Sản phẩm chè Shan Tuyết Mường Do đem lại kinh tế cao cho người dân Sơn La

23:29 08/09/2022

Nói đến Sơn La người ta nghĩ ngay đến 1 tỉnh miền núi có nhiều đồi núi nhưng chính vì thế đã tạo ra thế mạnh của Xã Mường Do (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) là nơi có diện tích trồng chè lớn nhất của tỉnh Sơn La. Chè Shan Tuyết nơi đây là một trong những sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh năm 2020. Sản phẩm đang dần khẳng định được chỗ đứng thị trường và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Với địa hình đồi núi với diện tích 91,03 km², dân số khoảng gần nghìn người trong đó có trên 200 hộ trồng chè và khoảng 40 hộ chế biến chè. Riêng vùng chè Shan Tuyết tại xã Mường Do hiện có hơn 11.000 cây. Do trước kia giá chè xuống thấp, người dân đã chuyển đổi sang làm nương, nhiều gốc chè cổ thụ bị đào về làm cảnh,... 

Ảnh minh họa
Người dân đang thu hái chè Shan tuyết tại xã Mường Do.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, UBND xã tiến hành vận động các hộ trồng chè đi học hỏi cách sao chè ở một số địa phương trong tỉnh như: Bắc Yên, Mộc Châu để về áp dụng vào chế biến sản phẩm chè búp tươi của gia đình. Từ đó giúp chất lượng chè thành phẩm của địa phương ngày càng được nâng cao, đem lại thu nhập cho người trồng chè. Tạo điều kiện hỗ trợ, cải tạo diện tích chè cằn cỗi, tận dụng các quỹ đất để trồng dặm diện tích chè mới. Đặc biệt, hệ thống máy móc hoàn thiện khâu chế biến, đóng gói, bao bì, quảng bá cho sản phẩm cũng được đầu tư,… 

Ảnh minh họa
Sản phẩm chè Mường Do đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.

Nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng người dân, vùng chè Shan tuyết cổ thụ tại Mường Do từng bước được khôi phục và phát triển. Sản lượng chè búp tươi toàn xã đạt khoảng 14 tấn/năm. Năm 2020, sản phẩm chè Mường Do đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh. Với mục đích phát triển, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, thời gian tới, tỉnh sẽ nhân rộng diện tích vùng chè Shan tuyết; kiến nghị các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến huyện sớm có kế hoạch đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trong khâu chăm sóc và thu hái.

Tạo cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia liên kết trong khâu tiêu thụ, quảng bá sản phẩm; Góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo nền tảng vững chắc giúp xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Gắn mở rộng diện tích chè trồng mới với bảo tồn diện tích chè cổ thụ, Mường Do phấn đấu nâng cao giá trị sản phẩm chè, từng bước đưa cây chè trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Vũ Tiến