Những diễn biến thời tiết cực đoan đang ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn, đặt ra thách thức không nhỏ đối với phát triển kinh tế địa phương. Tại Lào Cai, trận mưa dông kèm lốc xoáy, mưa đá xảy ra chiều ngày 22/4/2026 là một ví dụ điển hình, phản ánh rõ tác động đa chiều của biến đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp và hoạt động doanh nghiệp.
![]() |
| Dông lốc làm tốc mái nhà dân và 1 nhà công vụ tại thôn Phìn Chư 3 tại Sín Chéng |
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện tượng mưa dông diễn ra trong thời gian ngắn nhưng gây thiệt hại trên diện rộng, với hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng và giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực nông nghiệp – vốn phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên – đang đối mặt với nhiều rủi ro khi cây trồng có thể bị hư hại chỉ sau một đợt mưa đá hoặc gió lốc mạnh.
Thực tế cho thấy, biến động thời tiết không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn làm gia tăng chi phí sản xuất. Người nông dân buộc phải đầu tư thêm vào các biện pháp phòng chống như gia cố nhà lưới, che chắn cây trồng hoặc chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp hơn với điều kiện khí hậu. Điều này tạo ra áp lực tài chính không nhỏ, đặc biệt đối với các hộ sản xuất quy mô nhỏ.
![]() |
| Các lực lượng của xã Si Ma Cai cùng bà con Nhân dân nhanh chóng hỗ trợ khắc phục hậu quả cho gia đình ông Tráng A Lừ, thôn Cán Chư Sử |
Ở góc độ doanh nghiệp, tác động của thời tiết cực đoan thể hiện rõ qua sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và hoạt động vận hành. Hạ tầng điện lực, giao thông và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, làm tăng chi phí logistics và kéo dài thời gian giao hàng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, vốn có khả năng chống chịu hạn chế, chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả.
Một vấn đề đáng lưu ý là tính bất thường và khó dự báo chính xác của các hiện tượng thời tiết. Mặc dù cơ quan khí tượng đã có cảnh báo, nhưng cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng trong thời gian ngắn khiến việc ứng phó vẫn còn nhiều hạn chế. Điều này đòi hỏi cần nâng cao năng lực dự báo sớm và tăng cường khả năng thích ứng của cả người dân và doanh nghiệp.
Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Tuy nhiên, về lâu dài, việc đầu tư vào hạ tầng chống chịu thiên tai và xây dựng các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết.
Dự báo trong thời gian tới, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa dông, lốc, sét và mưa đá tại Lào Cai vẫn ở mức cao. Điều này đồng nghĩa với việc sản xuất nông nghiệp và hoạt động doanh nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều bất định.
Trong bối cảnh đó, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà cần trở thành chiến lược dài hạn. Việc nâng cao năng lực dự báo, đầu tư hạ tầng bền vững và xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp sẽ là chìa khóa giúp Lào Cai giảm thiểu rủi ro, duy trì ổn định sản xuất và phát triển kinh tế bền vững.