Lần đầu tiên kể từ cuộc Đại suy thoái, tín dụng ngân hàng đi xuống tại Mỹ

17:31 22/01/2024

Kể từ cuộc Đại suy thoái, đây là lần đầu tiên tín dụng ngân hàng giảm đều đặn. Các doanh nghiệp vay mượn ít hơn vì họ kém tự tin hơn vì lãi suất cao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Một chỉ báo quan trọng về sức khỏe nền kinh tế Mỹ đã chuyển sang vùng tiêu cực, điều này hỗ trợ cho một số dự báo tăng trưởng bi quan hơn của Phố Wall.

Theo Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang, mức tín dụng ngân hàng hiện đã giảm ba quý liên tiếp - mức giảm kéo dài đầu tiên kể từ năm 2010.

Đây chỉ là lần thứ hai trong hơn 50 năm xảy ra sự sụt giảm như thế này. Lần cuối cùng xảy ra trong cuộc Đại suy thoái do GFC gây ra vào năm 2008–2009.

Mặc dù năm 2023 là một năm tích cực đáng ngạc nhiên đối với nền kinh tế nhưng nhiều chuyên gia Phố Wall vẫn dự đoán một năm tồi tệ phía trước. Nguyên nhân là do ngân hàng cho vay chậm trong thời gian dài. Jeffrey Gundlach, một nhà giao dịch nổi tiếng, cho rằng có 75% khả năng xảy ra suy thoái trong năm nay. Henry Kravis, một tỷ phú cổ phần tư nhân, cho biết nền kinh tế đang trở nên kém ổn định hơn.

Làm thế nào một công ty châu Á đạt được tiến bộ hướng tới lượng khí thải carbon bằng không

David Rosenberg và Steve Hanke, hai nhà kinh tế cũng nhận thấy nền kinh tế sụt giảm mạnh. Gary Shilling, một chuyên gia thị trường, cho biết suy thoái kinh tế ở Mỹ có thể đã xảy ra.

Tilo Marotz, người đứng đầu bộ phận tài sản linh hoạt tại công ty bảo hiểm Continentale Versicherungsverbund của Đức, viết trên LinkedIn trong tuần này: “Đây chỉ là lần thứ hai trong 50 năm tín dụng ngân hàng bị thu hẹp”.

Hiện nay, các doanh nghiệp phải vay tiền đắt hơn vì lãi suất cao hơn nên họ vay ít hơn. Các công ty ít có khả năng chi tiền cho các dự án khi họ khó vay được nhiều nợ hơn. Điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế hơn nữa.

Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất từ mức gần như không có gì lên khoảng 5,5% trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023 để cố gắng ngăn giá cả tăng quá nhanh.

Khi ngân hàng trung ương chắc chắn rằng lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu là 2%, họ sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Đến lúc đó doanh nghiệp sẽ khó tiếp cận được tín dụng hơn.

Cảnh báo về suy thoái

Nền kinh tế Mỹ đã tránh được suy thoái vào năm ngoái, bất chấp những gì các nhà kinh tế dự đoán sẽ xảy ra. Chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ đã giúp duy trì tăng trưởng. Tổng sản phẩm quốc nội của nước này tăng 4,9% trong quý 3, tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò ý kiến ​​các nhà kinh tế của Fed Philadelphia cho thấy tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại chỉ còn 1,3% trong ba tháng cuối năm 2023.

Họ nghĩ rằng các ngân hàng trung ương giờ đây có thể tạo ra một "cuộc hạ cánh mềm", đó là tình huống trong mơ khi họ có thể giảm lạm phát xuống 2% mà không khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hoặc suy thoái nghiêm trọng.

Trong tháng này, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng nền kinh tế Mỹ “đang chứng kiến điều mà tôi nghĩ chúng ta có thể mô tả là một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng”. Tuy nhiên, biên bản từ ba cuộc họp gần đây nhất của các nhà hoạch định chính sách cho thấy các quan chức Fed đã không sử dụng từ “r-word” đáng sợ kể từ tháng Bảy.

Nhưng không phải tất cả mọi người ở Phố Wall đều vui vẻ.

Trong tháng này, Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, nói rằng ông vẫn “có chút hoài nghi về kịch bản của Goldilocks”. Bằng cách này, ông muốn nói đến một nền kinh tế có tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp đều có vẻ "vừa phải".

“Tôi vẫn nghĩ có nhiều khả năng đó sẽ không phải là một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng”, nhân viên ngân hàng giàu có nói với Fox Business.

"Nó không tệ đến thế. Ông ấy cũng nói rằng sự suy thoái có thể xảy ra vào năm 2024. "Đó có thể là một cuộc suy thoái nhẹ hoặc một cuộc suy thoái nặng nề."

Một số nhà kinh tế học giỏi nhất, như Hanke và Rosenberg, đã nhiều lần cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể chứng kiến sự sụt giảm tăng trưởng nghiêm trọng. Tính đến tuần này, Hanke cho rằng suy thoái kinh tế sẽ sớm "bắt đầu ảnh hưởng". Vào tháng 8, Rosenberg cho biết sẽ cần một "phép màu" để giữ cho nền kinh tế không đi xuống.

Quan điểm của những người bi quan dựa trên một số điều, chẳng hạn như thực tế là nền kinh tế chưa cảm nhận được toàn bộ tác động của việc tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed và thực tế là các cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Gaza có thể khiến giá cả tăng lên và vấn đề thương mại xảy ra trên khắp thế giới.

Nhận tín dụng ngân hàng là một dấu hiệu khác cho thấy họ có thể đúng.

PV tổng hợp