Nhận thức của nhà đầu tư về quản lý tài sản còn hạn chế

17:57 26/07/2024

Ông Trịnh Hà - chuyên gia chiến lược thị trường, Exness Investment Bank cho rằng, hiện nay, nhận thức của nhà đầu tư về quản lý tài sản hay tích lũy tài sản còn hạn chế. Bởi vậy, cần tổ chức thêm các chương trình, các khóa huấn luyện cho nhà đầu tư.

Ông Trịnh Hà - chuyên gia chiến lược thị trường, Exness Investment Bank nhận định, đầu tư tiềm năng là vàng, vì nó có thể đáp ứng được những rủi ro có thể xảy ra trong thời gian tới. Đó là những rủi ro liên quan đến tăng trưởng của những nền kinh tế lớn trên thế giới bị chững lại do mức chi tiêu của người dân giảm và tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu ra tăng. 

Cùng với đó là từ việc liên tục mua vàng vào của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) nhằm tránh phụ thuộc vào đầu cơ và từ việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn sẽ khiến đồng USD giảm giá.

Nhấn mạnh về cơ hội đầu tư, ông Hà cho rằng, vàng được định giá theo đồng USD, đây là cơ hội thuận lợi để đầu tư vào vàng. Thị trường Việt Nam cũng có thể có những chế tài cho phép đầu tư những tài sản khác như tài sản tiền số. Trong tương lai thì đây sẽ là lĩnh vực tiềm năng bởi hiện tại ở một số thị trường lớn như Mỹ, Canada, Úc thì đã cho phép giao dịch tiền số.

Tiền ảo cũng có một số đặc điểm tương tự như vàng, như nguồn cung giới hạn, một năm chỉ tăng 1-2% và càng ngày nguồn cung càng giảm vì phần thưởng cho nguồn khai thác mới sẽ càng giảm theo chu kỳ 4-5 năm tới.

Có nhiều nhận định cho rằng, thị trường quản lý tài sản Việt Nam đang sở hữu nhiều tiềm năng nhưng vẫn đi sau nhiều nước trong khu vực. Điều dễ nhận thấy là tại Việt Nam, việc nhận thức của nhà đầu tư về quản lý tài sản hay tích lũy tài sản còn hạn chế.

Quan sát một thị trường rất gần Việt Nam như Indonesia, thực tế họ đã đưa chương trình nhận biết về kinh tế vào nhà trường cho học sinh cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, số học sinh này có thể theo các chuyên ngành khác nhau ở trường đại học như kinh tế hay kỹ thuật nhưng họ đều có nền tảng kiến thức về tài chính.

Ngay cả khi những người làm trong mảng kỹ thuật thì họ cũng có tư duy và cách quản lý tài sản của mình theo cách tối ưu nhất.

“Việt Nam nên thay đổi dần tư duy về việc bồi dưỡng kiến thức tài chính cho học sinh từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Cần tổ chức thêm các chương trình, các khóa huấn luyện cho nhà đầu tư hiểu biết hơn về các vấn đề tài chính”, ông Hà khuyến nghị.

Ngoài ra, hiện nay, hoạt động của các quỹ đầu tư đều được quản lý bởi các chuyên gia đầu ngành. Bởi vậy, việc người dân đầu tư thông qua các quỹ là an toàn và có ích hơn là tự đầu tư vào cố phiếu.

Các thị trường đã phát triển như Mỹ và châu ÂU thì đến 80-90% là đầu tư qua các quỹ, họ mua các chứng chỉ quỹ chứ không trực tiếp sở hữu cổ phiếu. Hoặc họ có thể mua chỉ số thị trường để bảo đảm an toàn hơn và có mức lợi nhuận cao hơn.

Cũng theo ông Hà, bảo hiểm là lĩnh vực quan trọng giúp người dân và các nhà đầu tư quản lý tài sản trong tương lai bởi khi rủi ro xảy ra.  Ở các nước phát triển, tỷ lệ sở hữu bảo hiểm của người dân đều ở mức rất cao (trên 90%). Việc sở hữu bảo hiểm sẽ giúp tài sản cá nhân tăng trưởng ở mức ổn định và hoàn toàn không bị mất đi nếu có rủi ro trong tương lai.

Hoài Anh