Vinasme tiếp đoàn nghị viện Timor- Leste

00:00 12/10/2020

Sáng 8/8, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme) tiếp đoàn Nghị viện Timor- Leste, do bà Virgínia Ana Belo dẫn đầu, nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại diện lãnh đạo Vinasme

Đại diện đoàn Nghị viện Timor- Leste 

Tại buổi tiếp, TS. Tô Hoài  Nam – Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Vinasme đã giới thiệu, chia sẻ về hoạt động, kinh nghiệm của Vinasme: Vinasme là tổ chức xã hội- nghề nghiệp cấp quốc gia, tổ chức Hiệp hội của doanh nghiệp có số lượng hội viên lớn nhất tại Việt Nam, đại diện cho hơn nửa triệu DNNVV và khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể.

Lý giải về sự khác biệt của Vinasme so với các tổ chức khác, TS. Tô Hoài Nam cho biết: Vinasme có mạng lưới từ trung ương đến địa phương và ở Việt Nam chỉ có các tổ chức chính trị  mới có hệ thống này. Vinasme là một trong những đơn vị có cơ cấu trong Chính phủ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Hoạt động chính của Vinasme là Tập hợp phản ánh ý kiến của DN đến Bộ, ngành, chính phủ; làm chính sách; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; Đào tạo doanh nghiệp về kiến thức quản trị, xây dựng thương hiệu, pháp luật, kiến thức kinh doanh; tư vấn thực hiện chính sách & pháp luật, xúc tiến thương mại liên doanh liên kết; thực hiện dự án hỗ trợ DN phát triển bền vững...

Sau 15 năm hoạt động, Vinasme đã đạt được nhiều kết quả tốt và được nhiều tổ chức quốc tế, ví như tổ chức của Đức đánh giá 6/10 điểm. Đây là một điểm khá cao so với các tổ chức hội khác.

Cũng tại buổi tiếp, Ts. Tô Hoài Nam đã giải đáp câu hỏi của đoàn Nghị viện Timor- Leste về những đóng góp của Vinasme, số doanh nghiệp thành công sau khi được Vinasme đào tạo cũng như cách huy động nguồn tài chính của Vinasme.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp:

Thu Giang - Thảo Trang