Anh và Mỹ công bố quan hệ đối tác mới về an toàn trí tuệ nhân tạo

15:26 03/04/2024

Cả hai nước cũng sẽ tiến tới chia sẻ thông tin về tiềm năng và rủi ro liên quan đến các mô hình và hệ thống AI, đồng thời hợp tác nghiên cứu kỹ thuật về an toàn và bảo mật AI.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo trang web cChính phủ Anh ngày 2/4, Anh và Mỹ vừa công bố quan hệ đối tác mới về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), giữa lo ngại gia tăng về những phiên bản AI mới sắp ra mắt.

Theo đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Bộ trưởng Công nghệ Anh Michelle Donelan đã ký biên bản ghi nhớ mới tại Washington (Mỹ). Biên bản nêu rõ mong muốn của hai bên trong nỗ lực phát triển chung giải pháp đánh giá các mô hình AI tiên tiến. Cả hai nước cũng sẽ tiến tới chia sẻ thông tin về tiềm năng và rủi ro liên quan đến các mô hình và hệ thống AI, đồng thời hợp tác nghiên cứu kỹ thuật về an toàn và bảo mật AI. Hai bên cũng dự định tiến hành ít nhất một thử nghiệm chung trên một mô hình có thể truy cập công khai và xem xét việc trao đổi nhân sự. 

Ngoài ra, 2 nước đang tìm cách phát triển sự hợp tác tương tự với các nước khác nhằm thúc đẩy an toàn AI. Theo Reuters, bà Raimondo đánh giá: “Sự hợp tác này sẽ đẩy nhanh hoạt động của cả hai bên một cách toàn diện, nhằm giải quyết các rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia và các mối quan tâm của xã hội rộng lớn hơn."

Về phần mình, Bộ trưởng Donelan nhấn mạnh: “Đây là thỏa thuận đầu tiên về một quan hệ đối tác như thế này trên thế giới. AI đã là một nguồn lực phi thường vì lợi ích của xã hội chúng ta và có tiềm năng to lớn để giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới, nhưng chỉ khi chúng ta có thể giải quyết được những rủi ro".

London hiện cũng có kế hoạch chi hơn 100 triệu bảng Anh (tương đương 125,5 triệu USD) để ra mắt thêm ít nhất 9 trung tâm nghiên cứu và trung tâm đào tạo các nhà quản lý AI.

Thời gian gần đây, với khả năng tạo văn bản, ảnh và video dựa trên lời nhắc của người dùng, công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) đã tạo ra “sự phấn khích” trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng nó có thể khiến một số công việc trở nên lỗi thời, can thiệp vào các cuộc bầu cử, và có khả năng vượt khỏi sự kiểm soát của con người cũng như gây ra những hậu quả thảm khốc.

Trước đó, vào tháng 10/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành một lệnh hành pháp nhằm giảm thiểu rủi ro từ trí tuệ nhân tạo. Đầu năm nay, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, đang đề xuất kế hoạch yêu cầu các công ty kinh doanh dịch vụ đám mây của Mỹ kiểm tra xem liệu các thực thể nước ngoài có đang truy cập vào các trung tâm dữ liệu của Mỹ để đào tạo các mô hình AI hay không.