Rằm tháng 7, trái cây và hoa tươi tăng giá

00:00 12/10/2020

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Rằm tháng 7 hay còn được gọi là lễ Vu Lan báo hiếu, vì vậy, nhu cầu mua sắm trái cây, hoa tươi tăng khiến giá bán những mặt hàng này bắt đầu tăng.

 Ảnh minh họa

Khảo sát tại hệ thống chợ truyền thống của phóng viênKinh tế & Đô thị cho thấy, mặc dù đang vào chính vụ thu hoạch hoa quả nhưng giá bán đã tăng cao hơn ngày thường. Cụ thể, tại các chợ Thành Công, Kim Liên, Châu Long… lê xanh: 70.000 đồng/kg, na dai 80.000 - 90.000 đồng/kg, nhãn 70.000 - 100.000 đồng/kg, Thanh Long ruột đỏ 80.000 đồng/kg, xoài 110.000 đồng/kg, măng cụt 120.000 đồng/kg… Trong đó, nhãn tăng giá cao nhất. Chị Mỹ Linh kinh doanh hoa quả tại chợ Thành Công cho biết: Nếu như mùa nhãn 2018 khi bước vào chính vụ thu hoạch giá nhãn chỉ khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg nhưng năm nay nhãn chính vụ giá bán lên đến 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi, giámột bông cúc vàng Đà Lạt đang ở mức 22.000 đồng, tăng 6.000 - 7.000 đồng/bông so với thời điểm trước. Các loại hoa tươi khác cũng trong tình trạng tương tự, ngày thường giá một bông hoa hồng chỉ khoảng 5.000 đồng nhưng hiện được bán với giá 10.000 đồng/bông.

Mặc dù giá bán tăng cao nhưng sức tiêu thụ không giảm mà ngược lại. Lý giải nguyên nhân khiến giá bán mặt hàng này tăng mạnh các tiểu thương kinh doanh ở chợ Kim Liêm cho biết: Hiện lượng hoa quả từ đồng bằng sông Cửu Long đưa về chợ đầu mối phía Nam, chợ Long Biên không nhiều như mọi năm dẫn đến giá bán buôn tăng mạnh. Đồng tình với lý giải này, đại diện chợ đầu mối phía Nam chia sẻ: Thời gian gần đây thị trường Trung Quốc tiêu thụ trái cây Việt Nam khá mạnh nên thương lái thu mua để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thực trạng trên khiến nguồn cung cho thị trường Hà Nội giảm sút. Ngoài ra, những năm gần đây, nhiều gia đình đã cúng Rằm tháng 7 ngay từ đầu tháng 7 âm lịch khiến thị trường hoa, quả luôn sôi động. Khi cung không đủ cầu dẫn đến tăng giá bán là điều khó tránh khỏi. Đối với mặt hàng hoa tươi, những người kinh doanh hoa trên phố Phạm Ngọc Thạch cho biết, giá hoa tăng không chỉ bởi nhu cầu thị trường tăng cao mà còn do các làng trồng hoa như Tây Tựu, Mê Linh vừa trải qua một đợt nắng nóng khiến lượng hoa cung ứng giảm mạnh.

Thu Hương