn” cản trở tiến độ các dự án năng lượng sạch, như thủ tục pháp lý, dịch vụ công, an ninh trật tự và bảo vệ sản xuất.
Cùng quan điểm đó, Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch Nguyễn Chí Thắng cũng nêu khó khăn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng tái định cư, thủ tục đất đai và môi trường – những vấn đề cần tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ dự án.
Để khơi thông “điểm nghẽn”, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn và lưới điện vào Quy hoạch tỉnh; cập nhật các dự án năng lượng tiềm năng phù hợp với Quy hoạch điện VIII; đồng thời công khai, minh bạch quy hoạch để thu hút nhà đầu tư chiến lược.
Tỉnh cũng ưu tiên hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và hệ thống truyền tải chiến lược – tạo “đường dẫn” cho năng lượng xanh phát triển.
Theo Quy hoạch điện VIII và bản điều chỉnh mới, giai đoạn 2025–2030, Quảng Trị được xác định là một trong những trung tâm năng lượng lớn của quốc gia, với mục tiêu tổng công suất nguồn điện đạt trên 8.000MW, sản lượng điện sản xuất khoảng 30 tỷ kWh/năm.
Tại Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam đã kiến nghị Quốc hội ban hành chính sách linh hoạt hơn trong quy hoạch, phân bổ chỉ tiêu năng lượng, trao quyền chủ động cho địa phương trong quy hoạch không gian năng lượng, đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư hạ tầng truyền tải và cạnh tranh về giá điện sạch – nhằm tạo động lực mới cho phát triển ngành năng lượng quốc gia nói chung và Quảng Trị nói riêng.
Với nền tảng tích lũy vững chắc, hướng đi đúng đắn và quyết tâm khơi thông mọi điểm nghẽn, Quảng Trị đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của khu vực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.