Những con số ấn tượng cho thấy du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ

21:31 31/07/2023

Các con số ấn tượng từ Cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, du lịch Đà Nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ.

Không chỉ đẹp tự nhiên với bãi biển trải dài, nhiều điểm du lịch hấp dẫn, Đà Nẵng còn chinh phục du khách bằng chuỗi sự kiện, lễ hội liên tục được tổ chức một cách sáng tạo và phong cách. Chuỗi sự kiện "Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng" đã làm mới không khí và tạo nên sức cuốn hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Lễ hội mùa hè "Bà Nà Wow Summer Festival", lễ hội ẩm thực và bia 2023 B'festival, tuần lễ văn hóa Hàn Quốc, Pháp, show diễn chủ đề "Hoạt động Bà Nà By Night - Vui mê say" tại khu du lịch Bà Nà Hills và các hoạt động mới tại Công viên suối khoáng Núi Thần Tài đã khiến du khách không thể không bị quyến rũ.

Những con số ấn tượng cho thấy du lịch Đà Nẵng đang phục hồi
Những con số ấn tượng cho thấy du lịch Đà Nẵng đang phục hồi.

Các số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng tháng 7/2023 cũng cho thấy những bước tiến vượt bậc trong ngành du lịch. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.185,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, doanh thu lĩnh vực lưu trú đã tăng đáng kể lên mức 1.012 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực ăn uống cũng ghi nhận mức tăng 29,2% so với cùng kỳ. Những con số này chứng minh sự hấp dẫn của các dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng và lòng tin của du khách vào chất lượng.

Với sự trở lại của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh, thành phố đã lấy lại vị thế của mình như một điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Lễ hội này đã mang đến không khí rộn ràng, sôi động cho thành phố và thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đổ về đây để chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 7/2023 cũng ghi nhận mức tăng 5,3% so với tháng trước và tăng đến 78,5% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Khách quốc tế đến Đà Nẵng đã tăng mạnh 8,7% so với tháng trước và thậm chí tăng đến 212,1% so với tháng cùng kỳ. Còn khách du lịch trong nước cũng tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 54,9% so với tháng cùng kỳ. Những con số này cho thấy du lịch Đà Nẵng đang thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao từ cả du khách quốc tế và trong nước.

Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 4.326,5 nghìn lượt, tăng 110,3% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một bước tiến lớn cho du lịch Đà Nẵng, đồng thời cũng chứng tỏ sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch trong thành phố này.

P.V (t/h)