![]() |
| Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết xây dựng chính quyền hành động, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, giải ngân vốn đầu tư công. |
Theo dự kiến, Hội nghị sẽ được tổ chức trong 2 ngày (khoảng thời gian từ ngày 10 - 15/6/2026) với chủ đề “Đắk Lắk - tiềm năng, khát vọng phát triển”, nhằm công bố chính thức quy hoạch phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, qua đó cung cấp đầy đủ thông tin về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội và các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh trong giai đoạn dài hạn. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp các nhà đầu tư nắm bắt rõ tiềm năng, lợi thế cũng như chiến lược phát triển của địa phương.
Hội nghị cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh khu vực lân cận, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư… vào địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Theo ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, để việc tổ chức Hội nghị bảo đảm yêu cầu về quy mô, xứng tầm tiềm năng của địa phương, các sở, ngành cần rà soát các tài liệu, các sự kiện bên lề, tìm đơn vị tư vấn để làm tốt công tác chuẩn bị. Các sở, ngành cũng phải chủ động tiếp cận những tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước; hướng tới mục tiêu cốt lõi là tổ chức các hoạt động thực chất thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ và khởi công trực tiếp các dự án trọng điểm trong khuôn khổ sự kiện. Nội dung Hội nghị phải bám sát các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là về phát triển doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, khoa học công nghệ và văn hóa - du lịch, bảo đảm có định hướng rõ ràng và phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng.
Được biết, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút khoảng 620.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào địa bàn, trong đó nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo. Năm 2026, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Do đó, việc hoàn thiện quy hoạch và đột phá trong thu hút đầu tư chính là nền móng vững chắc để đưa con thuyền kinh tế của tỉnh “vượt sóng, vươn xa”.