Ứng dụng Paint của Microsoft sẽ được tích hợp tính năng xóa nền hình ảnh

21:31 12/09/2023

Hiện tại, tính năng mới của Paint vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Người dùng có thể sử dụng thử tính năng bằng cách đăng ký chương trình Windows Insiders Program.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Microsoft Paint là phần mềm vẽ lâu đời trên Windows. Ứng dụng tưởng chừng đã lỗi thời khi chỉ cung cấp một số tính năng cơ bản, không đáp ứng được những yêu cầu phức tạp của người dùng.

Tuy nhiên, mới đây, ứng dụng Microsoft Paint đã gây chú ý khi bắt đầu thử nghiệm tính năng xóa nền chỉ bằng một cú nhấp chuột, tương tự như Canva và Photoshop.

Để sử dụng công cụ này, người thử nghiệm có thể mở một hình ảnh trong Paint rồi nhấp vào nút Remove Background ở phía bên trái của thanh công cụ Paint. Sau đó Paint sẽ tự động nhận diện đối tượng ảnh và cắt bỏ phần nền. Microsoft lưu ý rằng người dùng cũng có thể chọn thủ công phần nền họ muốn xóa.

Việc thêm chức năng xóa nền vào Paint sẽ khiến phần mềm trở nên hữu ích hơn. Vì mặc dù người dùng thường sử dụng Paint để chỉnh sửa hình ảnh nhanh chóng, chẳng hạn như cắt xén và thay đổi kích thước ảnh, nhưng họ buộc phải sử dụng các phần mềm của bên thứ ba nếu muốn xóa nền - và một số trong số đó không thân thiện với người dùng.

Việc truy cập trực tiếp vào trình xóa nền từ Paint sẽ giúp quá trình xóa nền của người dùng nhanh hơn rất nhiều. Ngoài công cụ xóa nền mới, Microsoft cũng đang thử nghiệm trình tạo văn bản thành hình ảnh được hỗ trợ bởi AI trong Paint.

Để sử dụng công cụ này, người thử nghiệm có thể mở một hình ảnh trong Paint rồi nhấp vào nút Remove Background ở phía bên trái của thanh công cụ Paint.
Để sử dụng công cụ này, người thử nghiệm có thể mở một hình ảnh trong Paint rồi nhấp vào nút Remove Background ở phía bên trái của thanh công cụ Paint.

Hiện tại, tính năng mới của Paint vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Người dùng có thể sử dụng thử tính năng bằng cách đăng ký chương trình Windows Insiders Program.

Vài tháng trở lại đây, Microsoft liên tục tích hợp AI vào hàng loạt vào ứng dụng của hãng. Giữa tháng 3, công ty cũng đã giới thiệu một bộ tính năng mới dành cho người dùng Microsoft 365, có tên gọi là "Co-pilot".

Bộ công cụ này có khả năng hỗ trợ chỉnh sửa, tóm tắt, tạo và so sánh các tài liệu. Co-pilot được phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với công nghệ tương tự ChatGPT.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng giới thiệu Business Chat. Đây giống như một trợ lý, có khả năng nhận biết nội dung trong email, cũng như các tài liệu, bài thuyết trình của người dùng. 

Thu Phương (t/h)