Quảng Ninh: Gọi mời tuần du lịch ấn tượng Bình Liêu
Bắt đầu bằng màn khai mạc đêm hội “Mùa vàng” ấn tượng, Bình Liêu hứa hẹn tuần du lịch đặc sắc với tinh hoa hùng vĩ của đất trời vùng cao, của văn hóa dân tộc nơi đây.
Thực hiện việc phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ Văn hóa Thể thao, việc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số giải pháp kích cầu du lịch trong bối cảnh Covid-19 với mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong quý IV năm 2020, Bình Liêu đã tổ chức tuần Văn hóa - Du lịch bằng chuỗi sự kiện từ ngày 7/11 đến hết tháng 12/2020 nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch, từng bước nâng cao thương hiệu sản phẩm du lịch của huyện góp phần phát triển du lịch và thu hút doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư sau khi huyện Bình Liêu được công nhận khu du lịch Bình Liêu là khu du lịch cấp tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao bằng xếp hạng di tích huyện Bình Liêu.
20h ngày 7/11/2020, tại Quảng trường 25/2 thị trấn Bình Liêu, tưng bừng đêm khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu năm 2020 là sự kiện được tổ chức gắn với chương trình khai mạc Hội Mùa vàng Bình Liêu năm 2020; đặc biệt trang trọng công bố và đón nhận các Quyết định của UBND tỉnh về công nhận khu du lịch Bình Liêu là khu du lịch cấp tỉnh; ruộng bậc thang Bình Liêu là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh; chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng.
Đây là năm đầu tiên huyện Bình Liêu tổ chức Hội Mùa vàng để giới thiệu với du khách về vẻ đẹp hùng vĩ của ruộng bậc thang ở Bình Liêu và những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; đồng thời tôn vinh những thành quả lao động sau những ngày vất vả, thể hiện sự mong ước về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân Bình Liêu.
Giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ và giao lưu bóng đá nữ các dân tộc đặc biệt ấn tượng tại sân Nhà văn hóa xã Húc Động, UBND xã Húc Động
Những ngày này từng cánh đồng ruộng bậc thang ngập lúa vàng, nặng trĩu bông, thoảng mùi thơm ngào ngạt. Về các bản Ngàn Pạt, Khe O, Cao Thắng ở xã Lục Hồn; và một số bản Sông Moóc ở xã Đồng Văn; bản Lục Ngù, Pò Đán ở xã Húc Động… bạn sẽ được trải nghiệm vẹn nguyên nền văn hóa lâu đời được bảo tồn gìn giữ. Nghi lễ “Mừng cơm mới mùa vàng” rồi tái hiện nghi lễ đám cưới của dân tộc Sán Chỉ; tổ chức các trò chơi, trò diễn (đánh quay, ném còn, kéo co…); tổ chức chương trình giao lưu hát Soóng Cọ; tổ chức cho du khách trải nghiệm leo núi Cao Xiêm; tổ chức giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ; tổ chức giao lưu bay dù lượn trên mùa vàng; thi, trưng bày ảnh đẹp trên ruộng bậc thang… như tìm về với sự ấm áp nguồn cội.
Đặc biệt, Phòng Kinh tế hạ tầng cũng tổ chức Hội chợ thương mại, chủ đề “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh” nhằm xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tới vùng sâu Bình Liêu.
Nguyễn Lương
- TP. Hồ Chí Minh: Chạy thử toàn tuyến tự động chuyến tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
Cùng chuyên mục
Phát triển “Du lịch xanh” tại Quảng Nam, hướng đi bền vững thân thiện với môi trường
Công bố cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”
Hút khách du lịch Ấn Độ, Trung Đông đến Việt Nam bằng cách nào?
Du lịch Quảng Ninh: Từ mùa hè 2022 đến “kỳ quan bốn mùa”
Việt Nam được vinh danh nhiều hạng mục tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn