Hãng bán lẻ 134 tuổi của Mỹ nộp đơn xin phá sản và đóng hàng loạt cửa hàng

11:37 26/07/2024

Người phát ngôn của Conn’s HomePlus cho biết, trong khi thực hiện quy trình phá sản, họ "tiếp tục thảo luận với những người mua tiềm năng để bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh và duy trì việc làm".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Conn’s HomePlus - hãng bán lẻ đồ điện tử và nội thất Mỹ nộp đơn xin phá sản và đóng cửa hơn một nửa số cửa hàng.

Conn’s HomePlus đã vật lộn với doanh thu lao dốc và người tiêu dùng giảm chi cho đồ không thiết yếu suốt thời gian qua. Hôm 23/7, hãng này nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại một tòa án ở Texas (Mỹ). Theo tài liệu, tài sản và khối nợ của công ty này khoảng 1 tỷ USD.

Họ cũng thông báo đóng 73 cửa hàng tại Mỹ. Florida là bang chịu ảnh hưởng nhiều nhất với 18 cửa hàng bị đóng. Conn’s HomePlus hiện có gần 170 cơ sở tại 15 bang của Mỹ. Người phát ngôn của hãng bán lẻ này cho biết, họ "đang đàm phán với các đối tác tiềm năng để bán toàn bộ hoặc một phần công ty, đồng thời duy trì việc làm cho người lao động".

Người phát ngôn của Conn's cho biết, trong khi thực hiện quy trình phá sản, họ "tiếp tục thảo luận với những người mua tiềm năng để bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh và duy trì việc làm".

Trong năm nay, cổ phiếu của Conn's đã giảm hơn 90% và công ty đã nhận được thông báo hủy niêm yết từ Nasdaq vài tuần trước.

  • Vào tháng 4-2024, Conn's cho biết, tổng doanh thu hằng năm của họ giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 1,2 tỉ USD.

  • Năm ngoái, Conn's đã mua lại một nhà bán lẻ đồ gia dụng khác hoạt động ở miền Đông Nam nước Mỹ là W.S. Badcock. 

    Thương vụ đã nâng tổng số cửa hàng bán lẻ của công ty lên hơn 500 cửa hàng giữa hai thương hiệu. Tuy nhiên, 35 cửa hàng Badcock cũng sắp đóng cửa.

Theo thông tin trên website, Conn's HomePlus thành lập năm 1890 tại Texas. Hãng này hoạt động chủ yếu ở miền Nam nước Mỹ. Họ có hơn 4.000 nhân viên, với doanh thu năm ngoái gần 1,5 tỷ USD.

Sau đợt bùng nổ mua sắm hậu đại dịch, các hãng bán lẻ đồ nội thất lớn gần đây chật vật vì lạm phát cao tại Mỹ. Những sản phẩm giá trị lớn, không thiết yếu, nhanh chóng bị loại khỏi danh sách mua sắm của những người nhạy cảm với giá cả

Điều đó đã khiến các chuỗi nội thất Z Gallerie và Mitchell Gold+Bob Williams nộp đơn xin phá sản trong năm qua và Wayfair đã giảm đáng kể số nhân viên.

Đầu tháng này, hãng cung cấp dữ liệu S&P Global Intelligence cho biết, trong tháng 6, ít nhất 75 công ty nợ từ 2 triệu USD đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ. Đây là con số cao nhất từ năm 2020.

Nửa năm qua, 346 đơn xin bảo hộ phá sản được nộp ở Mỹ, mức cao nhất 13 năm. "Lãi suất cao, các vấn đề về chuỗi cung ứng và chi tiêu tiêu dùng chậm lại tiếp tục đè nặng lên các công ty đang gặp khó khăn", báo cáo giải thích.

Tags: