Facebook tuyên bố khởi động cuộc điều tra vụ sập mạng toàn cầu
Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, việc bị hack có thể do các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của Facebook hoặc do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến cho việc bảo vệ dữ liệu người dùng trở nên khó khăn hơn.
Các nền tảng mạng của Meta bao gồm Facebook, Instagram và Messenger, WhatsApp, Threads đêm qua (5/3) đồng loạt gặp sự cố kỹ thuật, phải ngừng hoạt động trong khoảng 2 giờ đồng hồ, khiến hàng triệu người trên khắp thế giới bị ảnh hưởng. Tài sản của ông chủ Meta (Mark Zuckerber) ngay lập tức bốc hơi 2,8 tỷ USD và Meta đang nhanh chóng điều tra vụ việc.
Người phát ngôn Meta - ông Andy Stone sau đó đã phải lên mạng xã hội X (đối thủ cạnh tranh của Meta) đăng thông báo: “Chúng tôi biết một sự cố kỹ thuật đã khiến mọi người gặp phải khó khăn khi truy cập các dịch vụ của hãng. Meta đang giải quyết vấn đề này cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng”, ông Andy Stone nói.
Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cũng đang theo dõi sự cố của các nền tảng mạng xã hội Meta, song cho biết, chưa thấy bất kỳ hoạt động mạng độc hại cụ thể nào vào thời điểm này.
Facebook cũng đã khởi động một cuộc điều tra toàn diện về cuộc tấn công và chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, việc bị hack có thể do các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của Facebook hoặc do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến cho việc bảo vệ dữ liệu người dùng trở nên khó khăn hơn.
Dù Meta tuyên bố đây là sự cố kỹ thuật, song nhóm hacker nổi tiếng Anonymous đã tự tuyên bố, sự cố của Meta là kết quả của một “cuộc tấn công mạng” do nhóm này thực hiện. Anonymous cũng cho biết, Meta mất 256.849 USD mỗi phút khi các dịch vụ của nó không hoạt động.
Trong quá khứ, các nền tảng của Meta đã vài lần bị “sập” như vậy. Hồi 2021, Forbes đưa tin Zuckerberg đã mất 5,9 tỷ USD do sự cố ngừng hoạt động toàn cầu của Facebook, Instagram và WhatsApp. Theo Mashable, tác động của sự cố Facebook “sập” chắc chắn sẽ lan xuống các doanh nghiệp nhỏ. Một số nhận thấy mức độ tương tác và lưu lượng truy cập giảm, trong khi những người khác thấy doanh số bán hàng của họ bị ảnh hưởng trực tiếp do các kênh truyền thông xã hội bị gián đoạn.
Sự cố Facebook bị hack vào ngày 5/3/2024 có thể được so sánh với các sự cố tương tự như cuộc tấn công vào hệ thống của Yahoo vào năm 2013 hay cuộc tấn công vào hệ thống của Equifax vào năm 2017. Các sự cố này đều gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng trên toàn thế giới.
Theo số liệu thống kê mới nhất, Facebook là nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới với 3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trong khi Instagram thu hút khoảng 1,35 tỷ người dùng.
Thu Hằng (t/h)
Cùng chuyên mục
Lý do gì khiến Google được cho đã chi 20 tỷ USD cho Apple?
Động lực để Microsoft đầu tư mạnh mẽ vào OpenAI đến từ đối thủ Google
Tám tờ báo kiện Microsoft và OpenAI vì sử dụng trái phép các bài viết
Alibaba lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam
OpenAI và 'ông lớn' công nghệ Microsoft bị cáo buộc vi phạm bản quyền
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu