Theo Reuters, Meta Platforms - chủ sở hữu của hệ sinh thái Facebook, Instagram và WhatsApp - đang vận động Quốc hội Mỹ bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại về tác hại đối với trẻ em liên quan đến các sản phẩm mạng xã hội như Instagram, trong bối cảnh tập đoàn này đối mặt với hàng nghìn vụ kiện từ người dùng trẻ tuổi và gia đình họ.
![]() |
| Meta đang vận động Quốc hội Mỹ về vấn đề miễn trừ trách nhiệm trước những rủi ro mà các nền tảng của tập đoàn mang lại cho trẻ em |
Nội dung vận động được cho là gắn với Đạo luật An toàn Trực tuyến cho Trẻ em (KOSA), dự luật đang được xem xét tại Thượng viện Mỹ. Nếu được đưa vào luật, điều khoản này có thể làm suy yếu hàng nghìn vụ kiện nhằm vào Meta và các nền tảng trực tuyến khác liên quan đến cáo buộc gây tổn hại cho trẻ em. Trước đó, Meta và YouTube của Google đã phải đối mặt với tổng mức bồi thường 6 triệu USD sau khi thua vụ kiện đầu tiên được đưa ra xét xử trong năm nay.
Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các nhà lập pháp sẽ chấp thuận ngôn ngữ do Meta đề xuất. Tuy nhiên, động thái này cho thấy mức độ bảo vệ pháp lý mà các nền tảng công nghệ lớn đang tìm kiếm, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy nỗ lực điều chỉnh hoạt động của các nền tảng trực tuyến được xem là lớn nhất kể từ thập niên 1990.
Theo dự thảo ngôn ngữ lập pháp mà Reuters xem xét, các công ty trực tuyến sẽ được “miễn trừ khỏi các vụ kiện hoặc trách nhiệm pháp lý theo luật tiểu bang” đối với những khiếu nại về thiệt hại phát sinh từ, liên quan đến hoặc bắt nguồn từ vấn đề an toàn, quyền riêng tư trực tuyến của người dưới 18 tuổi, hoặc liên quan đến các quy định của KOSA. Điều khoản này xuất hiện cùng với nội dung có thể vô hiệu hóa một số luật cấp tiểu bang về an toàn và quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em.
Trả lời câu hỏi về nỗ lực vận động hành lang và dự thảo nói trên, người phát ngôn Meta Stephanie Otway cho rằng điều khoản này “không xóa bỏ các vụ kiện hiện có, cũng không tạo ra sự miễn trừ hoàn toàn”.
Theo bà Otway, mục tiêu của đề xuất là thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia thống nhất về an toàn trực tuyến cho thanh thiếu niên, bảo đảm những vấn đề quan trọng này được điều chỉnh bằng khuôn khổ pháp luật liên bang toàn diện, thay vì phụ thuộc vào các vụ kiện của nguyên đơn hoặc hệ thống luật tiểu bang phân tán.
Ở chiều ngược lại, bà Julia Duncan thuộc Hiệp hội Luật sư Mỹ, tổ chức đại diện cho các luật sư tranh tụng, nhận định nếu được thông qua, điều khoản này sẽ loại bỏ các vụ kiện đang chờ xử lý tại thời điểm luật có hiệu lực.
“Ngôn ngữ được đề xuất khá rõ ràng, theo hướng miễn trừ trách nhiệm trước mọi phụ huynh, mọi học khu đang tìm cách buộc các công ty trí tuệ nhân tạo hoặc mạng xã hội chịu trách nhiệm về những tổn hại đối với trẻ em”, bà Duncan nói. “Không có cách hiểu nào khác đối với ngôn ngữ này”.