Vụ việc tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: Dân thiệt thòi, chính quyền vô cảm

00:00 12/10/2020

(DNHN) Năm 2002, các ông Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Quang ở tổ 10 và ông Nguyễn Văn Anh tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã kí hợp đồng thầu ruộng đất nông nghiệp với UBND phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nội dung hợp đồng là thầu ruộng đất nông nghiệp từ vùng đất trũng hiệu quả kinh tế thấp thành vùng sản xuất đa canh hiệu quả kinh tế cao (riêng hộ ông Nguyễn Văn Anh năm 2008 được kí lại hợp đồng). Hợp đồng của cả 3 hộ đều được thực hiện đến hết năm 2013 (toàn bộ diện tích đất thầu trong hợp đồng đều thuộc địa phận phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý).

vu-viec-tai-thanh-pho-phu-ly-tinh-ha-nam-dan-thiet-thoi-chinh-quyen-vo-cam-1

Tháng 12 năm 2009 các hộ dân được mời lên UBND phường Lê Hồng Phong nghe thông báo quy hoạch và phổ biến quy trình kiểm kê tài sản trong khu trang trại đa canh để triển khai thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án mở rộng cụm công nghiệp Tây Nam, TP. Phủ Lý kèm theo đó là Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 16/09/2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thu hồi và giao đất cho ban quản lý các khu công nghiệp Tây Nam, TP Phủ Lý. Từ tháng 1 năm 2010, Ban GPMB TP. Phủ Lý kết hợp với Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, cùng cán bộ đại diện UBND phường Lê Hồng Phong bắt đầu thực hiện việc kiểm kê tài sản trên đất. Quá trình kiểm đếm hết tháng 1/2010 thì hoàn tất. Các hộ dân hoàn toàn ủng hộ dự án, không có hộ dân nào phản đối và đều đã nhất trí ký vào biên bản kiểm đếm. Sau đó Ban GPMB gửi lại cho các hộ biên bản kiểm đếm được phô tô để các hộ rà soát lại số liệu và yêu cầu các hộ dân  không được phép trồng thêm, không cơi nới  hoặc xây dựng mới (không được phép đầu tư) mới trên đất. Dự án treo hay quy hoạch treo? Tiếp tục lấy đất hay không lấy chính quyền TP Phủ Lý không có thông báo lại để người dân yên tâm tăng gia trồng trọt. 7 năm trôi qua (trong đó 4 năm hợp đồng vẫn còn thời hiệu) đất thì để không, dân lại không được đầu tư trồng mới, xây mới theo quyết định của chính quyền. Toàn bộ phần đầu tư từ ban đầu như công trình kiến trúc, bờ kè kênh mương, chuồng trại, ao cá, cây trồng….Theo biên bản kiểm đếm năm 2010 đến nay chính quyền TP. Phủ Lý chưa đền bù một đồng nào nên phần thiệt hại hoàn toàn thuộc về người dân. Tháng 4 năm 2014, Ban GPMB thành phố mời đến UBND phường Châu Sơn thông báo cho các hộ dân là đến tháng 12 năm 2014 sẽ hoàn tất việc chi trả bồi thường theo biên bản đã được kiểm kê để bàn giao mặt bằng nhưng từ đó đến nay chính quyền TP. Phủ Lý lại để đấy không động tĩnh gì. Đến tháng 4 năm 2016 một nhóm cán bộ GPMB thành phố Phủ Lý vào các hộ dân nói là đi kiểm tra lại để về hoàn thiện việc chi trả bồi thường. Sau đó, ngày 23 tháng 9 năm 2016 hộ dân lại được mời về UBND phường Lê Hồng Phong nghe thông báo tiến hành kiểm đếm tài sản lại trên khu trang trại đa canh của các hộ dân để hoàn thiện dự án cụm công nghiệp Tây Nam Phủ Lý.

vu-viec-tai-thanh-pho-phu-ly-tinh-ha-nam-dan-thiet-thoi-chinh-quyen-vo-cam-2 Tại đây, các hộ dân được biết chính quyền UBND TP Phủ Lý đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng phương án bồi thường cho các hộ dân : Khối lượng bồi thường, hỗ trợ cho các hộ không sử dụng số liệu kiểm kê năm 2010 mà thực hiện kiểm kê theo hiện trạng tại thời điểm hiện nay. Các hộ dân đều rất bức xúc và không chấp nhận điều đó, bởi người dân đã chấp hành rất nghiêm túc, mặc dù thời hạn hợp đồng còn chưa hết vẫn chấp nhận thiệt hại để bàn giao đất cho chính quyền và dừng mọi hoạt động sản xuất, tăng gia trồng trọt trên đất. Mọi sự đầu tư đều chưa thu hoạch lại được đủ vốn, bên cạnh đó hoa màu, nhà cửa, chuồng trại, cây trồng đều đã bị hủy hoại theo năm tháng. Bản thân người dân thì mất công ăn việc làm không có thu nhập. Vậy mà, chính quyền TP. Phủ Lý vẫn thờ ơ khẳng định chỉ chấp nhận số liệu kiểm theo thời điểm hiện tại. Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Anh, là một trong ba hộ thuê đất tại buổi làm việc tháng 9/2016 của các hộ dân tại UBND phường Lê Hồng Phong, cán bộ GPMB của TP. Phủ Lý tiếp dân đã phát ngôn: Chủ trương kiểm đếm thu hồi đất trang trại của các hộ dân 2010 theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 7/1/2010 của UBND thành phố Phú Lý là sai, cho nên bây giờ thành phố phải làm lại, đã đẩy sự bất bình của người dân lên đến cao độ. Điều rất đáng nói là quyết định thu hồi đất 1132/QĐ-UBND ngày 16/09/2009 của UBND tỉnh Hà Nam, biên bản kiểm đếm từ năm 2010 theo hướng dẫn của chính quyền TP Phủ Lý  từ 7 năm nay vẫn còn nguyên hiệu lực. Vậy mà, một quyết định hành chính được ban hành ra không những không thực hiện đã thể hiện sự tắc trách của chính quyền địa phương mà còn gây thiệt hại rất lớn cho người dân. Qua gần 7 năm, nay khởi động lại dự án thì chính quyền TP. Phủ Lý hoàn toàn không nghĩ gì đến quyền lợi của người dân. Vậy thiệt hại của những người dân do chính quyền triển khai dự án theo kiểu được chăng hay chớ thì ai sẽ là người gánh chịu và tiếp theo sẽ là khiếu kiện kéo dài vượt cấp? Câu hỏi xin được dành cho chính quyền UBND TP. Phủ Lý và UBND tỉnh Hà Nam.

quyet-dinh-cua-ubnd-1 quyet-dinh-cua-ubnd-2 quyet-dinh-cua-ubnd-3 quyet-dinh-cua-ubnd-4

Lan Hương