Ngày 22/6, Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh cho biết đang cân nhắc yêu cầu các nền tảng như Facebook của Meta, YouTube của Alphabet và TikTok làm cho nội dung từ các cơ quan truyền thông dịch vụ công — gồm BBC, ITV, Channel 4 — cùng những nhà cung cấp tin tức đáng tin cậy khác dễ được người dùng tiếp cận hơn trên bảng tin và kết quả tìm kiếm.
![]() |
| Chính phủ Anh đang xem xét khả năng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ưu tiên hiển thị các nguồn tin "đáng tin cậy" |
Động thái này được đưa ra chỉ một tuần sau khi Chính phủ Anh công bố lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng hầu hết các nền tảng mạng xã hội.
Theo dữ liệu của cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom, mạng xã hội đã trở thành một trong những nguồn tiếp cận tin tức chính của phần lớn người trưởng thành tại Anh, đồng thời là kênh thông tin chủ yếu của khoảng ba phần tư người trẻ trong độ tuổi từ 16 đến 24. Một nghiên cứu khác của Ofcom năm 2024 cho thấy, trong vòng một tháng, cứ 10 người trưởng thành ở Anh thì có 4 người từng bắt gặp thông tin sai lệch, phần lớn xuất hiện trên không gian mạng.
“Điều quan trọng là chúng ta phải bảo đảm người dân được tiếp cận tốt hơn với các nguồn tin đáng tin cậy, chính xác; đồng thời các cơ quan truyền thông dịch vụ công được quản lý cần được nhìn thấy và lắng nghe trong cuộc chiến quyết liệt chống thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc”, Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy nhấn mạnh trong một tuyên bố.
Theo Chính phủ Anh, việc tăng khả năng hiện diện của các nhà cung cấp tin tức đã được quản lý có thể góp phần xử lý tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt trong các giai đoạn khủng hoảng.
Tuy nhiên, bất kỳ biện pháp nào nhằm tác động đến cách các nền tảng xếp hạng và phân phối nội dung đều có thể vấp phải sự giám sát, thậm chí phản ứng từ các công ty mạng xã hội. Các doanh nghiệp này cho rằng những quy định như vậy có nguy cơ thu hẹp quyền lựa chọn của người dùng và gây bất lợi cho những nhà sáng tạo nội dung khác.
Hiện X, Meta, TikTok và YouTube chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.
Các đề xuất trên là một phần trong kế hoạch cải tổ rộng hơn đối với hệ thống truyền thông dịch vụ công của Anh, nhằm giúp các đài truyền hình thích ứng tốt hơn trước sự cạnh tranh của các nền tảng phát trực tuyến và những thay đổi trong thói quen xem của công chúng.
Bên cạnh đó, các bộ trưởng Anh cũng đang xem xét mở rộng phạm vi truyền thông dịch vụ công để bao gồm cả những nhà cung cấp chỉ hoạt động trực tuyến; mở rộng các biện pháp bảo vệ quyền phát sóng miễn phí đối với các sự kiện thể thao lớn sang hình thức xem theo yêu cầu; đồng thời tham vấn về lộ trình chuyển sang truyền hình dựa trên internet từ năm 2034 hoặc 2044.