Doanh thu du lịch 2.638 tỷ đồng, đón hơn 1,5 triệu lượt khách là kết quả ấn tượng của tỉnh Khánh Hòa đạt được trong chuỗi 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp (Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5) năm 2026. Sức hấp dẫn từ các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh cùng hệ sinh thái giải trí hiện đại đã giúp Khánh Hòa thu hút lượng lớn du khách.
Khách lưu trú: Khoảng 432.000 lượt, gồm 307.500 lượt khách nội địa và 124.500 lượt khách quốc tế (chủ yếu từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Úc).
Công suất phòng: Đạt bình quân trên 80%, riêng các khu nghỉ dưỡng ven biển và Bãi Dài đạt trên 90%.
![]() |
| Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc trên núi Đá Chồng, thuộc đường Trường Chinh, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa |
![]() |
| Tháp Bà Ponagar di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt (Ảnh Trần Anh Khoa) |
Không chỉ nổi tiếng với du lịch biển đảo, Khánh Hòa còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng cư dân bản địa; địa phương đang từng bước phát huy hiệu quả hệ thống di sản, hình thành các sản phẩm du lịch giàu bản sắc, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.
Cách tiếp cận này ở Khánh Hòa cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, một trong những nhiệm vụ - giải pháp cơ bản là: "Cấu trúc lại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa, giàu trải nghiệm; thúc đẩy du lịch thông minh, xanh, sạch, giảm phát thải; kết nối liên vùng, liên ngành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực".
Hiện Khánh Hòa có 257 di sản văn hóa được xếp hạng, trong đó có 3 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, 3 di tích quốc gia đặc biệt, 5 bảo vật quốc gia và 33 di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
Nổi bật trong đó là các công trình kiến trúc Chăm cổ kính như Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai, Tháp Hòa Lai cùng hệ thống lễ hội truyền thống và làng nghề thủ công, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu.
Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng khai thác di sản theo hướng gắn với phát triển du lịch. Nhiều di tích, lễ hội được làm mới thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật, giúp di sản trở nên sinh động, gần gũi hơn với du khách.
Các tour du lịch chuyên đề văn hóa từng bước được hình thành, đưa du khách đến với không gian di sản để tìm hiểu kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống. Nhiều lễ hội truyền thống như Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar, Lễ hội Katê, Lễ hội Cầu ngư, lễ Rija Nưgar cũng trở thành không gian mở để du khách hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa.
![]() |
| Lễ hội Tháp Bà. (Ảnh: Trần Anh Khoa) |
Tại các làng nghề như làng gốm Bàu Trúc hay làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất, từ tạo hình, trang trí đến hoàn thiện sản phẩm. Một trong những điểm đến gây ấn tượng với du khách là làng gốm Bàu Trúc - nơi vẫn duy trì phương pháp làm gốm hoàn toàn thủ công.
![]() |
| Nghệ nhân làm gốm Bàu Trúc. (Ảnh: Ngọc Vân) |
Làng nghề Nha Trang xưa (phường Nam Nha Trang) đang trở thành điểm đến văn hóa, ẩm thực, làng nghề tiêu biểu của địa phương. Tại đây, các nghề thủ công truyền thống như làm nhang, dệt chiếu, làm nón, gốm, đan lát, sơn mài, thư pháp được tái hiện sinh động thông qua hoạt động trình diễn và trải nghiệm thực tế. Các làng nghề được khai thác theo hướng du lịch trải nghiệm, góp phần đưa di sản hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.
![]() |
| Du khách tham quan Làng nghề Trường Sơn. (Ảnh: Ngọc Vân) |
Việc phát huy di sản gắn với du lịch trải nghiệm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm mà còn nâng cao giá trị gia tăng. Thay vì tham quan ngắn ngày, du khách có xu hướng lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn khi được tham gia các hoạt động mang tính tương tác cao. Để đáp ứng xu hướng này, Khánh Hòa đang đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên nền tảng di sản.
Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối các điểm đến; đẩy mạnh quảng bá mô hình du lịch văn hóa-làng nghề; xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm, các tour chuyên đề gắn với đời sống cộng đồng Chăm, Raglai.
Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, thu hút nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sáng tạo và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành với các điểm đến văn hóa nhằm hình thành chuỗi sản phẩm đồng bộ, hiệu quả.
Phát huy di sản gắn với du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới cho Khánh Hòa, không chỉ nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới phát triển kinh tế-xã hội bền vững.