Gã khổng lồ Apple cũng không thoát khỏi làn sóng sa thải nhân sự

19:24 04/04/2023

Động thái này cho thấy, gã khổng lồ công nghệ Apple cũng không thể thoát khỏi làn sóng sa thải nhân sự mà những công ty cùng ngành đang phải thực hiện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Apple là điểm sáng giữa làn sóng cắt giảm nhân sự hàng loạt của các đại gia công nghệ khi từ chối sa thải. Tuy nhiên, điều đó dường như đã kết thúc.

Công ty Apple đang sa thải các vị trí mà họ gọi là nhóm phát triển và bảo trì. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng và bảo trì cửa hàng bán lẻ của Apple cũng như các cơ sở khác trên khắp thế giới.

Mặc dù chưa thể xác định chắc chắn số lượng nhân viên bị sa thải, song động thái này có thấy Apple cũng không thể thoát khỏi làn sóng sa thải nhân sự mà những công ty cùng ngành đang phải thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế bất ổn và mức chi tiêu của người tiêu dùng đang giảm như hiện nay. Việc sa thải được Apple cho là biện pháp cải thiện hoạt động, chứ không phải cắt giảm chi phí.

Apple nói với những nhân viên bị sa thải rằng, họ có thể nộp đơn lại để ứng tuyển cho những vị trí tương tự. Những người không đảm nhận vị trí mới sẽ nhận được 4 tháng lương.

Một số vị trí quản lý cũng đang bị sa thải. Mặc dù những nhân viên đó có thể được tuyển dụng lại, song họ có thể không nhận được mức lương như cũ. Trong một số ít trường hợp, một số nhân viên được tiếp tục công việc của họ mà không cần phải nộp đơn lại.

Đây là lần đầu tiên Apple sa thải các nhân sự toàn thời gian kể từ các Big Tech khác tiến hành sa thải. Khi trả lời báo Wall Street Journal, CEO Tim Cook cho biết, Apple đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để cắt giảm chi phí và việc cắt giảm nhân sự là bước cuối cùng. Tháng trước, Bloomberg cho biết Apple đã cắt giảm một số nhà thầu, hạn chế tuyển dụng nhân sự mới, dừng việc trả thưởng, giảm ngân sách đi lại, đẩy lùi tiến độ một số dự án… để cắt giảm chi phí hoạt động.

Apple có 164.000 nhân viên tính đến tháng 9/2022, thời điểm kết thúc năm tài chính của công ty. Công ty đã không mở rộng lực lượng lao động nhanh chóng như nhiều công ty công nghệ lớn trong thời kỳ đại dịch, vì vậy họ không cần thực hiện các đợt sa thải lớn sau này. Trong khi đó, các công ty cùng ngành, bao gồm Amazon và Google của Alphabet đã cắt giảm hàng chục ngàn nhân viên.

Apple cũng có khoảng 65.000 nhân viên kinh doanh làm việc tại hơn 500 cửa hàng, chiếm khoảng 40% tổng lực lượng lao động của công ty. Apple hiện không cung cấp bữa trưa miễn phí cho nhân viên như các công ty công nghệ lớn khác như Google và Meta.

Đến nay, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Apple đã cho thấy khả năng phục hồi trước suy thoái trên thị trường, trong khi 4 gã khổng lồ công nghệ khác đang vật lộn trong bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số, thương mại điện tử và mảng sản xuất máy tính chậm lại

Phương Anh (t/h)