Sau cơn bão số 10 năm 2025 gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cầu treo Khe Hóp, chính quyền xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt, không để gián đoạn kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Từ việc cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn tạm thời đến đề xuất chủ trương đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng, tất cả đều được thực hiện với tiến độ nhanh, đồng bộ, hướng tới mục tiêu sớm khôi phục tuyến giao thông huyết mạch của địa phương.
![]() |
| Mặt cầu, mố trụ cầu treo Khe Hóp bị hư hỏng nghiêm trọng |
Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025 đã khiến nước suối dâng cao, chảy xiết, làm hư hỏng nghiêm trọng mặt cầu, mố trụ cầu treo Khe Hóp. Cây cầu – vốn là tuyến kết nối chính giữa thôn Khe Hóp với Khe Lóng 2, Khe Lóng 3 – gần như mất khả năng sử dụng, khiến việc đi lại của người dân rơi vào tình trạng đặc biệt nguy hiểm.
![]() |
| UBND xã Mỏ Vàng, Lào Cai tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và công khai các phương án giải phóng mặt bằng liên quan đến xây dựng cầu Khe Hóp |
Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng xã đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân không qua lại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do nhu cầu mưu sinh, nhiều người dân vẫn phải tìm cách vượt qua khu vực cầu hỏng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp căn cơ, lâu dài.
Cầu Khe Hóp không chỉ là tuyến giao thông đơn thuần mà còn là “mạch sống” của hàng trăm hộ dân. Đây là con đường để học sinh đến trường, để nông lâm sản – đặc biệt là quế – được vận chuyển ra thị trường, và để người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Việc cầu bị hư hỏng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt và an toàn của người dân trong khu vực.
![]() |
| Cầu Khe Hóp - “mạch sống” của hàng trăm hộ dân và kết nối vùng nguyên liệu |
Trước yêu cầu cấp bách đó, chính quyền xã Mỏ Vàng đã chủ động báo cáo, đề xuất cấp trên phê duyệt dự án “Khắc phục khẩn cấp cầu Khe Hóp”. Theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, cầu mới sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài hơn 166m, bề rộng 9m, với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến 21 hộ dân, diện tích thu hồi khoảng 1,26 ha, địa phương phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý II/2026.
Ngay khi có chủ trương, xã đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; triển khai đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường theo đúng quy định. Các tổ công tác được phân công bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với người dân, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng tiến độ.
![]() |
| Sự đồng thuận của người dân cùng các hộ thuộc diện thu hồi đất |
Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là sự đồng thuận cao của người dân. Các hộ thuộc diện thu hồi đất đều sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi nhận đền bù. Người dân nhận thức rõ việc xây dựng cầu mới không chỉ là trách nhiệm chung mà còn mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho chính mình và cộng đồng.
Cùng với đó, địa phương cũng xác định việc huy động, lồng ghép các nguồn lực, trong đó có sự tham gia, đồng hành của doanh nghiệp, là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Việc sớm hoàn thành cầu Khe Hóp không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại an toàn mà còn mở ra cơ hội tăng cường kết nối vùng miền, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.
![]() |
| Công tác đo vẽ, kiểm điểm đang được triển khai |
Khi hoàn thành, cầu Khe Hóp mới sẽ thay thế hoàn toàn phương thức đi lại tạm bợ trước đây, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị nông lâm sản. Đồng thời, công trình còn góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao.
Dù công trình đang trong quá trình triển khai nhưng niềm tin đã được củng cố từ sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân. Cầu Khe Hóp mới không chỉ nối liền đôi bờ suối mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.