Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Evian-les-Bains, Pháp ngày 15/6. Tại đây, ông bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm hạ nhiệt giao tranh tại Ukraine và Lebanon.
Sự hiện diện của ông Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo ngày càng thận trọng trong quan hệ với Mỹ. Dù một số ý kiến bày tỏ kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận giúp chấm dứt xung đột với Iran, không khí hội nghị vẫn bị phủ bóng bởi lo ngại liên quan các cảnh báo áp thuế mới của ông Trump nhằm vào Pháp, cũng như những phát biểu cứng rắn của ông về vấn đề nhập cư.

Quang cảnh phòng họp hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2026
Phát biểu với báo giới bên cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Trump cho biết Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt xung đột tại khu vực Vùng Vịnh, song chưa nêu rõ thời điểm văn bản này sẽ được công bố.
Theo ông Trump, một số tàu đã đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung dầu khí toàn cầu mà Iran từng tuyên bố đóng cửa - và các tàu này sẽ được lưu thông mà không phải nộp phí.
Sau khi đề cập tiến trình liên quan hồ sơ hạt nhân Iran, ông Trump cho biết sẽ tập trung vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Lebanon. Ông Trump nói: “Hôm qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất tích cực với Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin. Tôi cho rằng có thể đạt được một số tiến triển, và cả hai bên đều sẵn sàng”.
Tác động của các cuộc xung đột tại Đông Âu và Trung Đông chỉ là một trong nhiều vấn đề được các nhà lãnh đạo G7 thảo luận trong khuôn khổ hội nghị kéo dài từ ngày 15 đến 17/6. Chương trình nghị sự còn bao gồm việc tìm kiếm tiếng nói chung trong xử lý mất cân đối kinh tế toàn cầu, đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản thiết yếu ngoài các nhà cung cấp chủ chốt hiện nay, trong đó có Trung Quốc và khu vực Mỹ Latinh.
Theo dự kiến, ông Trump sẽ tham dự cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị. Giới quan sát cho rằng vị thế của nhà lãnh đạo Ukraine đã có những thay đổi nhất định sau những căng thẳng trong quan hệ với Washington thời gian qua.
Trong khi bước tiến của Nga trên chiến trường Ukraine có dấu hiệu chậm lại, Kyiv tiếp tục tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự từ các đồng minh trong bối cảnh hứng chịu nhiều đợt tiến công. Cũng trong ngày 15/6, Tổng thống Zelensky cho biết đã đề xuất gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G7 để trao đổi về khả năng chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm, song phía Nga chưa sẵn sàng cho cuộc đối thoại này.
Hiện chưa rõ liệu ông Zelensky có thể nhận được mức độ ủng hộ lớn hơn từ phía Mỹ hay không, trong bối cảnh ưu tiên hàng đầu của ông Trump dường như vẫn là xử lý dứt điểm hồ sơ Iran - vấn đề đang gây ra không ít tranh luận trong nội bộ nước Mỹ.
Việc tìm kiếm những bảo đảm rõ ràng từ ông Trump được đánh giá là không dễ dàng. Trong con mắt nhiều nhà lãnh đạo G7, ông vẫn là một đối tác khó dự báo, khi hàng loạt quyết định đơn phương của Washington thời gian qua đã tác động mạnh tới tình hình Trung Đông, thương mại và ngoại giao quốc tế, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về mức độ cam kết của Mỹ đối với trật tự toàn cầu thời hậu chiến.
Cho thấy những bất đồng còn hiện hữu, trước khi lên đường tới Pháp, ông Trump trả lời báo New York Post rằng ông sẽ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ số đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Ngay trước khi tới địa điểm diễn ra hội nghị, ông Trump tiếp tục đề cập một chủ đề thường xuyên gây khác biệt với các đồng minh châu Âu, đó là vấn đề nhập cư. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Thật đáng tiếc, nếu tiếp nhận người nhập cư từ các nước thuộc Thế giới thứ ba, rất nhanh chóng đất nước đó sẽ trở thành một nước thuộc Thế giới thứ ba, và gần như không thể đảo ngược tình hình”.
Dòng trạng thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Truth Social về vấn đề nhập cư
Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới - vẫn được cho là đang nỗ lực duy trì kênh tiếp xúc với Washington. Theo một số nguồn tin, ông Macron có thể thuyết phục ông Trump tham dự bữa tối cấp nhà nước tại Cung điện Versailles vào ngày 17/6 nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ.
Trả lời đài truyền hình TF1, ông Macron khẳng định Pháp sẽ không nhượng bộ trước các sức ép từ phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng “thuế quan không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, đặc biệt là giữa các nước thành viên G7”.