Ấn Độ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến nhập khẩu thép trong ít nhất hai tháng tới trước khi quyết định có áp dụng thêm biện pháp nhằm hạn chế dòng hàng giá rẻ, chủ yếu từ Trung Quốc, hay không.
Hãng Reuters - dẫn nguồn tin am hiểu trực tiếp vấn đề - cho biết New Delhi cần thêm thời gian để đánh giá xu hướng nhập khẩu sau khi đã áp thuế nhập khẩu trong thời hạn ba năm đối với một số sản phẩm thép từ tháng 12/2025, nhằm hạn chế các lô hàng giá rẻ từ Trung Quốc.
![]() |
| Ấn Độ đang cân nhắc thêm biện pháp hạn chế thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc |
Dù là nhà sản xuất thép thô lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ vẫn nhập siêu thép trong tháng 5 - đồng thời là tháng thứ hai liên tiếp trong năm 2026 của nước này. Báo cáo của Chính phủ Ấn Độ mà Reuters xem xét cho thấy nhập khẩu thép thành phẩm trong tháng này đạt 0,7 triệu tấn, cao hơn mức trung bình của sáu tháng trước đó.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ trong tháng 5 đạt 0,5 triệu tấn, thấp hơn mức bình quân của sáu tháng trước, cho thấy áp lực cạnh tranh đối với các nhà sản xuất trong nước vẫn chưa giảm. Do đó, các nhà chức trách Ấn Độ sẽ phải tiếp tục theo dõi tình hình trong ít nhất hai tháng nữa.
Nguồn tin cũng cho biết hiện chưa có quyết định về việc biện pháp bổ sung, nếu được áp dụng, sẽ là thuế chống bán phá giá hay một hình thức khác. Bộ Thép Ấn Độ chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.
Trước đó, trong tháng 4, xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc sang Ấn Độ đã tăng hơn gấp đôi, lên mức cao nhất trong ít nhất hai năm. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại trong ngành thép Ấn Độ rằng các mức thuế nhập khẩu hiện hành chưa đủ để bảo vệ thị trường nội địa trước thép giá rẻ.
Ở một diễn biến liên quan, nguồn tin cho biết Bộ Thép Ấn Độ đã đề nghị Bộ Tài chính rút lại mức thuế chống bán phá giá tạm thời đối với than cốc luyện kim hàm lượng tro thấp, nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất thép. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Theo Reuters, đề nghị này được Bộ Thép Ấn Độ đưa ra trên cơ sở nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi giá nguyên liệu tăng cao. Bộ Tài chính Ấn Độ cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.