Giữa những triền ruộng bậc thang vùng cao Lào Cai, nơi từng lặng lẽ chìm trong sắc xám của mùa đông và cỏ dại phủ kín sau mỗi vụ lúa, giờ đây bừng lên một gam màu mới. Sắc trắng hồng của hoa tam giác mạch trải dài theo sườn núi không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan mà còn đánh thức những tiềm năng kinh tế lâu nay còn “ngủ quên” ở Phong Dụ Thượng.
Trong nhiều năm, sản xuất nông nghiệp tại địa phương phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cây lúa. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước, phần lớn diện tích chỉ canh tác được một vụ, khiến nhiều thửa ruộng phải bỏ không trong mùa đông. Điều đó không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng đất mà còn khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
![]() |
| Giải pháp đưa ruộng canh tác 1 vụ vào trồng hoa Tam giác mạch |
Trước thực tế đó, chính quyền xã Phong Dụ Thượng đã chủ động tìm hướng đi mới. Việc đưa hoa tam giác mạch vào trồng được xem là giải pháp nhằm tận dụng quỹ đất nông nhàn, từng bước phá thế độc canh cây lúa, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế gắn với du lịch trải nghiệm.
Mùa đông năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên loại cây này được gieo trồng trên những chân ruộng bậc thang. Chỉ sau hơn một tháng, những luống cây nhỏ đã vươn mình trong gió lạnh và nhanh chóng bung nở thành những thảm hoa rực rỡ. Từ sắc trắng tinh khôi đến hồng phớt, tím nhạt, hoa tam giác mạch đã biến những triền ruộng thành bức tranh thiên nhiên sống động, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đặt chân đến.
![]() |
| Bà con nông dân bỏ không ruộng trong mùa đông. |
Không chỉ mang lại vẻ đẹp, mô hình còn tạo ra những chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất của người dân. Tại các thôn như Khe Táu, nơi có diện tích ruộng bậc thang rộng lớn, người dân ban đầu còn băn khoăn, nhưng sau khi được hướng dẫn kỹ thuật, nhiều hộ đã mạnh dạn tham gia. Từ chỗ làm quen, bà con dần chủ động trong sản xuất, thực hiện đúng quy trình, từng bước chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất có liên kết, có đầu ra ổn định.
![]() |
| Những ruộng hoa đầu tiên được áp dụng thử nghiệm |
Điểm đáng chú ý là mô hình được triển khai với sự liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Thông qua hợp tác với Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam, người dân được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn giúp bà con tiếp cận dần với sản xuất hàng hóa và thị trường.
Hiệu quả kinh tế bước đầu đã được ghi nhận. Nhiều hộ dân cho biết, việc trồng hoa tam giác mạch giúp tăng thu nhập từ 1,5 đến 2 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích, đặc biệt là ở những vùng chỉ canh tác được một vụ. Quan trọng hơn, mô hình đã thay đổi cách nghĩ của người dân – từ tư duy “trông chờ” sang chủ động tìm hướng phát triển mới.
![]() |
| Điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách tham quan, chụp ảnh |
Không dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, hoa tam giác mạch còn mở ra cơ hội phát triển du lịch. Khi mùa hoa nở rộ, Phong Dụ Thượng nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm cuộc sống vùng cao. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân.
Trong định hướng thời gian tới, địa phương kỳ vọng sẽ đưa Phong Dụ Thượng trở thành điểm dừng chân trong tuyến du lịch kết nối các điểm đến nổi tiếng của khu vực Tây Bắc. Khi đó, hoa tam giác mạch sẽ là “điểm nhấn” đặc trưng, góp phần tạo dấu ấn riêng cho vùng đất này.
Thực tế cho thấy, mô hình trồng hoa tam giác mạch đang mang lại “lợi ích kép”: vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân, vừa tạo cảnh quan để phát triển du lịch. Đây được xem là hướng đi phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Từ những thửa ruộng hoang năm nào, hôm nay đã nở hoa. Trong sắc hoa mong manh mà bền bỉ ấy không chỉ có vẻ đẹp của núi rừng, mà còn ươm mầm hy vọng về một hướng đi mới – nơi mỗi mùa hoa không chỉ gọi bước chân du khách, mà còn mang theo ước vọng no ấm và tương lai bền vững cho người dân vùng cao Lào Cai.