OPEC+ đã thống nhất về mặt nguyên tắc việc nâng mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 6, theo thông tin từ hai nguồn liên quan đến nhóm vào ngày thứ Bảy (2/5). Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu mang tính lý thuyết do tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu ở khu vực vùng Vịnh vẫn tiếp diễn bởi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.
Bảy quốc gia thuộc OPEC+ đã đồng ý về nguyên tắc tăng mục tiêu sản lượng dầu lên khoảng 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6. Đây là tháng thứ ba liên tiếp nhóm thực hiện điều chỉnh tăng sản lượng theo kế hoạch, bất chấp diễn biến chiến tranh và việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rút khỏi nhóm cùng toàn bộ cơ chế OPEC trong tuần này, theo nguồn tin trước cuộc họp chính sách diễn ra vào Chủ nhật (3/5). Bảy thành viên dự kiến tham dự cuộc họp gồm Ả Rập Saudi, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman. Sau khi UAE rời nhóm, OPEC+ hiện có 21 thành viên, trong đó có Iran; tuy nhiên, chỉ bảy quốc gia trên cùng với UAE đóng vai trò chủ chốt trong các quyết định về sản lượng hàng tháng những năm gần đây.
Cuộc xung đột tại Iran khởi phát ngày 28/2/2026 cùng với việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến xuất khẩu của các thành viên OPEC+ như Ả Rập Saudi, Iraq, Kuwait và UAE suy giảm. Trước khi xảy ra xung đột, những quốc gia này là các nhà sản xuất duy nhất trong nhóm có khả năng tăng sản lượng.
Iran, cũng là thành viên OPEC+ nhưng không thuộc bảy quốc gia tham dự cuộc họp ngày 3/5, bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận do Hoa Kỳ áp đặt vào tháng Tư, dẫn đến việc cắt giảm xuất khẩu.
Tuy vậy, việc gia tăng sản lượng sẽ vẫn chỉ mang tính biểu tượng cho đến khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được khôi phục, và ngay cả thời điểm đó, các dòng chảy dầu mỏ cũng sẽ cần vài tuần, thậm chí vài tháng mới có thể quay trở lại trạng thái bình thường, theo nhận định của các giám đốc điều hành doanh nghiệp dầu mỏ khu vực vùng Vịnh cùng các nhà giao dịch dầu mỏ quốc tế.
Sự gián đoạn này đã khiến giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong bốn năm qua – vượt 125 đô la Mỹ/thùng. Nhiều chuyên gia phân tích dự báo khả năng thiếu hụt nhiên liệu hàng không trên diện rộng trong vòng một đến hai tháng tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ lạm phát toàn cầu gia tăng mạnh.
Việc tăng sản lượng vào ngày 3/5 sẽ có quy mô tương đương với mức tăng 206.000 thùng/ngày của tháng trước, trừ đi phần sản lượng của UAE sau khi quốc gia này rút khỏi OPEC vào ngày 1/5, theo các nguồn tin nội bộ. Những nguồn tin này, đề nghị được giữ kín danh tính vì không được phép trao đổi với giới truyền thông, cho biết quyết định trên phản ánh chiến lược "kinh doanh như thường lệ" của OPEC+ và cho thấy tổ chức sẵn sàng nâng nguồn cung khi chiến sự kết thúc.
Theo báo cáo của OPEC phát hành vào tháng trước, sản lượng dầu thô của tất cả các thành viên OPEC+ trong tháng 3 đạt trung bình 35,06 triệu thùng/ngày, giảm 7,70 triệu thùng/ngày so với tháng 2. Iraq và Ả Rập Saudi là hai quốc gia cắt giảm sản lượng lớn nhất do xuất khẩu bị hạn chế. Ngoài khu vực vùng Vịnh, Nga cũng tiến hành cắt giảm sản lượng sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này.