Hoàng Anh Gia Lai lãi hơn trăm tỷ trong tháng 3 nhờ bán chuối

16:55 12/04/2023

Cơ cấu doanh thu tháng 3 của HAGL cho thấy, cây ăn trái đóng góp 296 tỷ đồng, ngành phụ trợ 194 tỷ đồng. Tính trung bình, bầu Đức bán chuối thu hơn 9,5 tỷ đồng/ngày.

Theo kết quả kinh doanh tháng 3 vừa công bố, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mck: HAG) cho biết, giá thịt heo tại thị trường trong nước vẫn đang duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, giá chuối lại duy trì ở mức cao nhất trong năm. Do đó, toàn bộ lợi nhuận trong tháng 3 đều đến từ chuối.

Cụ thể, tháng 3, HAGL ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối khả quan với 652 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 2% so với tháng trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, giảm 6%.

Trong cơ cấu doanh thu, ngành chăn nuôi đem lại cho HAGL 162 tỷ đồng, cây ăn trái đóng góp 296 tỷ đồng và ngành phụ trợ 194 tỷ đồng. Tính trung bình, bầu Đức bán heo thu 5 tỷ đồng/ngày, bán chuối thu hơn 9,5 tỷ đồng/ngày.

Hoàng Anh Gia Lai lãi hơn trăm tỷ trong tháng 3 nhờ bán chuối
Hoàng Anh Gia Lai lãi hơn trăm tỷ trong tháng 3 nhờ bán chuối.

So với tháng trước, doanh thu từ chăn nuôi giảm 23%, chủ yếu do sản lượng tiêu thụ heo thịt của doanh nghiệp đã giảm từ 41.689 con heo thịt trong tháng 2 xuống còn 33.436 con heo thịt trong tháng 3.

Trái ngược, doanh thu cây ăn trái ghi nhận tăng trưởng đến 40% so với tháng trước, riêng sản lượng chuối xuất khẩu tăng từ 14.204 tấn lên 18.676 tấn trong tháng 3, chuối dùng cho thức ăn gia súc đạt 2.556 tấn.

Doanh nghiệp cho biết, hiện nay giá thịt heo tại thị trường trong nước vẫn đang duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, giá chuối lại duy trì ở mức cao nhất trong năm cùng với sản lượng đạt được so với kỳ vọng, nên toàn bộ lợi nhuận tháng 3 của HAGL đến từ chuối.

Ảnh minh họa

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp của "bầu'" Đức ghi nhận doanh thu đạt 1.826 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 307 tỷ đồng, tăng 19%. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 36% chỉ tiêu doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận sau quý I.

Tại BCTC kiểm toán 2022, lỗ luỹ kế cùng tình trạng nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Nói về điều này, HAGL cho biết, sang năm 2023, doanh thu từ trái cây và heo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và đem lại nguồn thu chính cho Tập đoàn. Tại ngày lập BCTC hợp nhất, Tập đoàn đã lên kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai. Tập đoàn cũng đã đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay và việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Do đó, Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban Tổng Giám đốc tiến hành lập BCTC trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

P.V (t/h)