Chủ nhật 13/09/2026 14:56
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Quảng Trị khánh thành công trình tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh từ nguồn hỗ trợ Bộ Quốc phòng

Quảng Trị vừa khánh thành công trình tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh trị giá 7,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ Bộ Quốc phòng, góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm gần 6.000 liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngày 29/4, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Linh tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh – một trong những công trình tri ân có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc trên địa bàn.

Quảng Trị khánh thành công trình tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh từ nguồn hỗ trợ Bộ Quốc phòng
Quang cảnh lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Tham dự buổi lễ có Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo địa phương và các lực lượng liên quan.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và cắt băng khánh thành công trình.

Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, được triển khai bằng nguồn kinh phí hỗ trợ 7,5 tỷ đồng từ Bộ Quốc phòng. Công trình hoàn thành bảo đảm đúng quy mô thiết kế được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và cảnh quan tổng thể khu tưởng niệm.

Theo thiết kế, dự án xây dựng mới Nhà khánh tiết thờ cúng liệt sĩ với diện tích 189,5m²; khuôn viên nhà khánh tiết rộng 175m² cùng hệ thống bồn hoa, cây xanh cảnh quan diện tích 62,8m², góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm trang nghiêm, đồng bộ.

Quảng Trị khánh thành công trình tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh từ nguồn hỗ trợ Bộ Quốc phòng
Khuôn viên bên ngoài Nhà khánh tiết thờ cúng liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Linh.
Quảng Trị khánh thành công trình tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh từ nguồn hỗ trợ Bộ Quốc phòng
Bên trong Nhà khánh tiết thờ cúng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Linh.

Việc hoàn thành công trình không chỉ nâng cao điều kiện phục vụ thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến dâng hương tri ân mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp ý thức trách nhiệm xã hội và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quảng Trị khánh thành công trình tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh từ nguồn hỗ trợ Bộ Quốc phòng
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các lực lượng vũ trang Quân khu IV làm lễ tri ân viếng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Linh.

Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh hiện là nơi an nghỉ của gần 6.000 phần mộ liệt sĩ, chủ yếu thuộc các đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam từng chiến đấu tại các chiến trường ác liệt như Đường 9 – Nam Lào và Thành cổ Quảng Trị, trong đó có các sư đoàn 304, 308, 312, 320.

Quảng Trị khánh thành công trình tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh từ nguồn hỗ trợ Bộ Quốc phòng
Quảng Trị khánh thành công trình tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh từ nguồn hỗ trợ Bộ Quốc phòng
Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Linh, là nơi yên nghỉ của gần 6.000 phần mộ liệt sĩ.

Cùng với việc xây dựng Nhà khánh tiết, hệ thống chiếu sáng trong khuôn viên nghĩa trang cũng được đầu tư nâng cấp tại nhiều vị trí, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương tưởng niệm, tri ân vào cả ban ngày và ban đêm.

Công trình hoàn thành góp phần tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và công tác chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tin bài khác
Thanh Hóa trồng gần 5.000 cây xanh trước ngày AEON MALL đi vào hoạt động

Thanh Hóa trồng gần 5.000 cây xanh trước ngày AEON MALL đi vào hoạt động

Ngày 13 tháng 9 năm 2026, trước thềm khai trương AEON MALL Thanh Hóa, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng Quê hương AEON”, với gần 5.000 cây xanh được gieo trồng trong khuôn viên Trung tâm thương mại (Phường Quảng Phú).
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: "Doanh nghiệp cần mạnh dạn đổi mới tư duy, biến thách thức thành cơ hội"

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: "Doanh nghiệp cần mạnh dạn đổi mới tư duy, biến thách thức thành cơ hội"

Tại Chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 6, người đứng đầu chính quyền tỉnh Đắk Lắk kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chủ động làm chủ công nghệ hiện đại, xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi để bứt phá trong kỷ nguyên số.
TP. Hồ Chí Minh siết tiến độ, pháp lý các dự án PPP

TP. Hồ Chí Minh siết tiến độ, pháp lý các dự án PPP

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập tiến độ chi tiết và đẩy nhanh thẩm định các dự án PPP, đồng thời kiểm soát chặt nguồn thanh toán, quỹ đất và nghĩa vụ của Nhà nước.
Mường Lò, Lào Cai sẵn sàng đón mùa hội Xòe Thái và sắc màu văn hóa Tây Bắc 2026

Mường Lò, Lào Cai sẵn sàng đón mùa hội Xòe Thái và sắc màu văn hóa Tây Bắc 2026

Từ ngày 1–7/10/2026, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch của vùng Tây Bắc với màn Đại Xòe quy mô 1.200 người, diễu diễn đường phố, hội chợ du lịch và không gian quảng bá sản phẩm OCOP.
Lào Cai đưa di sản, lễ hội thành nguồn lực phát triển kinh tế văn hóa đến 2030

Lào Cai đưa di sản, lễ hội thành nguồn lực phát triển kinh tế văn hóa đến 2030

Không chỉ bảo tồn các giá trị truyền thống, Lào Cai đang từng bước đưa văn hóa, di sản và lễ hội trở thành nguồn lực phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.
Lào Cai xây “lá chắn” cộng đồng trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

Lào Cai xây “lá chắn” cộng đồng trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

Trước những rủi ro ngày càng đa dạng trên không gian mạng và trong đời sống, Lào Cai đặt mục tiêu hình thành một cộng đồng có khả năng nhận diện sớm, tự bảo vệ và chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.
Hà Tĩnh rà soát hơn 14.000 hộ dân trước nguy cơ sạt lở, lũ quét

Hà Tĩnh rà soát hơn 14.000 hộ dân trước nguy cơ sạt lở, lũ quét

Trước dự báo mưa lớn còn kéo dài, Hà Tĩnh đã rà soát, lên phương án sơ tán 14.353 hộ với 44.160 người nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sạt lở ven sông và ngập lụt hạ du hồ chứa.
Hà Tĩnh thí điểm mô hình “xã không có tội phạm” tại Đức Đồng

Hà Tĩnh thí điểm mô hình “xã không có tội phạm” tại Đức Đồng

Xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) vừa ra mắt mô hình “xã không có tội phạm”, được xác định là mô hình thí điểm đầu tiên trên toàn quốc, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25 nghĩa trang phục vụ xác định danh tính liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25 nghĩa trang phục vụ xác định danh tính liệt sĩ

Thanh Hóa đã lấy 2.602 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở 25 nghĩa trang, phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.
Đà Nẵng hỗ trợ lãi suất để doanh nghiệp đầu tư xe buýt xanh

Đà Nẵng hỗ trợ lãi suất để doanh nghiệp đầu tư xe buýt xanh

Đà Nẵng đang mở thêm dư địa cho doanh nghiệp tham gia đầu tư vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất. Cùng với hỗ trợ vốn, thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng sạc, cơ chế giá và thời gian hợp đồng để thúc đẩy chuyển đổi sang xe buýt điện, năng lượng xanh.
Đà Nẵng cầu thị góc nhìn văn hóa của khách nước ngoài

Đà Nẵng cầu thị góc nhìn văn hóa của khách nước ngoài

UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức phát động cuộc thi ảnh “Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế - Global Eyes on Da Nang” vào sáng nay 10/9/2026 ở Công viên APEC, nhằm thâu nhận những ghi nhận từ khách nước ngoài, nhất là những người làm nghệ thuật và văn hóa về hình ảnh một thành phố đang dần hoàn thiện năng lực đô thị.
Đại hội thể thao Lâm Đồng sẵn sàng khai mạc

Đại hội thể thao Lâm Đồng sẵn sàng khai mạc

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 sẽ khai mạc tối 12/9 tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt. Sự kiện quy tụ hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên và lực lượng tham gia, đánh dấu ngày hội thể thao lớn nhất của tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Hà Tĩnh chọn đơn vị tổ chức đấu giá 9 lô đất, giá khởi điểm hơn 16,7 tỷ đồng

Hà Tĩnh chọn đơn vị tổ chức đấu giá 9 lô đất, giá khởi điểm hơn 16,7 tỷ đồng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh vừa lựa chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Tâm tổ chức đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất dôi dư tại các khu tái định cư, với tổng giá khởi điểm hơn 16,7 tỷ đồng.
Hà Tĩnh: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh

8 tháng năm 2026, Hà Tĩnh có 1.956 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,7 lần về số lượng so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian, 1.058 doanh nghiệp giải thể và đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 37%, cho thấy sự gia tăng đáng kể cả ở dòng doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường.
TP. Hồ Chí Minh rút ngắn thủ tục, thúc tiến độ gần 200.000 căn nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh rút ngắn thủ tục, thúc tiến độ gần 200.000 căn nhà ở xã hội

Để hoàn thành mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đang áp dụng cơ chế “luồng xanh”, rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án trong năm 2026 và đầu năm 2027.