Hơn 2.000 vận động viên tham gia Giải Việt dã TP Cần Thơ năm 2024

07:00 25/03/2024

Ngày 24/3, tại Công viên sông Hậu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ đã tổ chức Giải Việt dã TP. Cần Thơ lần thứ III năm 2024.

Ban tổ chức tiến hành nghi thức chào cờ trước khi diễn ra thi đấu.
Ban tổ chức tiến hành nghi thức chào cờ trước khi diễn ra thi đấu.

Giải được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024), đồng thời tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tặng hoa cho đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đơn vị đồng hành tài trợ giải.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tặng hoa cho đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ- đơn vị đồng hành tài trợ giải.
Ông Nguyễn Tiền Phong - Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều phất cờ xuất phát thi đấu.
Ông Nguyễn Tiền Phong - Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều phất cờ xuất phát thi đấu.

Góp mặt tham gia giải có hơn 2000 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành; quận, huyện, trường học, bệnh viện; các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 04 nội dung thi đấu gồm cá nhân nữ 05 km lứa tuổi từ 40 tuổi trở xuống và từ 41 tuổi trở lên; cá nhân nam 10km lứa tuổi từ 50 tuổi trở xuống và từ 51 tuổi trở lên.

Các vận động viên xuất phát thi đấu nội dung Cá nhân nam 10km lứa tuổi từ 50 tuổi trở xuống và từ 51 tuổi trở lên.
Các vận động viên xuất phát thi đấu nội dung cá nhân nam 10km lứa tuổi từ 50 tuổi trở xuống và từ 51 tuổi trở lên.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ đã chia sẻ: “Đây là một sự kiện thể thao thường niên được tổ chức tại TP. Cần Thơ, với sự đồng hành và tài trợ đặc biệt từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Việt dã là một môn thể thao quan trọng, thể hiện tinh thần quyết tâm và sức mạnh của các vận động viên, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ tích cực từ xã hội. 

Ông Trương Công Quốc Việt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc.
Ông Trương Công Quốc Việt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Với mong muốn đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng Nhân dân và vì tính chất quan trọng của giải, tôi mong rằng lực lượng Trọng tài tập trung làm tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để các cuộc tranh tài diễn ra “Khách quan - Công bằng - Chính xác” và làm tiền đề để nâng tầm giải đấu ở những lần tổ chức sau.”

Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ và Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ trao thưởng nội dung 10km nam từ 50 tuổi trở xuống
Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ và ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ trao thưởng nội dung 10km nam từ 50 tuổi trở xuống.
Ông Trương Công Quốc Việt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và ông Lư Quốc Nhiêu - Hiệu trưởng Trường PT NKTDTT TP. Cần Thơ trao thưởng nội dung 10km nam từ 51 tuổi trở lên.
Ông Trương Công Quốc Việt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và ông Lư Quốc Nhiêu - Hiệu trưởng Trường PT NKTDTT TP. Cần Thơ trao thưởng nội dung 10km nam từ 51 tuổi trở lên.
Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ và ông Nguyễn Khánh Tùng - Viện trưởng Viện KTXH TP. Cần Thơ trao thưởng nội dung 5km nữ từ 41 tuổi trở lên.
Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ và ông Nguyễn Khánh Tùng - Viện trưởng Viện KTXH TP. Cần Thơ trao thưởng nội dung 5km nữ từ 41 tuổi trở lên.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng , Phó chủ tịch công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng , Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trao giải.
Team Hợp Lực hiện đang là nhóm có đông đảo thành viên tham gia luyện tập thường xuyên, góp mặt tại các giải thi đấu được tổ chức tại TP. Cần Thơ và cả nước.
Team Hợp Lực hiện đang là nhóm có đông đảo thành viên tham gia luyện tập thường xuyên, góp mặt tại các giải thi đấu được tổ chức tại TP. Cần Thơ và cả nước.

Sau thời gian tranh tài, giải đấu khép lại với kết quả ở nội dung 10km nam từ 50 tuổi trở xuống, VĐV Mao Quốc Tới (Bình Thủy) đoạt giải Nhất, VĐV Mao Quốc Tiến (Bình Thủy) đoạt giải Nhì, VĐV Nguyễn Hoàng Phúc (Ninh Kiều) đoạt giải Ba; nội dung 10km nam từ 51 tuổi trở lên, VĐV Lê Hồng Hiệp (Bình Thủy) đoạt giải Nhất, VĐV Văn Công Phụng (Team Hợp Lực) đoạt giải Nhì, VĐV Lê Văn Minh (Team Hợp Lực) đoạt giải Ba; nội dung 5km nữ lứa tuổi từ 40 trở xuống, VĐV Đoàn Thị Hiền (Phong Điền) đoạt giải Nhất, VĐV Vũ Thị Hồng Vân (Thới Lai) đoạt giải Nhì, VĐV Hồ Minh Trang Nhã (Team Hợp Lực) đoạt giải Ba; nội dung 5km nữ từ 41 tuổi trở lên, VĐV Nguyễn Thị Sa Ly (Bình Thủy) đoạt giải Nhất, VĐV Nguyễn Ánh Hoa (Phong Điền) đoạt giải Nhì, VĐV Phạm Ngọc Trinh (Team Hợp Lực) đoạt giải Ba.

Ngọc Thư (Theo NSMT)