Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba đã khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ tại tòa án liên bang, phản đối việc bị đưa vào danh sách các doanh nghiệp mà Washington cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
![]() |
| Tập đoàn công nghệ Alibaba khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ ra toà án liên bang |
Theo hồ sơ được nộp ngày 23/6 tại tòa án liên bang ở San Jose, Alibaba cho rằng quyết định của Lầu Năm Góc là thiếu căn cứ, đồng thời đề nghị tòa buộc cơ quan này rút tên tập đoàn khỏi danh sách nói trên.
“Những quyết định này không có cơ sở thực tế hay pháp lý”, Alibaba nêu trong đơn kiện.
Trao đổi với AFP ngày 24/6, người phát ngôn Alibaba khẳng định tập đoàn “không phải là công ty quân sự của Trung Quốc” và cũng không nằm trong bất kỳ chiến lược kết hợp quân sự - dân sự nào.
“Việc đưa Alibaba vào danh sách là tùy tiện và vô lý. Chúng tôi khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ để yêu cầu xóa tên khỏi danh sách”, người phát ngôn này cho biết.
Trước đó, Lầu Năm Góc đã công bố danh sách mới gồm 80 công ty và công ty con bị cho là đang hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Ngoài Alibaba, danh sách còn có Baidu và hãng xe điện BYD. Theo quy định liên quan, từ ngày 30/6, Bộ Quốc phòng Mỹ không được ký hợp đồng mới với các doanh nghiệp bị chỉ định hoặc các công ty con do những doanh nghiệp này kiểm soát.
Alibaba cho rằng quyết định này đã tạo ra tác động thực tế đối với hoạt động của tập đoàn tại Mỹ, trong đó có việc hạn chế khả năng thuê các công ty vận động hành lang. Theo đơn kiện, điều này có thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.
“Tác động đã bắt đầu được cảm nhận: các luật sư đại diện cho Alibaba trong nhiều năm qua đã thông báo rằng họ không thể tiếp tục công việc này”, đơn kiện nêu.
Trong hồ sơ gửi tòa, Alibaba nhấn mạnh doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và điện toán đám mây, được niêm yết công khai, với cơ cấu cổ đông đa dạng. Các cổ đông chủ yếu là những định chế tài chính lớn của Mỹ như JPMorgan, Citigroup và BlackRock.
Động thái pháp lý của Alibaba diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại - công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng.
Trước đó, vào ngày 23/6, Trung Quốc công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và khai thác đất hiếm, được xem là phản ứng đáp trả quyết định của Washington. Vụ việc tiếp tục đặt thêm áp lực lên quan hệ song phương, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tháng trước nhằm tìm cách ổn định quan hệ hai nước.