Đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA 2020

08:10 12/12/2020

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng kết thúc năm 2020. Bảng xếp hạng FIFA cho thấy Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đang ở vị trí 93 đội mạnh nhất, tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc năm 2020 với vị trí thứ 93 trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc năm 2020 với vị trí thứ 93 trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo đó, Việt Nam đã vượt qua vị trí 94 của tháng 12-2019. Từ khoảng thời gian này, các giải đấu bóng đá trên thế giới đã bị tê liệt nặng nề do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian đỉnh dịch, các trận đấu giữa các quốc gia cũng không thể tiếp diễn.

Trong tháng 11 vừa qua, các trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia chỉ diễn ra tại Nations League ở châu Âu, vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ và một số trận đấu giao hữu. Do đó, không có nhiều thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật tháng 12, cũng là thời điểm khép lại năm 2020.

Đối với ĐTQG Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chưa được đá một trận chính thức nào từ khi các giải đấu bị hoãn hàng loạt. Tuy vậy, Việt Nam vẫn tăng một bậc trên BXH FIFA tháng 12-2020, chiếm vị trí 93 của ĐT Madagascar.

Hôm 13-10, Madagascar đã thua Burkina Faso ở một trận giao hữu và rơi xuống vị trí 93 trên BXH. Sau đó họ tiếp tục chơi không tốt ở vòng loại giải vô địch châu Phi, để thua và hòa trước Bờ Biển Ngà, rồi rơi tiếp một bậc xuống thứ 94.

Bảng xếp hạng tại khu vực Đông Nam Á.
Bảng xếp hạng tại khu vực Đông Nam Á..

Với thứ hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 14 ở khu vực châu Á và số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo bỏ xa đội bóng thứ hai là Thái Lan tới 18 bậc. Đội tuyển xứ Chùa vàng hiện đang xếp hạng 111 trên bảng xếp hạng FIFA.

Việt Nam hơn Thái Lan tới 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA
Việt Nam hơn Thái Lan tới 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Top 10 khu vực thế giới là Bỉ (1.780 điểm), Pháp (1.755 điểm), Brazil (1.743 điểm), Anh (1.670 điểm), Bồ Đào Nha (1.662 điểm), Tây Ban Nha (1645 điểm), Argentina (1.642 điểm), Uruguay (1.639 điểm), Mexico (1.632 điểm) và Ý (1.625 điểm).

Đứng đầu khu vực châu Âu năm 2020 tất nhiên là đội tuyển số 1 thế giới Bỉ. Đứng đầu châu Mỹ là Brazil (hạng 3 thế giới), đứng đầu châu Á là Nhật Bản (hạng 27 thế giới), đứng đầu khu vực châu Phi là Senegal (hạng 20 thế giới), đội tuyển số 1 khu vực châu Đại Dương là New Zealand (hạng 118 thế giới), số 1 khu vực CONCACAF là Mexico (hạng 9 thế giới).

Theo thống kê tổng kết năm từ FIFA, có 1.082 cầu thủ thi đấu cho các đội tuyển quốc gia trong năm 2020. Đây là con số cao nhất kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời vào năm 1993. Ngược lại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ có 352 trận đấu diễn ra trong năm 2020, con số ít nhất kể từ năm 1987 với số trận chỉ 323.

Đội tuyển số 1 thế giới Bỉ đã thắng 6 trong tổng số 8 trận đấu năm 2020. Thay đổi duy nhất trong Top 5 là sự xuất hiện của Bồ Đào Nha với vị trí thứ 5. Trong khi đó, Mexico và Ý vào Top 10 năm 2020 sau khi năm 2019 họ không góp mặt.

Đội tuyển tiến bộ nhất trong năm là Hungary (xếp hạng 40 FIFA) đã giành 44 điểm và tăng 12 bậc vào Top 50 thế giới. Trong 8 trận đấu trong năm 2020, Hungary chỉ thua duy nhất 1 trận trước Nga và họ có suất dự VCK Euro 2020.

Top 10 đội tuyển thăng tiến mạnh nhất trong năm. ẢNH: FIFA
Top 10 đội tuyển thăng tiến mạnh nhất trong năm. ẢNH: FIFA.

Trong Top thăng tiến “chóng mặt” trong năm 2020 như Hungary còn có Ecuador (hạng 56, +41 điểm so với tháng 12-2019), Malta (hạng 176, +32 điểm), Brazil (hạng 3, +31 điểm), Equatorial Guinea (hạng 134, +31 điểm) và Burundi (hạng 138, +29 điểm).

Bảo Bảo