Cần Thơ: Đi tìm diện mạo “du lịch an toàn” cho Ngành du lịch

01:10 16/11/2020

Vừa qua, Sở Văn hoá -Thể thao-Du lịch thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức Hội thảo “Đi tìm diện mạo du lịch an toàn”. Chương trình có sự tham dự của cơ quan quản lý du lịch các địa phương, các diễn giả, các hiệp hội du lịch, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí …

Các quy chuẩn Bộ tiêu chí “du lịch an toàn” đang được Sở VHTTDL Cần Thơ tuyên truyền và yêu cầu các đơn vị áp dụng, hướng dẫn doanh nghiệp du lịch cam kết thực hiện. Đối với 3 lĩnh vực: cơ sở lưu trú; dịch vụ lữ hành; khu, điểm du lịch; mỗi nhóm bao gồm 10 tiêu chí đánh giá.

Chuổi hội thảo "Đi tìm diện mạo du lịch an toàn" được tổ chức vào ngày 6.11.2020 tại TP. Cần Thơ.

Đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế- xã hội, trong đó du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại nặng nề nhất. Trong 10 tháng năm 2020, khách lưu trú Cần Thơ đạt trên 1,1 triệu, giảm 52,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.045 tỉ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng điểm đến du lịch an toàn là yếu tố tiên quyết để phục hồi các hoạt động du lịch, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng của thành phố Cần Thơ nói riêng và cả vùng ĐBSCL nói chung.

Hình ảnh về du lịch tại chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ.

 Carolyn Whitney Carter - Hoa hậu Trái đất Quần đảo Virgin, Mỹ năm 2016 trong một lần đến chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Đình Tuyển)

Ngành du lịch đã ban hành đến 50 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, và triển khai nhằm đảm bảo du lịch an toàn. Trên tinh thần thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều có ý thức cao trong việc thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh như trang bị sẵn khẩu trang, nước sát khuẩn dành cho du khách và luôn có người trực để đo thân nhiệt, chuẩn bị sẵn khẩu trang cho du khách; chuẩn bị phòng riêng để cách ly trường hợp phát hiện khách nhiễm bệnh, trước khi đơn vị chức năng đến để tiến hành những bước tiếp theo đúng quy định của ngành y tế.

Du khách rất thú vị khi được thưởng thức các món ăn "dân dã" trên Chợ nổi Cái Răng.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp tự nguyện đăng ký tham gia các tiêu chuẩn an toàn còn ít. Tính đến tháng10-2020, đã có 72 đơn vị (trong đó có 36 cơ sở lưu trú, 20 doanh nghiệp lữ hành) đăng ký về tiêu chí an toàn. Các điểm vườn, nhà hàng vẫn chưa đăng ký nhiều, Sở VHTTDL đang tiếp tục vận động các đơn vị thực hiện các tiêu chí và đăng ký để được ghi nhận vào bản đồ du lịch an toàn do Tổng cục Du lịch phát động.

Các diễn giả đều thống nhất rằng cần có những bộ quy chuẩn chung trong vấn đề an toàn du lịch để tất cả các thành phần tham gia vào chuỗi giá trị du lịch đều tình nguyện thực hiện vì lợi ích riêng lẫn vì một nền du lịch an toàn. Tuy nhiên, bước tiếp theo cần thực hiện nhanh và triệt để đó là tạo ra mạng lưới chung các doanh nghiệp đồng lòng thực hiện những tiêu chuẩn an toàn này, cũng như đảm bảo cơ chế phản hồi thông suốt từ khách hàng trên nền công nghệ hiện đại .

PV