Thép Pomina: Chiến lược khắc phục khi cổ phiếu vào diện cảnh báo

15:42 11/07/2023

Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) đã lên tiếng về tình hình sau khi cổ phiếu của họ bị đưa vào diện cảnh báo, đồng thời hé lộ kế hoạch khắc phục tình trạng này.

Trong văn bản giải trình về việc chậm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Pomina cho biết công ty đang chờ sự thống nhất từ nhà đầu tư chiến lược về thỏa thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ, một vấn đề cần được thông qua tại đại hội sắp tới.

Để khắc phục tình hình, theo thông tin từ Pomina, vào ngày 22/6 vừa qua, nhà đầu tư chiến lược đã đồng ý thỏa thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Ngay sau đó, công ty đã phát hành thông báo và thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Dự kiến, sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 14/7 tới.

Thép Pomina: Chiến lược khắc phục khi cổ phiếu vào diện cảnh báo
Thép Pomina ra chiến lược khắc phục khi cổ phiếu vào diện cảnh báo.

Thông qua việc tiết lộ này, Pomina cũng xác nhận rằng họ đã tìm được nhà đầu tư chiến lược cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ này. Trước đó, trong báo cáo thường niên năm 2022, Pomina đã thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu mới nhằm tăng vốn chủ sở hữu, cải thiện tình hình tài chính và bổ sung vốn lưu động để khởi động lại hoạt động lò cao, mà đã tạm ngừng từ quý 3/2022.

Việc huy động vốn nhằm khởi động lại hoạt động lò cao của Pomina là một phần của nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, với mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Đồng thời, Pomina cũng hướng tới kế hoạch 5 năm từ 2024 đến 2027, nhằm khắc phục tình trạng cảnh báo đối với cổ phiếu POM.

Theo kế hoạch của Pomina, khi hoạt động lò cao được khởi động trở lại từ năm 2024 đến 2027, công ty sẽ đạt lợi nhuận sau thuế để bù đắp phần lỗ từ những năm trước. Trong khoảng thời gian đó, tổng doanh thu từ sản xuất bằng lò cao dự kiến đạt từ 10.540 tỷ đồng đến 14.949 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong cùng thời kỳ dự kiến từ 1.251 tỷ đồng đến 2.194 tỷ đồng.

Với tình hình kinh doanh, Pomina đánh giá rằng thị trường thép sẽ có sự khởi sắc trong những tháng cuối năm 2023. Do đó, công ty đã đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 14.000 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2022. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế được dự kiến đạt 300 tỷ đồng, trong khi năm trước ghi nhận mức lỗ gần 1.080 tỷ đồng, đây là mức lỗ nặng nhất trong ngành thép năm 2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Pomina cũng đã công bố 4 kịch bản sản xuất và kinh doanh bằng lò EAF (lò hồ quang điện) cho năm 2023. Trong kịch bản thấp nhất, lò EAF hoạt động với công suất 40.000 tấn/tháng, tương đương doanh thu sản phẩm đạt 5.434 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 32 tỷ đồng.

Trong kịch bản tốt nhất, khi thị trường hồi phục mạnh mẽ, lò EAF hoạt động với công suất 60.000 tấn/tháng, doanh thu dự kiến đạt 10.540 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 211 tỷ đồng.

Dù ngành thép đã trải qua giai đoạn khó khăn, tính đến hết quý 1/2023, Pomina vẫn ghi nhận doanh thu thuần chỉ bằng 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.645 tỷ đồng. Việc kinh doanh dưới giá vốn và các loại chi phí cao đã khiến công ty chịu lỗ ròng lên đến hơn 168 tỷ đồng, đứng trong top 3 công ty chứng khoán ghi nhận mức lỗ lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Với kết quả này, Pomina mới chỉ hoàn thành 11,75% kế hoạch doanh thu và còn cách xa kế hoạch lợi nhuận.

Ngoài ra, trước đó, cổ phiếu POM của Thép Pomina đã liên tiếp bị đưa vào diện cảnh báo bởi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với các lý do như việc chậm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chậm nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 vượt quá 15 ngày so với thời hạn quy định và do ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 là -444,68 tỷ đồng.

Hơn nữa, từ đầu tháng 4, cổ phiếu POM cũng bị theo dõi trong tình trạng kiểm soát do vi phạm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong vòng 2 năm.

PV (t/h)