TP Hải Phòng: Lễ hội Nữ tướng Lê Chân - Đạo lý uống nước nhớ nguồn

00:00 12/10/2020

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân sẽ diễn ra trong các ngày 23, 24, 25/3/2018 (ngày mồng 7,8,9 tháng 2 âm lịch) tại quần thể Khu di tích Nữ tướng Lê Chân, gồm đền Nghè, đình An Biên và tượng đài Nữ tướng Lê Chân với nhiều hoạt động phong phú mang đậm giá trị văn hóa.

Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người con Hải Phòng, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp về đời sống tâm linh, tín ngưỡng, các nét đẹp văn hóa từ bao đời nay, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức to lớn của nữ tướng Lê Chân - người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của lễ hội Nữ tướng Lê Chân, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Nghè, công trình kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình An Biên, Đảng bộ, chính quyền quận Lê Chân, Hải Phòng đang nỗ lực chuẩn bị cho lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân. Các hoạt động chính của lễ hội như: Chợ quê, hội thi Duyên dáng Lê Chân, giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, ngày hội thơ Đường Việt Nam, biểu diễn võ dân dộc, lễ Rước bộ…

Ảnh: dulichhaiphong.gov

Đây là năm thứ 8 liên tiếp UBND quận Lê Chân tổ chức lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân sau bao năm lễ hội bị lãng quên. Lễ Rước bộ gồm 2 đoàn: Đoàn đền Nghè có khoảng 500 - 550 người của 10 đơn vị tham gia; Đoàn đình An Biên có khoảng 500- 550 người của 9 đơn vị…; ngày hội thơ Đường Việt Nam với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ cả nước; hội thi Duyên dáng Lê Chân với những tiết mục ca ngợi những nét đẹp của người phụ nữ quận Lê Chân giỏi việc nước đảm việc nhà…. Hoạt động của lễ hội nhằm quảng báo, tuyên truyền các điểm du lịch tới đông đảo du khách thập phương đến với thành phố Cảng, đặc biệt là dải công viên cây xanh trung tâm đẹp nhất của cả nước.

Minh Châu